
ĐTC Lêô XIV thăm Trung tâm phát sóng ngắn của Đài phát thanh Vatican
Sáng ngày 19/6/2025, ngày Vatican mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa và cũng là ngày kỷ niệm 43 năm linh mục của Đức Thánh Cha Lêô XIV, Đức Thánh Cha đã đến thăm Trung tâm phát thanh Santa Maria di Galeria, một khu vực lãnh thổ bên ngoài thuộc Vatican, nơi có trụ sở Đài phát thanh Vatican từ năm 1957 và hiện được sử dụng để phát sóng ngắn.
Vatican News
Đức Thánh Cha đã gặp gỡ và trò chuyện với các nhân viên của trung tâm, đến thăm phòng phát sóng do kiến trúc sư Pier Luigi Nervi thiết kế và ngồi trong phòng điều khiển việc phát sóng ngắn. Ngài đã hỏi thăm về hoạt động của các ăng-ten, về các chương trình phát sóng và hệ thống phục hồi việc sử dụng và chức năng hoạt động của cấu trúc bằng kỹ thuật số sau khi xảy ra sự cố.
Sau đó, Đức Thánh Cha đã cùng với đội ngũ nhân viên kỷ niệm 43 năm ngày thụ phong linh mục của ngài với một bữa tiệc nhẹ.
Thông tin của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng trong suốt thời gian ngài truyền giáo ở Châu Mỹ Latinh và Châu Phi, thật là điều quý giá khi có thể tiếp nhận các chương trình phát sóng ngắn của Đài phát thanh Vatican, phát đến những nơi mà ít đài phát thanh có thể thực hiện, và ngài đã tái khẳng định giá trị truyền giáo của truyền thông.
Cuối cùng, chúc lành cho tất cả những người có mặt, Đức Thánh Cha đã cảm ơn họ vì công việc đã thực hiện một cách trung thành và liên tục, ngay cả trong một ngày lễ như lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng Đức Thánh Cha đã có cơ hội xem xét khu vực ngoài lãnh thổ, nơi thuộc sở hữu của Tòa Thánh như các thỏa thuận với Chính phủ Ý năm 1951. Nơi này, theo tự sắc “Anh Mặt trời” của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, một dự án đang được nghiên cứu cho một hệ thống nông điện sẽ đảm bảo không chỉ nguồn cung cấp điện cho đài phát thanh mà còn đảm bảo nguồn năng lượng bền vững cho Quốc gia Thành Vatican.
Trung tâm Phát sóng Santa Maria di Galeria được Đức Giáo hoàng Piô XII khánh thành vào năm 1957. Giáo hoàng cuối cùng đến thăm nơi này là Đức Gioan Phaolô II, vào năm 1991.
Nguồn: vaticannews.va