GIÁO PHẬN THANH HÓA: THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA NĂM 2025

16/04/2025
1026

Hôm nay, Thứ Tư Tuần Thánh, vào lúc 8h00 sáng, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường-vị chủ chăn của Giáo Phận đã chủ sự thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính Toà Giáo phận Thanh Hóa. Toàn thể Quý cha trong Giáo Phận đã quy tụ về nhà thờ Chính Tòa để hiệp thông với Đức Cha Giu-se dâng thánh lễ. Thánh lễ có sự hiện diện của mọi thành phần dân Chúa: quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh Giáo Phận, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn tín hữu. Trong thánh lễ này, Đức Cha sẽ làm phép dầu bệnh nhân, dầu dự tòng và dầu thánh hiến. Thánh lễ cũng là ngày kỷ niệm biến cố Chúa Giê-su thiết lập Bí tích Truyền Chức Thánh, các linh mục sẽ lập lại lời hứa khi lãnh nhận chức thánh.


Trước khi cử hành thánh lễ, Đức Cha Giu-se xin cộng đoàn cùng ngài cầu nguyện cho toàn thể dân Chúa, những người tham dự vào chức vụ Tư tế phổ quát khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, xin cho mọi tín hữu biết cộng tác với quý cha-những người được Chúa chọn cách riêng giữa dân Chúa qua Bí tích Truyền Chức Thánh để xây dựng Giáo Hội là Nhiệm Thể Chúa Ki-tô.
 

Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha trình bày cho cộng đoàn phụng vụ thấy được lời mời gọi của Thiên Chúa dành cho dân của Ngài là hãy hiệp nhất với nhau. Đức Cha nói: chúng ta trở thành dân của Chúa qua Bí tích Rửa Tội, và đặc biệt quý linh mục được lãnh nhận qua Bí tích Truyền Chức Thánh, tất cả không gì khác hơn là để cộng tác với công trình của Chúa Giê-su. Trong tinh thần đó, ngài mời cộng đoàn cùng lắng đọng và dành ít phút để suy niệm sâu hơn về Lời Chúa hôm nay.


Bài đọc 1 (Is 61, 1-3a.6a.8b-9), tiên tri Isaia nói về sứ mạng của ông, khi Chúa sai ông đến với những người lưu đày để báo cho họ biết Thiên Chúa sắp đến viếng thăm và giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ và đưa họ về quê hương. Trong bài Tin Mừng (Lc 4, 16-21), Chúa Giê-su xác nhận Ngài là Đấng Cứu Độ-Đấng Được Xức Dầu mà tiên tri Isaia đã loan báo, Đấng mà mang lại cho con người hạnh phúc đích thực: “Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa…Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” (Lc 4, 18-21)


 Trong Bài đọc 2 (Kh 1, 5-8), thánh Gio-an trong sách Khải Huyền đã nói Chúa Giê-su đã thi hành sứ vụ đó để rửa sạch tội lỗi chúng ta qua nghi lễ trên thập giá. Hơn nữa, thánh Gio-an khẳng định: qua hy lễ trên thập giá, Chúa Giê-su làm cho chúng ta trở nên hàng tư tế thánh thiện, nghĩa là được tham dự vào sứ vụ cứu thế của Ngài: “Người đã yêu mến chúng ta và lấy máu mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế để phụng sự Thiên Chúa là Cha của Người” (Kh 1, 5-7).

Đức Cha Giu-se nói tiếp: anh chị em tín hữu, qua phép rửa tội trở thành những tư tế phổ quát, còn đối với quý linh mục là những tư tế đặc biệt được chọn từ giữa tín hữu. Họ được kêu gọi sống gần gũi để cộng tác với Chúa Giê-su, hơn nữa, quý linh mục được mời gọi để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Giê-su.
 

Nói với quý linh mục, Đức Cha Giu-se đã mượn lời của Đức giáo hoàng Phanxicô như sau: Linh mục đóng vai trò quan trọng trong đời sống và sứ vụ của Hội Thánh, nên họ phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Tắt một lời, linh mục là người của Chúa. Ba điều sau, Đức Thánh Cha mong đợi nơi các linh mục: thứ nhất, linh mục là người thánh thiện, điều này cần được thể hiện trong cử hành thánh lễ với cả tâm hồn. Mẹ Tê-rê-sa mời gọi quý linh mục: hãy cử hành thánh lễ như thánh lễ đầu tiên, duy nhất và cuối cùng. 

Thứ Hai: sự thánh thiện của linh mục phải được thể hiện qua việc rao giảng Lời Chúa. Thứ  ba: linh mục cần thánh thiện trong việc giao tiếp, ứng xử. Thay vì cãi cọ hãy dịu dàng, hiền hòa để giáo dục, hướng dẫn mọi người. Đúc kết bài giảng Đức Cha Giu-se mời gọi cộng đoàn, đặc biệt là quý cha, trong Năm Thánh này, hãy chạy đến và gặp gỡ Chúa Giê-su, và loan báo Chúa Giê-su cho mọi người. Xin Mẹ Maria dẫn chúng con đến với Chúa Giê-su.

Sau bài giảng của Đức Cha Giu-se, các linh mục đã cùng nhau lặp lại lời hứa trong ngày thụ phong để một lần nữa nhắc nhớ bản thân luôn ý thức về những bổn phận phải thi hành trong ơn gọi của mình, nỗ lực nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô mỗi ngày mỗi hơn.

Tiếp đến, Đức cha đã nhận cử hành nghi thức làm phép ba loại dầu: Dầu bệnh nhân (OI: Oleum Infirmorum), Dầu Dự tòng (OS: Oleum Sanctum hay Oleum Catechumenorum) và Dầu Thánh (SC:Sanctum Chrisma).



Thánh lễ được tiếp tục với phần dâng lễ vật và phụng vụ Thánh Thể
 

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Đức Giu-se nói lời cảm ơn đến quý cha và toàn thể cộng đoàn đã về hiệp dâng thánh lễ với ngài. Đức Cha cùng cộng đoàn vỗ tràng pháo tay chúc mừng ngày sinh nhật của quý cha. Ngài nói: sống trong Năm Thánh xin Chúa chúc lành, đặc biệt trong thánh lễ hôm nay chúng ta được lãnh nhận ơn toàn xá. Xin cầu nguyện cho nhau, đặc biệt cho các linh mục được sống là mục tử của Chúa mỗi ngày một hơn.


Nguyện xin Chúa ban cho Đức Cha Giuse, quý Cha, quý tu sĩ, chủng sinh và toàn thể giáo dân trong Giáo Phận bước vào Tam Nhật Vượt qua được hoa trái thiêng liêng và Mừng Ngày Đại Lễ Phục Sinh gần đến.

Ban Truyền Thông Giáo Phận
Xin xem thêm hình ảnh về thánh lễ tại đây!