Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô Tại Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá
Trong tâm tình hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, cách đặc biệt với Giáo Hội Việt Nam, giáo phận Thanh Hoá đã long trọng cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô tại Nhà Thờ Chính Toà vào lúc 19h30 ngày 28/04/2025.
Thánh lễ được cử hành do Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha giáo Đại Chủng viện và Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, quý cha Tòa Giám mục, quý cha chính và phó xứ Chính Tòa. Cùng quý tu sĩ nam nữ, quý thầy chủng sinh, và đông đảo giáo dân đã quy tụ về Nhà Thờ Chính Tòa để tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô.
Không chỉ tại nhà thờ chính tòa nhưng ngày hôm nay, khắp các nhà thờ trong toàn giáo phận đã sốt sắng hiệp dâng lời cầu nguyện, phó dâng linh hồn Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, vị mục tử nhân lành, người đã hết lòng yêu mến Hội Thánh và phục vụ tha nhân với trái tim khiêm hạ, tình yêu và lòng thương xót. Người Cha chung của Giáo Hội đã để lại cho nhân loại một chứng tá sống động qua đời sống khiêm nhường, yêu thương người nghèo, và nhiệt thành xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống.
Trước khi bắt đầu Thánh Lễ Cha Trịnh Văn Son đã đọc tiểu sử của Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô.
Trong Thánh lễ này, cộng đoàn dân Chúa Giáo phận Thanh Hoá cùng dâng lời cầu nguyện, xin Chúa đón nhận linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô vào hưởng ánh sáng vinh quang Nước Trời; đồng thời, mỗi người cũng được mời gọi tiếp tục bước đi trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương, và phục vụ mà Ngài đã không ngừng thao thức gieo vãi nơi trần gian.
Trong bài giảng cha Gioan.B Đỗ Trọng Năng, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh đã gợi lại hình ảnh Đức cố Giáo hoàng Phanxicô như một chứng nhân của Tin Mừng, người không ngừng kêu gọi mọi tín hữu sống tinh thần nghèo khó, yêu thương người bé mọn và xây dựng một Giáo Hội gần gũi, mở ra cho tất cả mọi người nhất là những người nghèo, người sống ở “vùng ngoại biên”. Một Giáo Hội làm chứng cho tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.
Ngài nhấn mạnh: “triều đại của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô nổi bật với nỗ lực không ngừng trong việc kiến tạo một Giáo hội đi ra, một cộng đoàn đức tin không ngừng mở rộng vòng tay đón nhận những người bị gạt ra bên lề, những người nghèo, những người ở vùng ngoại biên ….
Những nỗ lực của Đức Giáo hoàng Phanxicô tất cả đều xuất phát từ một trái tim mục tử luôn thao thức về vận mệnh của con người và mong muốn Giáo hội trở nên dấu chỉ về tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa trong một thế giới đầy những vết thương. Chúng ta không chỉ tưởng nhớ vị lãnh đạo tinh thần vĩ đại mà còn cầu xin Chúa Thánh Thần tiếp tục khơi dậy và làm cho những hạt giống ấy trổ sinh hoa trái trong Giáo hội và xã hội, tất cả chúng ta đều được mời gọi tiếp tục xây dựng trên nền tảng mà ngài đã đặt ra.
Cha giảng lễ kết thúc bài giảng với lời nguyện: “Lạy Chúa chúng con, cảm tạ Ngài vì hồng ân triều đại Đức Giáo Hoàng Phanxicô, xin thương xót tha thứ những lỗi lầm nếu có của ngài trong vai trò là người chèo lái con thuyền Giáo hội xin ban cho Giáo hội sức mạnh và sự khôn ngoan để tiếp tục bước đi trên con đường mà ngài đã khai mở, con đường của tình yêu, lòng thương xót và sự sống vĩnh cửu.
Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện chung và phần phụng vụ Thánh Thể.
Sự hiện diện đông đảo của quý tu sĩ, chủng sinh và cộng đoàn dân Chúa đã thể hiện lòng yêu mến và biết ơn vị cha chung của Giáo hội và sự hiệp thông mạnh mẽ trong ngày toàn thể Giáo hội Việt Nam dành riêng để tưởng nhớ và cầu nguyện cách đặc biệt cho Đức Cố Giáo Hoàng.
Nguyện xin Thiên Chúa nhân từ thương đưa linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô về hưởng ánh sáng vinh quang Nước Trời, ước mong sao cho Giáo hội và xã hội tiếp nối những giá trị Tin Mừng tình yêu và lòng thương xót mà ngài đã để lại cho Hội Thánh và nhân loại.
Bài viết: Maria Thiên Ân
Hình ảnh: Thành Biên
Xin xem thêm hình ảnh tại đây
Ban Truyền Thông Gp. Thanh Hoá