Trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, sáng Thứ Hai, ngày 13/04/2026, Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, quý cha, quý tu sĩ, chủng sinh - ứng sinh và cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ về Trung Tâm Hành Hương Các Thánh Tử Đạo – Đền Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Giáo xứ Trinh Hà để tham dự Đại Lễ Hành Hương Mừng Kính Thánh Tử Đạo Phaolô Lê Bảo Tịnh cầu nguyện cho Giáo Phận và cho Trung Tâm Hành Hương.
Đúng 9h00, đoàn rước long trọng tiến vào thánh đường mở đầu cho Thánh lễ kính trọng thể. Thánh lễ được Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chủ sự. Đồng tế với ngài là cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha Hạt trưởng, quý cha, quý thầy phó tế. Hiệp thông trong Thánh lễ có quý tu sĩ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Sau phần nhập lễ, cộng đoàn đã được lắng nghe tiểu sử Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh. Ngài sinh năm 1793, là linh mục thuộc Địa phận Tây Đàng Ngoài. Trong bối cảnh bách hại đạo khốc liệt tại Việt Nam thế kỷ XIX, ngài bị bắt giam và phải chịu nhiều cực hình vì đức tin. Dù trong cảnh lao tù gian khổ, Thánh nhân vẫn luôn giữ vững niềm tin và phó thác trọn vẹn nơi Thiên Chúa. Cách riêng, ngài để lại những bức thư nổi tiếng gửi các chủng sinh của chủng viện Vĩnh Trị, trong đó diễn tả một đức tin sống động, niềm hy vọng vững bền và tình yêu sâu xa đối với Thiên Chúa ngay giữa những đau khổ. Sau cùng, ngài đã anh dũng chịu tử đạo năm 1857, trở nên chứng nhân trung kiên của Tin Mừng.
Trong lời mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin, đồng thời noi gương các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cách riêng là Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, để sống trung thành và can đảm trong đời sống Kitô hữu hôm nay.
Mở đầu bài giảng Đức Cha Giuse nói: con người luôn khao khát được sống hạnh phúc và bất tử, và chính Thiên Chúa cũng khao khát cho con người được sống hạnh phúc viên mãn. Và chỉ nơi Đức Giêsu Kitô, con người mới tìm thấy sự sống đích thực và hạnh phúc tròn đầy. Đức Cha gợi lại hình ảnh các Tông Đồ năm xưa khi thấy Chúa Giêsu chịu thương khó các ông sợ hãi, bỏ trốn, chối Chúa. Nhưng khi được gặp Chúa Phục Sinh và đón nhận bình an của Ngài, các ông đã trở nên mạnh mẽ, can đảm ra đi loan báo Tin Mừng, sẵn sàng hy sinh mạng sống để làm chứng cho niềm tin của mình.
Tiếp nối các Tông đồ, biết bao thế hệ Kitô hữu đã anh dũng hy sinh để làm chứng cho đức tin, trong đó có Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh. Qua những bức thư của thánh nhân, ngài cho thấy một tâm hồn đầy niềm tin và hy vọng nơi Thiên Chúa. Thật vậy, dù phải chịu đựng bao khổ đau trong ngục tù, ngài vẫn không ngừng tạ ơn Thiên Chúa, vì xác tín rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi ngài. Ngài nhận ra ơn Chúa ngay giữa những thử thách, và cảm nghiệm sâu xa sự hiện diện của Thiên Chúa trong chính đau khổ. Chính niềm xác tín ấy đã giúp thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh can đảm đón nhận cái chết để làm chứng cho Đức Kitô, với niềm hy vọng đạt tới hạnh phúc Nước Trời mà Chúa đã hứa ban.
Từ mẫu gương của thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn: đừng sợ hãi trước những khó khăn, thử thách trong cuộc sống, nhưng hãy can đảm giữ vững đức tin, trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhờ đó xứng đáng được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.
Sau bài giảng Thánh lễ được tiếp diễn với phần lời nguyện tín hữu, dâng tiến lễ vật và phụng vụ Thánh Thể.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Nguyễn Văn Quyền, quản xứ Trinh Hà - Trung Tâm Hành Hương bày tỏ lòng tri ân Đức Cha Giuse, Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã hiện diện, đã hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho Giáo Phận, cho Trung Tâm Hành Hương.
Khép lại ngày đại lễ hành hương kính Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, mọi người ra về trong niềm vui và bình an. Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, tuôn đổ muôn ơn lành trên Đức Cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn dân Chúa, để mỗi người luôn vững mạnh trong đức tin và nhiệt thành trong sứ vụ.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá









