NGÀY HỌP THỨ HAI VÀ TỔNG KẾT-BẾ MẠC HỘI NGHỊ CÁC ĐẠI CHỦNG VIỆN NĂM 2025

07/08/2025
307

Ngày hôm qua, 06/08/2025 đã diễn ra ngày họp thứ hai, cũng là ngày cuối của Hội Nghị Các Đại Chủng Viện Việt Nam Năm 2025. Ngày họp thứ hai được mở đầu với Lễ Kính Chúa Hiển Dung do Đức Cha Giu-se Đỗ Quang Khang chủ sự. Trong phiên họp ban sáng, Quý Tham Dự Viên tiếp tục lắng nghe 3 đề tài tiếp theo. 3 Thuyết Trình Viên đã đối chiếu và lượng giá 3 chiều kích Thiêng Liêng, Tri Thức Và Mục Vụ được trình bày trong Ratio 2012 và 2016, qua đó giúp Quý Tham Dự Viên có được cái nhìn tổng quan, để có thể đưa ra những đóng góp nhằm hướng đến việc hình thành Ratio Đào Tạo Linh Mục tại Việt Nam trong thời gian tới. Phiên họp ban chiều đã diễn ra với ba phần: chia sẻ nhóm, lượng giá; đúc kết; và tổng kết-bế mạc Hội Nghị.
 

Đầu thánh lễ, Đức Cha Giu-se Đỗ Quang Khang đã trích lời của của Đức Hồng y Mirio Grech - Tổng thư ký Thượng Hội Đồng: "chúng ta là một Giáo Hội truyền giáo, một Giáo Hội xây dựng những nhịp cầu và cổ võ đối thoại, là một Giáo Hội mở rộng vòng tay để đón nhận mọi người." Đức Cha Giu-se mời gọi quý Cha, Quý Thầy, Quý Soeur mang lấy thao thức của Chúa và của Giáo Hội để cộng tác với Chúa và với nhau hầu làm cho Giáo Hội thực sự là Giáo Hội truyền giáo, xây dựng, cổ võ đối thoại và mở rộng vòng tay.
 

Trong bài giảng Lễ Chúa Hiển Dung (Lc 9, 28b-36), cha Phê-rô Trần Quang Diệu thuộc ĐCV. Hà Nội đã tập trung vào lời thưa của thánh Phê-rô đến Chúa Giê-su: Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay. Qua lời của thánh Phê-rô, cha Phê-rô Trần Quang Diệu ước mong các nhà đào tạo hãy cộng tác với Chúa và với nhau để tất cả mọi người khi đến và ở lại với chủng viện cũng có thể thưa như thánh Phê-rô: Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay.
 

Chủ đề của Hội Nghị Các Đại Chủng Viện Việt Nam năm là Đóng Góp Cho Việc Biên Soạn Ratio-Đào Tạo Linh Mục Tại Việt Nam Dựa Trên Định Hướng Của Ratio 2016. Quý Tham Dự Viên đã tập trung trình bày và thảo luận 4 chiều kích Nhân Bản, Thiêng Liêng, Tri Thức, Mục Vụ, chúng như 4 cột trụ hình thành nên người linh mục mà Chúa và Hội Thánh ước mong. Làm sao để có thể phát triển 4 chiều kích, nhằm hướng đến sự hội nhất chúng nơi mỗi chủng sinh- những linh mục tương lai. Với thao thức này, Quý Tham Dự Viên của Hội Nghị lắng nghe, tích cực thảo luận và đưa ra những lượng giá và đúc kết. Ngày thứ nhất của Hội Nghị, Quý Thuyết Trình Viên đã phân tích và đánh giá chiều kích Nhân Bản trong Ratio 2012 và 2016.

Trong phiên họp sáng hôm qua, 3 khía cạnh Thiêng Liêng, Tri Thức, Mục Vụ cũng đã được phân tích, đánh giá dựa trên việc đối chiếu Ratio Đào Tạo Linh Mục 2012 và 2016. Cha Giu-se Lê Công Đức (ĐCV. Huế) đã trình bày chiều kích Thiêng Liêng. Cha Giu-se Đã Mạnh Thịnh (ĐCV. Xuân Lộc) đã trình bày chiều kích Tri Thức. Và cha Đaminh Trần Ngọc Đăng (ĐCV. Bùi Chu) đã trình bày chiều kích Mục Vụ.
 

Trong phiên học chiều, Quý Tham Dự Viên tiếp tục dành thời gian thảo luận nhóm, sau đó thư ký các nhóm trình bày phần lượng giá và Hội Nghị đưa ra những đúc kết chung.
 

Trong phần Tổng Kết Hội Nghị, cha Phê-rô Đỗ Quang Diệu (ĐCV. Hà Nội) đại diện Hội Nghị đưa ra những đúc kết, lượng giá chung. Tiếp đến, cha Giu-se Phạm Văn Trọng (Tổng thư ký UBGSCS) đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Đức Cha Giu-se Nguyễn Đức Cường, Cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, Cha Giu-se Đỗ Trọng Năng (Giám Đốc Chủng Viện Thanh Hóa), quý thầy, quý soeur và mọi người đã cộng tác để Hội Nghị được diễn ra thành công tốt đẹp.

Phát biểu tuyên bố Bế Mạc Hội Nghị, Đức Cha Giu-se Đỗ Quang Khang đã gửi lời cảm ơn, và chia sẻ thân tình đến Quý Tham Dự Viên. Đức Cha cảm nhận được tính hiệp hành trong Hội Nghị năm nay khi có sự tham dự của một nữ tu là Sr. Tê-rê-sa Uông Thị Đoan Trang, và một giáo dân là thầy Phao-lô Đỗ Mạnh Cường. Sau cùng, Đức Cha Giu-se chia sẻ về hình ảnh của Cha Giáo nơi các chủng viện: Cha Giáo không chỉ là nhà giáo dục-người truyền thụ kiến thức, mà còn là nhà đào tạo-người đồng hành với người thụ huấn. Và hơn nữa, Cha Giáo chủng viện còn là khí cụ của Chúa Thánh Thần. Khí cụ ấy cần có hai đặc tính, một là ngoan ngùy trước Chúa, và hữu dụng để Chúa dùng. Hai đặc tính này không thể tách rời vì mất một đặc tính thì khí cụ ấy không thể trở nên khí cụ tốt.
 

Xin tạ ơn Chúa vì Hội Nghị Các Đại Chủng Viện Việt Nam Năm 2025 diễn ra thành công tốt đẹp. Xin Chúa tiếp tục nâng đỡ, hướng dẫn và ban muôn ơn lành hồn xác trên quý Đức Cha, quý Cha và toàn thể Quý Tham Dự Viên của Hội Nghị để các ngài tục tục quá trình biên soạn Ratio Đào Tạo Linh Mục cho Giáo Hội Việt Nam trong thời gian tới. Xin Chúa cũng trả công cho những người âm thầm cộng tác trong việc tổ chức Hội Nghị năm nay.

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa