GIÁO PHẬN THANH HÓA: KHÓA HUẤN LUYỆN THỪA TÁC VIÊN TIN MỪNG LẦN THỨ II, TỪ NGÀY 9-11/7/2025

11/07/2025
319

Ngay từ sáng sớm ngày 9 tháng 7 năm 2025, bầu khí tại Tòa Giám Mục Thanh Hóa đã trở nên nhộn nhịp và rộn ràng khi các học viên từ khắp các giáo xứ trong toàn giáo phận lần lượt quy tụ về tham dự Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Tin Mừng lần thứ II.

Tay xách, tay mang với hành trang giản dị nhưng đầy háo hức, mỗi người đến với khóa học mang trong lòng một tâm thế sẵn sàng học hỏi và dấn thân, ý thức rằng mình đang bước vào một hành trình đặc biệt để làm mới lại sứ mạng loan báo Tin Mừng mà Chúa trao ban.

Tại khu vực bàn đăng ký, các tình nguyện viên và ban tổ chức với nụ cười niềm nở đã tận tình đón tiếp và hướng dẫn từng học viên. Dù có những gương mặt còn bỡ ngỡ, nhưng ánh mắt ai nấy đều ánh lên niềm vui và sự hăng say khi được trở thành một phần của khóa huấn luyện mang ý nghĩa thiêng liêng và trọng đại này.

Thật vậy, trong bầu khí của mùa hè tràn đầy sức sống và khát vọng dấn thân truyền giáo, Ủy ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Tin Mừng lần thứ II, quy tụ khoảng 411 học viên đến từ hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hoá, quý thầy chủng sinh, quý chú ứng sinh và các giáo xứ trong toàn giáo phận.

 

Ngày 1: Nhận Diện Sứ Mạng Truyền Giáo

Khóa huấn luyện chính thức khai mạc vào sáng ngày 9/7/2025 với sự hiện diện đông đủ của các học viên và quý cha trong ban tổ chức.

Mở đầu chương trình là phần khai mạc trang trọng, khơi dậy tinh thần hăng say loan báo Tin Mừng và ý thức sống sứ mạng truyền giáo trong bối cảnh hiện nay. Cha trưởng ban loan báo Tin Mừng giáo phận Giuse Phạm Văn Quế đã tuyên bố khai mạc khoá huấn luyện tác viên Tin Mừng lần thứ II.

Tiếp nối là Chuyên đề 1 và 2 với chủ đề: “Cách hiểu về sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh hôm nay”, do Linh mục Antonio M. Pernia, SVD, DMiss, nguyên Bề Trên Tổng quyền Dòng Truyền giáo Ngôi Lời người Philippines, đảm trách. Qua những chia sẻ sâu sắc, cha Antonio đã giúp các học viên nhận ra rằng truyền giáo không phải là một công việc dành riêng cho một nhóm người nào đó, mà là sứ mạng thiết yếu và không thể thiếu của mỗi Kitô hữu.

Trước giờ học buổi chiều, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hoá đã có bài huấn từ cho khoá học. Ngài gửi lời cám ơn chân thành tới quý cha trong ban giảng huấn và các học viên đã tích cực tham dự. Đặc biết ngài đã khơi lên trong các học viên tinh thần ý thức trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Sau đó mọi người bước vào giờ tìm hiểu Chuyên đề 3 đào sâu về “Những thách đố truyền giáo chính yếu tại Châu Á ngày nay”, mở ra những viễn cảnh mới trong công cuộc loan báo Tin Mừng giữa một thế giới đang chuyển mình với nhiều đổi thay văn hóa, xã hội và tôn giáo.


Đặc biệt, phiên Hội thảo Thao thức truyền giáo do Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD dẫn dắt, đã khơi dậy nhiều tâm tình, thao thức và ý chí quyết tâm của các học viên khi đối diện với những khó khăn thực tế trong sứ vụ truyền giáo tại quê hương Việt Nam.

Ngày đầu tiên khép lại trong bầu khí linh thiêng của Chầu Thánh Thể với chủ đề: “Loan báo Tin Mừng”, để mọi người kín múc thêm sức mạnh từ Chúa Giêsu Thánh Thể.

Ngày 2: Đào Tạo Kỹ Năng Truyền Giáo

Ngày thứ hai, 10/7/2025, được dành trọn vẹn để đào sâu các kỹ năng thực hành truyền giáo. Sau Thánh lễ sáng do Cha Giuse Phạm Văn Quế chủ tế, các học viên bước vào Chuyên đề 4 và 5, tiếp tục phân tích những thách đố trong môi trường truyền giáo tại Châu Á, nhấn mạnh đến các yếu tố đa văn hóa, tôn giáo và những trở ngại nội tại nơi người loan báo Tin Mừng.

Buổi chiều, Chuyên đề 6: Thực hành xây dựng bài chia sẻ Tin Mừng do Cha Giuse Nguyễn Văn Thành đến từ giáo phận Hưng Hoá, hướng dẫn đã mang đến những phương pháp thực tiễn giúp học viên biết cách soạn bài và trình bày nội dung truyền giáo một cách rõ ràng, hấp dẫn và hiệu quả.

Sau giờ giải lao, Hội thảo thực hành truyền giáo cho người lương dân do Cha Antôn Trần Xuân Sang, SVD chủ trì đã trở thành một diễn đàn cởi mở, nơi các học viên có dịp chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và cùng nhau tháo gỡ những khó khăn trong đời sống mục vụ truyền giáo tại các giáo xứ.

Kết thúc ngày huấn luyện là giờ Chầu Thánh Thể sâu lắng với chủ đề: “Thắp sáng hy vọng”, nhấn mạnh rằng chính Chúa Kitô là nguồn sức mạnh và là động lực cho mọi nẻo đường truyền giáo.

Ngày 3: Hãy Đi Rao Giảng Tin Mừng

Ngày cuối cùng, 11/7/2025, tiếp tục đào sâu sứ mạng truyền giáo với Chuyên đề 7Hội thảo về tái truyền giáo cho những người bỏ đạo.

Các bài giảng đã giúp học viên nhận ra rằng thách đố truyền giáo không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ chính nội bộ của Giáo Hội: đó là những người nguội lạnh, những người đã rời xa Giáo Hội, những người cần được “tái truyền giáo” bằng sự kiên nhẫn, yêu thương và dấn thân.

Khóa huấn luyện khép lại bằng giờ Lượng giá – Chia sẻ cảm nhận cuối khóa đầy tâm tình. Những lời chia sẻ chân thành của các tổ được chia theo các giáo hạt, những thao thức truyền giáo được thắp sáng nơi từng học viên, làm sống dậy niềm khát khao ra đi loan báo Tin Mừng.

Một điểm nhấn đặc biệt của Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Tin Mừng lần thứ II chính là những giờ thảo luận nhóm sôi nổi với sự tham gia tích cực của các học viên đến từ các giáo hạt trong toàn giáo phận. Các nhóm đã có cơ hội lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau phân tích thực tế sứ mạng truyền giáo mà mình đang sống và đối diện ngay trong chính môi trường phục vụ.

Sau quá trình làm việc nhóm nghiêm túc và đầy tâm huyết, từng nhóm đã lần lượt lên phát biểu, trình bày những đúc kết cụ thể trước toàn thể hội trường.

Nhận Diện Khó Khăn Và Thuận Lợi

Các nhóm đã thành thật chỉ ra những khó khăn lớn mà các cộng đoàn đang gặp phải trong hành trình loan báo Tin Mừng: Sự khô khan, nguội lạnh trong đời sống đức tin của nhiều người, ngay cả nơi những gia đình Công giáo truyền thống. Hiện tượng bỏ đạo, không còn tham dự Thánh lễ, đặc biệt là nơi giới trẻ, di dân, người lao động xa quê. Thờ ơ và dửng dưng với tôn giáo trong xã hội hiện đại đang dần trở nên phổ biến. Thiếu kỹ năng và phương pháp truyền giáo phù hợp với từng hoàn cảnh và đối tượng.

Tuy nhiên, các nhóm cũng nhìn thấy những thuận lợi rõ nét: Tinh thần hiệp thông và nhiệt huyết tông đồ vẫn luôn hiện diện nơi các cộng đoàn. Những phương tiện truyền thông và mạng xã hội hiện nay cũng có thể trở thành cánh cửa mở ra những cơ hội truyền giáo mới nếu biết sử dụng cách sáng tạo và khôn ngoan. Tinh thần sẵn sàng của các hội đoàn và những người thiện chí, sẵn lòng cộng tác trong các hoạt động mục vụ.

Sau những giờ thảo luận và lắng nghe thao thức của nhau, các nhóm đã đồng thuận đưa ra những hướng đi cụ thể và thiết thực để sống sứ vụ truyền giáo trong bối cảnh hiện nay:

Kết thân với người anh em bên lương:
Các nhóm nhấn mạnh việc xây dựng những mối quan hệ thân tình, chân thành với anh chị em lương dân, thông qua những tiếp xúc đời thường, những cử chỉ bác ái, và những việc làm cụ thể nhằm gieo vào lòng họ hình ảnh về một Thiên Chúa của yêu thương và bình an. Sống chứng tá trước khi rao giảng là con đường hiệu quả nhất.

