Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 8 năm hồng ân Giám mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá

27/06/2026
322


Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 8 năm hồng ân Giám mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường
Giám mục Giáo phận Thanh Hoá

(27/06/2018 – 27/06/2026)

"Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương."

Trong tâm tình tạ ơn và tri ân sâu xa, vào lúc 05 giờ 00 sáng ngày 27 tháng 6 năm 2026, tại Nhà thờ Chính tòa Giáo phận Thanh Hóa, đông đảo cộng đoàn Dân Chúa đã quy tụ để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 8 năm hồng ân Giám mục của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, vị chủ chăn thứ sáu của Giáo phận Thanh Hóa.

Tám năm, một khoảng thời gian không quá dài trong dòng chảy lịch sử của Giáo phận Thanh Hoá, nhưng đủ để viết nên biết bao trang sử đẹp của lòng tín thác, của sự dấn thân và của tình yêu mục tử. Tám năm ấy là hành trình của một người con xứ Thanh trở về quê hương trong vai trò người kế vị các Thánh Tông đồ, mang theo khát vọng "ra chỗ nước sâu" để cùng với đoàn chiên bước đi trong niềm hy vọng và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với Đức Cha Giuse có Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, vị chủ phong đã đặt tay tấn phong Giám mục cho Đức Cha cách đây đúng tám năm tại chính ngôi thánh đường này; Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha trong và ngoài Giáo phận Thanh Hóa. Cùng hiện diện trong Thánh lễ còn có quý thầy phó tế, quý chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Ngay từ những giây phút đầu của buổi cử hành phụng vụ, bầu khí của Nhà thờ Chính tòa như được bao phủ bởi tâm tình tạ ơn, tri ân và xúc động. Đó không chỉ là niềm vui của riêng Đức Cha Giuse, nhưng còn là niềm vui chung của toàn thể Giáo phận Thanh Hóa, một Giáo hội địa phương đã và đang đồng hành với vị chủ chăn của mình trong suốt tám năm qua.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ đã thay lời cho toàn thể linh mục, tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa dâng lên Đức Cha Giuse những tâm tình chúc mừng và tri ân sâu sắc. Trong lời phát biểu chân thành và đầy cảm xúc, Cha Tổng Đại diện đã nhắc lại hành trình tám năm mục tử của Đức Cha, một hành trình được dệt nên bằng những hy sinh âm thầm, những thao thức không ngơi nghỉ và một tình yêu sâu đậm dành cho Giáo phận Thanh Hóa.

Đáp lại những tâm tình ấy, trong lời khai lễ, Đức Cha Giuse không giấu được sự xúc động và lòng biết ơn sâu xa. Ngài đặc biệt tri ân sự hiện diện quý báu của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, người đã đặt tay truyền chức Giám mục cho ngài vào ngày 27 tháng 6 năm 2018. Nhìn lại hành trình tám năm đã qua, Đức Cha cảm nhận rõ hơn bao giờ hết sự quan phòng kỳ diệu và lòng thương xót của Thiên Chúa trên cuộc đời và sứ vụ của mình.

Ngài chân thành cảm ơn Cha Tổng Đại diện, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thanh Hóa đã luôn đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho ngài trong suốt những năm tháng thi hành sứ vụ. Đồng thời, Đức Cha tha thiết mời gọi mọi người cùng hiệp ý với ngài dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân đã lãnh nhận, và tiếp tục cầu nguyện để ngài luôn biết sống trọn vẹn căn tính của một người mục tử theo trái tim Chúa Kitô, cũng như cầu nguyện cho Giáo phận Thanh Hóa ngày càng phát triển trong sự hiệp nhất, thánh thiện và nhiệt thành truyền giáo.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ đã dẫn cộng đoàn đi vào chiều sâu của sứ vụ Giám mục trong lòng Giáo hội. Ngài nhấn mạnh rằng, người Giám mục là người kế vị các Thánh Tông đồ, được trao phó sứ mạng rao giảng Tin Mừng, thánh hóa và dẫn dắt đoàn chiên Chúa.

Để minh họa cho tinh thần truyền giáo ấy, Cha Tổng Đại diện đã nhắc đến hai vị đại thánh truyền giáo của Giáo hội là Thánh Phanxicô Xaviê và Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, hai vị bổn mạng các xứ truyền giáo. Nếu Thánh Phanxicô Xaviê đã dùng cả cuộc đời để lên đường đến những vùng đất xa xôi loan báo Tin Mừng, thì Thánh nữ Têrêxa, dù chưa từng rời khỏi tu viện, lại trở thành nhà truyền giáo bằng lời cầu nguyện, sự hy sinh và bằng một tình yêu phi thường.

Qua đó, Cha Tổng Đại diện mời gọi cộng đoàn nhận ra rằng, mọi sứ vụ trong Giáo hội đều bắt nguồn từ tình yêu dành cho Đức Kitô. Và suốt tám năm qua, hành trình mục tử của Đức Cha Giuse cũng chính là hành trình của một người môn đệ luôn nỗ lực bước theo Chúa, không ngừng ra đi, không ngừng phục vụ và không ngừng yêu thương.

Kết thúc bài giảng, Cha Tổng Đại diện tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Đức Cha Giuse trong dịp kỷ niệm tám năm hồng ân Giám mục, để ngài luôn được Chúa nâng đỡ, gìn giữ và ban tràn đầy sức mạnh thiêng liêng. Đồng thời, xin Chúa tiếp tục chúc lành cho Giáo phận Thanh Hóa, để cánh đồng truyền giáo trên mảnh đất xứ Thanh ngày càng trổ sinh nhiều hoa trái thánh thiện.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trên bàn thờ của hy lễ tạ ơn, Đức Cha Giuse cùng toàn thể cộng đoàn đã dâng lên Thiên Chúa niềm vui, những thao thức, những hy vọng và cả những hy sinh âm thầm của tám năm qua, với niềm xác tín rằng: mọi sự đều là hồng ân.

Khi Thánh lễ khép lại, điều còn đọng lại trong lòng mỗi người không chỉ là niềm vui của một ngày kỷ niệm, nhưng còn là sự cảm nghiệm sâu xa về tình yêu và sự trung tín của Thiên Chúa. Tám năm hồng ân Giám mục là một cột mốc thời gian, là thời khắc để tri ân với biết bao lời cầu nguyện, bao hy sinh, bao thao thức mục tử và biết bao ân sủng Thiên Chúa đã tuôn đổ trên Giáo phận Thanh Hóa qua sứ vụ của Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường.

Trong tâm tình tạ ơn, toàn thể cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Thanh Hóa tiếp tục hiệp lời cầu xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria và thánh cả Giuse bổn mạng giáo phận, luôn gìn giữ và đồng hành với Đức Cha Giuse, để ngài tiếp tục là người mục tử nhân lành, khiêm nhường và thánh thiện, dẫn dắt đoàn chiên Chúa trên hành trình hiệp hành, hiệp nhất, yêu thương và hang say loan báo Tin Mừng.

Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục ban cho Đức Cha Giuse dồi dào sức khỏe, sự khôn ngoan và niềm vui của Chúa Thánh Thần, để hành trình "ra chỗ nước sâu" của ngài tiếp tục sinh nhiều hoa trái cho Giáo phận Thanh Hóa và cho Hội Thánh Chúa.

Biên tập: Từ Tâm

Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá