Nữ tu Alessandra Smerilli được bổ nhiệm làm Bộ Trưởng Bộ Phục Vụ Phát Triển Con Người Toàn Diện

01/07/2026
11
Header
 
NỮ TU ALESSANDRA SMERILLI ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM BỘ TRƯỞNG BỘ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI TOÀN DIỆN

WHĐ (01/7/2026) - Ngày 30 tháng 6 năm 2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Nữ tu Alessandra Smerilli, FMA làm Bộ trưởng (Prefect) Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện. Sơ hiện là Tổng Thư ký của Bộ này. Việc bổ nhiệm sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.

Đồng thời, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng y Fabio Baggio làm Tổng trưởng (Pro-Prefect) Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, với trách vụ đặc biệt phụ trách Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato Si’; đồng thời bổ nhiệm Đức ông Jozef Barlaš, hiện là Phó Tổng Thư ký, làm Tổng Thư ký của Bộ.

Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện vui mừng đón nhận các quyết định bổ nhiệm này, như một dấu chỉ của sự liên tục và ghi nhận đối với công việc đã được thực hiện trong nhiều năm qua. Đức Hồng y Michael Czerny, SJ, với cương vị Bộ trưởng đã hướng dẫn và đồng hành cùng Bộ trong tiến trình tái cơ cấu từ năm 2022 nhằm giúp Bộ ngày càng phục vụ hiệu quả hơn cho các Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ, đã nhận định: “Việc bổ nhiệm Nữ tu Alessandra làm Bộ trưởng Bộ này là sự ghi nhận đối với khả năng lãnh đạo của Sơ. Sơ kết hợp sự chặt chẽ trong tư duy của một nhà kinh tế với linh đạo Salêdiêng, vốn luôn quan tâm đến người trẻ và những người nghèo khổ nhất. Mọi người đều trân trọng tinh thần luôn sẵn sàng phục vụ của Sơ. Sơ hiện thân cho một cách tiếp cận thực sự bao trùm, bảo đảm rằng không ai bị bỏ lại phía sau.”

Đức Hồng y Bộ trưởng cũng nhấn mạnh đến những đóng góp quan trọng của Nữ tu Alessandra đối với đời sống của Bộ, trước tiên với vai trò điều phối Ủy ban Covid, và từ năm 2022 với cương vị Tổng Thư ký, “một vai trò tương đương với giám đốc điều hành (CEO)”, qua đó góp phần quan trọng vào việc đổi mới toàn diện và tái tổ chức cơ cấu của Bộ.

Nữ tu Alessandra Smerilli đã bày tỏ lòng biết ơn khi đón nhận sứ vụ mới: “Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Đức Thánh Cha vì sự tín nhiệm mà ngài đã dành cho tôi qua việc bổ nhiệm này. Tôi vui mừng và sẵn sàng đón nhận sứ vụ này, vì xác tín rằng Bộ có một vai trò nền tảng trong việc nâng đỡ sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo hội qua việc lắng nghe, đối thoại và cộng tác. Tôi cũng xin chân thành tri ân Đức Hồng y Michael Czerny vì những công việc quý báu ngài đã thực hiện trong những năm gần đây trên cương vị lãnh đạo Bộ, cũng như vì sự quảng đại và chứng tá của ngài trong việc đồng hành với hành trình này. Tôi xin phó dâng sứ vụ mới cho Đức Maria, để Mẹ hướng dẫn tôi sống sứ vụ ấy với lòng trung thành, khiêm nhường và tinh thần phục vụ.”

Nữ tu Alessandra Smerilli, FMA

Nữ tu Alessandra Smerilli, người sẽ chính thức đảm nhận cương vị Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện từ ngày 01 tháng 9 tới, đã nói về vị Tổng trưởng mới như sau: “Ngài là một nhà truyền giáo đích thực, được thúc đẩy bởi lòng nhiệt thành, sự tận tâm và khát vọng sâu xa trong việc thăng tiến phẩm giá cũng như đồng hành với người di cư trên khắp thế giới; đồng thời ngài cũng dấn thân cụ thể vào việc triển khai và cổ võ tinh thần Laudato Si’.”

Thật vậy, với cương vị Tổng trưởng, Đức Hồng y Fabio Baggio sẽ đảm nhận “trách vụ đặc biệt” phụ trách Trung tâm Giáo dục Đại học Laudato Si’, trong khuôn khổ việc triển khai Dự án Borgo Laudato Si’.

Về việc bổ nhiệm Đức ông Jozef Barlaš làm Tổng Thư ký mới của Bộ, người mà Sơ đã cộng tác hằng ngày trong bảy tháng qua, Nữ tu Alessandra nhận xét: “Ngài có nền tảng chuyên môn vững chắc về Giáo luật cùng với 5 năm kinh nghiệm trực tiếp tại Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh. Ngài đem tất cả sự tận tâm và năng lực chuyên môn của mình để phục vụ Bộ với tinh thần dấn thân, sự tận tụy, niềm say mê và khả năng quản trị sắc bén.”