Tái truyền giáo cho những người khô khan, nguội lạnh và bỏ đạo:
Đây là thao thức lớn nơi các nhóm, khi ngày càng có nhiều người xa rời đời sống Đức Tin. Các nhóm đề xuất cần: Chủ động thăm hỏi, gặp gỡ, mời gọi và đồng hành với những anh chị em này. Tổ chức những buổi sinh hoạt, hội nhóm, chia sẻ Lời Chúa, những dịp lễ hội quy tụ cộng đoàn, giúp họ từng bước trở về với Giáo Hội. Kiên trì cầu nguyện và kiên nhẫn đồng hành, không vội vã kết quả nhưng tin tưởng vào ơn Chúa Thánh Thần.

Hướng đến người trẻ và gia đình:
Các nhóm nhấn mạnh rằng việc truyền giáo không thể tách rời khỏi việc giáo dục đức tin trong gia đình và xây dựng môi trường sinh hoạt tích cực cho người trẻ. Đây là nền tảng để xây dựng một cộng đoàn sống động và bền vững trong tương lai.

Lắng Nghe Và Hiệp Thông

Phần phát biểu của từng nhóm không chỉ phản ánh sự nghiêm túc và ý thức trách nhiệm của các học viên, mà còn là dịp để mọi người lắng nghe tiếng nói từ chính đời sống thực tế của các giáo xứ trong giáo phận. Nhiều trăn trở, thao thức đã được bày tỏ với tâm tình hiệp nhất và lòng khao khát làm mới lại đời sống truyền giáo của Hội Thánh địa phương. Các cha giảng huấn cũng đã đồng hành, lắng nghe và góp ý, giúp các nhóm nhận ra rằng: “Không có hoàn cảnh nào là không thể truyền giáo, chỉ cần ta yêu thương và biết chạm vào nỗi đau của anh chị em mình”.

Những giờ thảo luận ấy đã thực sự trở thành trái tim của khóa huấn luyện, thắp lên trong mỗi người ngọn lửa dấn thân loan báo Tin Mừng, để khi trở về với giáo xứ, mỗi học viên mang theo hành trang là lòng yêu mến, sự khiêm nhường và niềm hy vọng mãnh liệt vào sứ mạng mà Chúa trao phó.

Cao điểm của khóa huấn luyện là Thánh lễ bế mạc tại Nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa, do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự.

Sau lời nguyện hiệp lễ, cha Giuse Phạm Văn Quế, trưởng ban loan báo Tin Mừng giáo phận, đã có những tâm tình tri ân Đức cha, cha Tổng đại diện, quý cha, các học viên và mọi thành phần đã góp phần làm cho khoá huấn luyện diễn ra thành công tốt đẹp. Đặc biệt ngài bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý cha giảng thuyết, các ngài đã mang đến những bài học quý giá, giúp các học viên hiểu sâu sắc hơn sứ vụ loan báo Tin Mừng.

Sau lời cảm ơn chân thành và sâu sắc của Cha Giuse Phạm Văn Quế, Trưởng Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận, Cha Antonio M. Pernia, SVD, DMiss, nguyên Bề Trên Tổng quyền Dòng Truyền giáo Ngôi Lời, tại Philipines, đã đại diện cho quý cha trong Ban giảng huấn tiến lên và bày tỏ tâm tình cảm tạ. Với cung giọng trầm lắng nhưng đầy ấm áp, Cha Antonio đã cảm ơn Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa và Ban tổ chức đã quan tâm, khích lệ và tạo điều kiện để Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Tin Mừng lần thứ II được tổ chức cách trang trọng và hiệu quả.

Cuối thánh lễ Đức cha Giuse cử hành nghi thức sai đi, Đức Cha mời gọi từng học viên hãy trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng, mang ánh sáng Đức Kitô đến mọi ngõ ngách của đời sống thường nhật.

Khóa Huấn Luyện Thừa Tác Viên Tin Mừng lần thứ II đã khép lại, nhưng âm vang của những bài học, những thao thức, những lời cầu nguyện và sự gặp gỡ vẫn còn mãi trong lòng mỗi học viên. Mỗi người đã được mời gọi và sai đi để tiếp tục viết nên những trang Tin Mừng mới bằng chính đời sống và những việc làm cụ thể của mình.

Từ Tâm
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây
Link 2