Giáo phận Thanh Hoá: Chương trình huấn luyện Ban Loan Báo Tin Mừng
Chủ đề: Sống Tin Mừng để Loan Báo Tin Mừng
Năm mục vụ: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai
Chủ đề: Sống Tin Mừng để Loan Báo Tin Mừng
Năm mục vụ: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai
Chương trình huấn luyện xoay quanh chủ đề cốt lõi: “Sống Tin Mừng để Loan Báo Tin Mừng”, nhấn mạnh rằng truyền giáo không bắt đầu từ lời nói, nhưng từ chính đời sống.
Trước hết, các tham dự viên được giúp hiểu rõ thế nào là sống Tin Mừng. Sống Tin Mừng chính là sống như Chúa Giêsu, biến đức tin thành hành động cụ thể, trở thành chứng nhân trong đời thường, ngay cả qua những việc nhỏ bé nhất. Chính đời sống chứng tá ấy là con đường truyền giáo mạnh mẽ và thuyết phục nhất.
Từ đó, chương trình nhấn mạnh căn tính môn đệ thừa sai: người vừa theo Chúa, vừa được sai đi. Hai yếu tố này không thể tách rời, và được thực hiện cụ thể trong đời sống thường nhật.
Một điểm nhấn quan trọng của khóa huấn luyện là xác định: Tin Mừng cần được “đọc” qua cuộc sống. Trong bối cảnh hôm nay, khi con người không còn dễ tin vào lời nói, thì chính đời sống chứng tá trở thành phương thế truyền giáo hiệu quả nhất.
Chương trình cũng thẳng thắn nhìn nhận những thách đố trong việc truyền giáo như sự sợ hãi bị từ chối, hay đời sống Kitô hữu chưa đủ sức hấp dẫn. Từ đó mời gọi mỗi người hoán cải chính mình, để Tin Mừng thực sự trở thành đời sống.
Đồng thời, các tham dự viên được gợi mở những hướng đi cụ thể:
• Đào tạo giáo dân làm người truyền giáo
• Xây dựng Ban Loan Báo Tin Mừng tại các giáo xứ
• Quan tâm đến người di dân và người nghèo
• Tổ chức thăm viếng những người chưa biết Chúa
• Dấn thân phục vụ xã hội
Một giáo xứ truyền giáo không chỉ là nơi “giữ đạo”, nhưng là cộng đoàn hiệp thông, biết quan tâm đến người nghèo và có giáo dân tích cực dấn thân.
Niềm vui lớn của các khóa huấn luyện là được đón tiếp Giuse Nguyễn Đức Cường đến thăm và gặp gỡ các tham dự viên.
Vào lúc 11 giờ 00 ngày 23/03/2026, ngài đã hiện diện tại giáo hạt Phong Ý. Tiếp đó, lúc 11 giờ 00 ngày 24/03/2026, ngài đến thăm giáo hạt Hữu Lễ. Trong cả hai buổi gặp gỡ, với khoảng 200 học viên mỗi giáo hạt, bầu khí trở nên đặc biệt ấm áp và đầy khích lệ.
Trong lời chia sẻ, Đức Cha đã động viên các tham dự viên ý thức mạnh mẽ hơn về sứ mạng truyền giáo của mình. Ngài nhấn mạnh rằng mỗi Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, đều được mời gọi trở thành chứng nhân của Tin Mừng giữa đời sống thường ngày. Truyền giáo không phải là điều xa vời, nhưng bắt đầu từ chính gia đình, khu xóm và những tương quan rất cụ thể.
Ngài cũng khích lệ mọi người đừng sợ hãi hay tự ti, nhưng hãy can đảm sống đức tin một cách chân thành, bởi chính đời sống yêu thương, hiệp nhất và phục vụ sẽ chạm đến trái tim người khác.
Qua chương trình huấn luyện và sự hiện diện mục tử của Đức Cha, các tham dự viên được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình qua những câu hỏi rất cụ thể và đánh động lương tâm:
Liệu đời sống của tôi có phản chiếu Đức Kitô? Tôi đã thực sự quan tâm đến những người chưa biết Chúa chưa? Tôi có đang sống như một môn đệ thừa sai hay chỉ dừng lại ở việc “giữ đạo”?
Những thao thức ấy không chỉ dừng lại ở suy tư, nhưng hướng đến hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày, để mỗi người trở thành một “Tin Mừng sống” giữa lòng thế giới.
Ban truyền thông Gp. Thanh Hoá




.jpg)


