Đức Thánh Cha Lêô XIV cập nhật thẻ căn cước Peru

03/06/2025
30
2025.06.02 Papa Leone XIV a pranzo con i confratelli agostiniani per i 70 anni di padre Alejandro Moral

Đức Thánh Cha Lêô XIV cập nhật thẻ căn cước Peru

Đức Thánh Cha Lêô XIV, người mang hai quốc tịch Mỹ và Peru, đã tiến hành các thủ tục để cập nhật thẻ căn cước Peru.

Vatican News

Khi được bổ nhiệm làm Giám mục Chiclayo của Peru vào năm 2015, Đức cha  Robert Francis Prevost, nay là Đức Thánh Cha Lêô XIV, đã nhập quốc tịch Peru, để trở thành Giám mục đúng thẩm quyền, theo Hiệp ước giữa Toà Thánh và Peru, trong đó quy định chỉ có công dân Peru mới cai quản các Giáo phận của quốc gia này.

Ngày 30/5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã tiếp một phái đoàn gồm các viên chức của cơ quan “Đăng ký quốc gia về căn cước và hộ tịch” (Reniec) của Peru. Trong buổi gặp gỡ, các viên chức đã lấy những dữ liệu cần thiết như dấu tay, chữ ký và địa chỉ để cập nhật thẻ căn cước điện tử của ngài. Với cập nhật này, từ nay, Đức Thánh Cha sẽ có một căn cước điện tử DNI 3.0 vô thời hạn.

Việc Đức Thánh Cha cập nhật thẻ căn cước điện tử là hoạt động của cơ quan “Đăng ký quốc gia về căn cước và hộ tịch” và Bộ Ngoại giao trong chiến dịch “Căn cước không biên giới”. Cho đến nay, các viên chức Peru đã đến Chile, Argentina, Hoa Kỳ và Tây Ban Nha và nay là Ý để thực hiện chiến dịch này. Ước tích có 3,5 triệu công dân Peru đang sinh sống ở nước ngoài, chiếm 10% tổng dân số.

Nói về việc Đức Thánh Cha sẵn lòng tiếp phái đoàn của chính phủ Peru và thực hiện các bước cập nhật thẻ căn cước, trong một cuộc phỏng vấn, bà Carmen Velarde, Giám đốc cơ quan Đăng ký, tuyên bố: “Những gì Đức Thánh Cha Lêô XIV đã làm là để tái khẳng định sự gắn bó của ngài đối với đất nước Peru và là một hành động trách nhiệm. Đây là một sứ điệp cho tất cả mọi người dân Peru hãy luôn cập nhật thẻ căn cước của mình. Cám ơn Đức Thánh Cha vì đã dành thời giờ cho việc cập nhật giấy tờ của ngài”.

Tổng thống Peru Dina Boluarte đã tuyên bố trong ngày Đức Thánh Cha được bầu chọn, ngày 08/5 rằng, việc cấp quốc tịch cho Đức cha Prevost vào năm 2015 không chỉ là một bước chính thức, nhưng đó là một bước đi sâu sắc về mặt tinh thần và nhân văn, vì vị tân Giáo hoàng đã dành phần lớn cuộc đời tu trì để phục vụ những người nghèo của quốc gia. Thực vậy, trong hoạt động mục vụ tại Peru, ngài đã gieo hy vọng, đồng hành với những người nghèo và chia sẻ niềm vui với người dân Peru. Trước khi trở thành Giám mục, cha Robert Francis Prevost đã dành nhiều năm truyền giáo tại Peru vào những năm 1980 và 1990.

Nguồn:vaticannews.va