Tại hội nghị toàn quốc lần thứ bảy của Diễn đàn Luật sư Quốc gia (Linh mục & Tu sĩ Công giáo) tại Ấn Độ, diễn ra từ ngày 28 đến 30/11/2025 tại Jaipur, thủ phủ của bang Rajasthan, miền tây Ấn Độ, Đức Tổng Giám mục Raphy Manjaly của Agra ở miền bắc Ấn Độ đã kêu gọi các linh mục và nữ tu Công giáo được đào tạo về luật pháp hãy lên tiếng và “phản đối những luận điệu chống cải đạo” nhắm vào các Kitô hữu trong nước.
Vatican News
Đức Tổng giám mục Manjaly nhấn mạnh rằng các tu sĩ – luật sư cần “chống lại các luận điệu chống cải đạo nhắm vào người Công giáo, thách thức các luật lệ bất công và trở thành một lực lượng pháp lý vô vị lợi để bảo vệ những cộng đồng dễ bị tổn thương nhất”. Ngài khẳng định bản Hiến pháp Ấn Độ là “bản kinh thánh thế tục” cần được bảo vệ bằng mọi giá trước các xu hướng cực đoan hiện nay.
Đại hội cũng bầu ra ban điều hành mới của Diễn đàn, trong đó Nữ tu Julie George thuộc dòng Chúa Thánh Thần được chọn làm chủ tịch, và cha Benjamin D’Souza giữ vị trí phó chủ tịch. Các tham dự viên cam kết tăng cường hiện diện pháp lý tại các khu vực xa xôi, hỗ trợ những người nghèo, người dân tộc thiểu số và các nhóm tôn giáo dễ bị tổn thương.
Cha A. Santhanam, linh mục dòng Tên, cho biết hội nghị đã bàn thảo nhiều vấn đề không chỉ liên quan đến Kitô hữu, mà còn đến đời sống xã hội Ấn Độ, các nỗ lực củng cố tổ chức ở cấp bang và tỉnh. Ngài nói: “Chúng tôi muốn phục vụ người dân hiệu quả hơn trong bối cảnh hoàn cảnh đất nước đã thay đổi”.
Bối cảnh này đặc biệt cấp bách khi các nhóm Hindu cực đoan ngày càng gia tăng tấn công và đe dọa cộng đồng Kitô hữu, nhất là tại 12 trong số 28 bang đã ban hành các luật chống cải đạo nghiêm ngặt. Nữ tu Sheeba Jose, hoạt động tại bang Uttar Pradesh – một điểm nóng bạo lực tôn giáo – kêu gọi các luật sư Công giáo phối hợp chặt chẽ và đẩy mạnh các vụ kiện vì lợi ích cộng đồng, giúp bảo vệ nhiều nạn nhân cùng lúc.
Cựu thẩm phán Pankaj Naqvi của Tòa án Tối cao Allahabad cũng kêu gọi các tu sĩ – luật sư Công giáo “áp dụng chiến lược tập thể” để đối phó làn sóng thù địch pháp lý nhắm vào các nhóm thiểu số.
Sơ Helen Teresa, luật sư tại bang Jharkhand và tân thủ quỹ của Diễn đàn, khẳng định các thành viên sẽ tiếp tục phục vụ xã hội bằng “chuyên môn pháp lý, sự nhạy bén mục vụ và lòng can đảm ngôn sứ”.
Nguồn: Vatican News