Sứ mạng của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện

Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện được thành lập vào năm 2017, khi Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành Tự sắc Humanam Progressionem, hợp nhất bốn Hội đồng Tòa Thánh trước đây, gồm:

Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình;

Hội đồng Tòa thánh Cor Unum;

Hội đồng Tòa thánh Mục vụ cho người Di cư và người Lưu động;

Hội đồng Tòa thánh Mục vụ cho Nhân viên Y tế.

Giáo hội Công giáo dạy rằng sự phát triển toàn diện của con người liên quan đến toàn bộ con người, bao gồm các chiều kích thể lý, tâm lý, tinh thần, văn hóa và xã hội. Để thực sự mang tính toàn diện và nhân bản, sự phát triển ấy phải quan tâm đến con người trong mọi chiều kích, đồng thời lưu tâm đến cộng đồng cụ thể mà họ thuộc về cũng như toàn thể gia đình nhân loại, bởi con người không thể phát triển trọn vẹn khi sống tách biệt.

Bộ hỗ trợ các Giáo hội địa phương, các Hội đồng Giám mục, các Giám mục, Đức Thánh Cha và Giáo triều Rôma trong những lĩnh vực này, bảo đảm không ai bị loại trừ. Bộ thúc đẩy và phổ biến Học thuyết Xã hội của Giáo hội về phát triển con người toàn diện, đồng thời đọc những nhu cầu của nhân loại trong thời đại mình dưới ánh sáng Tin mừng. Với Tông hiến Praedicate Evangelium năm 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái khẳng định căn tính ấy, đồng thời nhấn mạnh chiều kích hiệp hành và thừa sai trong sứ vụ của Bộ.

Sứ mạng của Bộ cũng phản ánh những ưu tiên trong triều đại giáo hoàng của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Văn kiện huấn quyền đầu tiên của ngài là Tông huấn Dilexi te (ngày 04/10/2025), trong đó đặt người nghèo vào vị trí trung tâm và xác định sự thiếu công bằng là căn nguyên của nhiều bất công xã hội cũng như những cản trở đối với sự phát triển con người toàn diện.

Sự liên tục ấy càng được củng cố qua Thông điệp đầu tiên Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Lêô XIV (ngày 15/5/2026), dành để bàn về việc bảo vệ phẩm giá con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo. Văn kiện này minh nhiên đặt mình trong dòng huấn quyền về phát triển con người toàn diện khi nhắc lại các nguyên tắc về công ích, mục đích phổ quát của của cải, nguyên tắc bổ trợ, tình liên đới và công bằng xã hội; đồng thời phác họa sự phát triển của Học thuyết Xã hội của Giáo hội từ thời Đức Lêô XIII đến quan niệm về phát triển con người toàn diện như một tiêu chuẩn để chính Giáo hội tự “kiểm chứng” đời sống và sứ mạng của mình.

Ngay cả trước những thách đố mới của chủ nghĩa siêu nhân (transhumanism) và quyền lực kỹ thuật số, phẩm giá con người và việc thăng tiến con người toàn diện vẫn là trọng tâm trong huấn quyền của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Đó cũng chính là trọng tâm định hướng mọi hoạt động hằng ngày của Bộ: “Phục vụ sự phát triển của toàn thể con người và của mọi người.”

Những bước phát triển của Bộ

Trong những năm gần đây, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã từng bước củng cố hoạt động của mình cả về phương diện điều hành lẫn việc xây dựng một phong cách làm việc mang tính hiệp hành. Dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng y Michael Czerny, SJ, Bộ trưởng từ năm 2022, cùng với sự đóng góp của Đức Hồng y Fabio Baggio, CS, Nữ tu Alessandra Smerilli, FMA, trong cương vị Tổng Thư ký, và gần đây là Đức ông Jozef Barlaš, Bộ đã phát triển những phương thức làm việc dựa trên việc lắng nghe, phân định và đối thoại với các Giáo hội địa phương.

Cách tiếp cận này được thể hiện qua cơ cấu tổ chức nội bộ của Bộ, được phân chia thành ba ban chuyên trách theo chương trình hoạt động:

- Ban Lắng nghe và Đối thoại;

- Ban Nghiên cứu và Suy tư;

- Ban Truyền thông và Phản hồi;

Nhờ đó, Bộ có thể phục vụ các Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ một cách hiệu quả hơn.

Hoạt động của Bộ nằm trong sứ mạng rộng lớn hơn của Giáo triều Rôma, là phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội bằng đức ái và chân lý, theo những định hướng của Huấn quyền.

Trong khuôn khổ đó, Bộ luôn thi hành sứ mạng của mình qua việc không ngừng đối thoại với các thực tại của Giáo hội cũng như với những vùng ngoại biên của thế giới, trong phạm vi trách nhiệm được trao phó. Bộ đồng hành với những người nghèo khổ và bị gạt ra bên lề xã hội, nhận ra nơi họ khuôn mặt của chính Chúa Giêsu, và cùng họ nỗ lực loại bỏ những rào cản đang cản trở sự phát triển của toàn thể con người và của mọi người.

Chuyển ngữ từ: humandevelopment.va