Cơ quan Cứu trợ Công Giáo Hoa Kỳ nhận 50 triệu USD hỗ trợ y tế tại ba nước châu Phi
Cơ quan Cứu trợ Công Giáo (CRS), tổ chức cứu trợ quốc tế của cộng đồng Công giáo Hoa Kỳ, sẽ nhận 50 triệu USD từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình y tế tại Camerun, Liberia và Nigeria. Khoản tài trợ nằm trong sáng kiến hợp tác trị giá 1,4 tỷ USD với các tổ chức tôn giáo trên thế giới.
Vatican News
Khoản tài trợ được thực hiện trong khuôn khổ Sáng kiến Đức tin và Cộng đồng (Faith and Community Initiative – FCI), được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố ngày 6/8. Bên cạnh CRS, chương trình còn có sự tham gia của nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế theo đức tin như World Vision, Compassion International và Samaritan’s Purse.
Cải thiện hệ thống y tế tại vùng nông thôn
Bà Brittany Wichtendahl, phát ngôn viên của CRS, cho biết tổ chức “rất vui được nằm trong số những đơn vị nhận tài trợ của Sáng kiến Đức tin và Cộng đồng mới”. Theo bà, CRS nhận 50 triệu USD trong năm đầu tiên để điều phối các chương trình tại Camerun, Liberia và Nigeria, cùng với một nhóm các tổ chức dựa trên đức tin.
Bà giải thích: “Khoản tài trợ sẽ giúp cải thiện các bệnh viện, phòng khám và mạng lưới y tế tại những vùng nông thôn của các quốc gia này, nơi nhiều gia đình còn hạn chế trong việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng”.
Theo phát ngôn viên CRS, khoản đầu tư cũng phản ánh một trong những điểm chính trong cách hoạt động của tổ chức, đó là cộng tác với “các đối tác Giáo hội địa phương, Caritas và các tổ chức dựa trên đức tin đáng tin cậy, vốn bén rễ sâu trong những cộng đồng mà họ phục vụ”. CRS xác định việc củng cố các hệ thống y tế và dịch vụ xã hội cũng như hỗ trợ vai trò lãnh đạo địa phương là những lĩnh vực quan trọng trong hoạt động nhân đạo của mình.
Đưa nguồn lực đến tuyến đầu
Khoản dành cho CRS nằm trong tổng số 850 triệu USD mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ dự kiến phân bổ cho các tổ chức dựa trên đức tin trong vòng 5 năm. Ngoài ra, khoảng 570 triệu USD khác sẽ được chuyển trực tiếp cho các bệnh viện và phòng khám do các tổ chức tôn giáo điều hành, theo các thỏa thuận với chính phủ các nước sở tại.
Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, mô hình hợp tác với các bệnh viện và cơ sở y tế do cộng đồng hoặc các tổ chức tôn giáo điều hành nhằm bảo đảm ít nhất 80% nguồn lực được dành trực tiếp cho các dịch vụ y tế tuyến đầu phục vụ bệnh nhân, đồng thời giảm chi phí quản lý. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 35-40% trong các chương trình tài trợ trước đây của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Khoản tài trợ mới có ý nghĩa đặc biệt đối với CRS trong bối cảnh các nguồn tài trợ liên bang dành cho tổ chức đã giảm mạnh. Các báo cáo tài chính của CRS cho thấy trong những năm tài chính gần đây, các khoản tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ từng chiếm một phần lớn nguồn thu của tổ chức. CRS công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 vào tháng 5/2026, tiếp tục chính sách minh bạch tài chính và công khai các báo cáo hằng năm.
Trước khoản tài trợ này, vào tháng 7, CRS cũng đã nhận 235 triệu USD viện trợ lương thực từ Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để thực hiện các chương trình tại Sudan và Ethiopia.
Nguồn: Vaticannews









