Đức Thánh Cha: Các Giáo hội Đông phương là kho tàng của toàn thể Giáo hội
Trưa ngày 18/6/2026, tiếp các tham dự viên phiên họp toàn thể của “Liên hiệp các Cơ quan Trợ giúp các Giáo hội Đông phương”, gọi tắt là ROACO, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo các thừa tác viên trong các Giáo hội Công giáo Đông phương. Ngài mời gọi gia tăng hiểu biết về các truyền thống Đông phương, đồng thời lên án chiến tranh, bất ổn và những hệ quả khiến các Kitô hữu Đông phương phải rời bỏ quê hương.
Vatican News
Phiên họp năm nay, ngoài việc tập trung vào các dự án hỗ trợ các Giáo hội Công giáo Đông phương, còn đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo các giáo sĩ và tu sĩ trong các chủng viện và học viện Đông phương. Theo Đức Thánh Cha, điều này rất quan trọng, bởi vì “Hỗ trợ một Giáo hội không chỉ là giúp đỡ về phương tiện vật chất, nhưng còn là giúp Giáo hội ấy lớn lên trong căn tính và khả năng loan báo Tin Mừng, dựa trên việc đào tạo các thừa tác viên được kêu gọi để lan tỏa sự phong phú thiêng liêng của Giáo hội”.
Giáo hội “hiệp nhất nhưng không đồng nhất”
Ngài nhấn mạnh rằng Giáo hội “hiệp nhất nhưng không đồng nhất”. Trong lòng Giáo hội, nhiều truyền thống thiêng liêng, thần học, phụng vụ và kỷ luật khác nhau cùng hiện diện và làm phong phú cho nhau. Ngài mời gọi tìm hiểu về những kho tàng này của Giáo hội Đông phương để tiến tới sự hiệp nhất trọn vẹn với các Giáo hội này.
Đầu tư nhiều hơn cho việc hiểu biết và yêu mến Kitô giáo Đông phương
Nhắc lại giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha kêu gọi đầu tư nhiều hơn cho việc hiểu biết và yêu mến Kitô giáo Đông phương, vì “mất đi sự hiểu biết ấy là làm nghèo Giáo hội”. Bên cạnh đó, ngài cũng mời gọi nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, đặc biệt là thông qua việc cầu nguyện liên tục và tham dự các bí tích.
Sự bất ổn” tiếp tục hút cạn sinh lực của các Giáo hội phương Đông phương”
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha cũng cảnh báo về chiến tranh và bất ổn, đặc biệt tại Trung Đông, nơi nhiều Kitô hữu Đông phương buộc phải rời bỏ quê hương. Ngài nói: “Chiến tranh không giải quyết các vấn đề, nhưng tạo ra những thảm kịch”. Theo ngài, sự bất ổn” tiếp tục hút cạn sinh lực của các Giáo hội phương Đông phương”. Sự bất ổn kéo dài bóp nghẹt phát triển, đè nặng trên người nghèo, các gia đình, trẻ em, người già và người bệnh.
Ngài kêu gọi “suy ngẫm về hậu quả của chiến tranh và bất ổn và ngăn chặn chúng thông qua việc đưa ra các quyết định khôn ngoan và có trách nhiệm, bởi vì đây không phải là kết quả của số phận không thể tránh khỏi, mà là của những lựa chọn tự do và do đó, là những hành động có trách nhiệm về mặt đạo đức”.
Kết thúc bài diễn văn, Đức Thánh Cha cảm ơn các cơ quan và ân nhân đã tiếp tục dấn thân “nhân danh Tin Mừng” để khắc phục tình trạng vô nhân đạo, đồng thời khích lệ họ “kiên trì trong bác ái, không nản lòng, được nâng đỡ bởi niềm hy vọng của Chúa Kitô”.
Nguồn:vaticannews.va









