Giáo Phận Thanh Hóa Bế Mạc Khóa Thường Huấn Truyền Thông Công Giáo Năm 2025

12/10/2025
250
Truyền thông trong Thánh Thần – Lan tỏa Sự thật và Tình yêu
Ngày 13 tháng 10 năm 2025 – Sau ba ngày học hỏi, cầu nguyện và chia sẻ, Khóa Thường huấn Truyền thông Công giáo năm 2025 được tổ chức tại Tòa Giám mục Giáo phận Thanh Hóa đã chính thức bế mạc trong bầu khí trang nghiêm, hiệp thông và tràn đầy niềm vui tạ ơn.
Đây là khóa huấn luyện đầu tiên về truyền thông Công giáo được tổ chức tại Giáo phận, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc đào tạo và định hướng sứ vụ truyền thông trong thời đại kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo hôm nay.

Ngày thứ nhất: Khai mở trong Thánh Thần – Canh tân sứ vụ truyền thông
Ngày 11 tháng 10 năm 2025, chương trình khai mạc diễn ra tại Tòa Giám mục Thanh Hóa với sự hiện diện của Cha Phanxicô Xaviê Vũ Xuân Quang – Giám đốc Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, quý Cha trong Ban Đào tạo, quý Cha Tòa Giám mục, quý Thầy Phó tế, Sơ Maria – Catarina Phạm Nguyên Bích Hợp thuyết trình viên thuộc Hội Dòng Mân Côi Chí Hòa, quý sơ Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, cùng các cộng tác viên Ban Truyền thông Giáo phận, các Giáo hạt và các chú Ứng sinh Tiểu Chủng viện Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh.
Sau phần văn nghệ khai mạc do các Ứng sinh trình diễn, toàn thể tham dự viên cùng dâng lời Kinh Xin Ơn Chúa Thánh Thần. Cha Giuse Trần Văn Quang, Trưởng ban Truyền thông Giáo phận, tuyên bố khai mạc khóa học, nhấn mạnh:
“Truyền thông không chỉ là một công cụ, nhưng là một sứ vụ. Giáo Hội mời gọi mỗi người chúng ta loan báo Tin Mừng trong thời đại kỹ thuật số, trên không gian mạng – một lục địa rộng lớn đang mở ra trước mắt nhân loại hôm nay. Truyền thông Tin Mừng là truyền thông tình yêu và lòng thương xót, và đó cũng là một quà tặng của Thiên Chúa, được trao cho con người để chúng ta biết dùng nó mà xây dựng thế giới tốt đẹp hơn.”

Tiếp đến, Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Xuân Quang, Giám đốc Tiểu Chủng viện, gửi lời chào mừng và khích lệ các tham dự viên trong tinh thần học hỏi và cộng tác.

Các tham dự viên sau đó được hướng dẫn hai đề tài nền tảng: “Truyền thông Công giáo – Bản chất, sứ mạng và thách đố” và “AI: Cơ hội và nguy cơ đối với Truyền thông Công giáo.”
Buổi tối, đề tài “Antiqua et Nova – Huấn quyền của Giáo hội về Truyền thông” được triển khai, giúp người học hiểu sâu hơn về nền tảng thần học và định hướng mục vụ trong sứ vụ truyền thông thời đại mới.
Ngày thứ hai: AI – Người bạn đồng hành trong sứ vụ Loan báo Tin Mừng
Ngày 12 tháng 10, các tham dự viên bước vào nội dung thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong truyền thông mục vụ, dưới sự hướng dẫn của Sơ Maria Catarina Phạm Nguyên Bích Hợp.
Các chuyên đề tập trung vào Chatbot AI, nguyên tắc xây dựng Prompt, và các ứng dụng Photo AI – Audio AI trong việc sáng tạo hình ảnh, video và âm thanh phục vụ công tác mục vụ.
Sau phần lý thuyết, các tham dự viên được chia thành nhóm thực hành để sáng tạo và trình bày sản phẩm truyền thông Công giáo của mình.
Không khí làm việc diễn ra sôi nổi, sáng tạo và đầy nhiệt huyết. Dù nhiều người mới lần đầu tiếp cận công nghệ AI, nhưng sự chăm chỉ và tinh thần học hỏi đã mang lại những sản phẩm truyền thông ý nghĩa và ấn tượng, thể hiện niềm yêu mến đối với sứ vụ và sự cởi mở trước những phương tiện mới.
Một tham dự viên chia sẻ sau buổi thực hành: “Chúng con nhận ra rằng trí tuệ nhân tạo là một khí cụ Chúa ban, giúp chúng con học tập, làm việc và nhất là loan báo Tin Mừng cách sáng tạo hơn, nhưng vẫn luôn trong ánh sáng sự thật của Tin Mừng.”
Sơ Maria Catarina kết thúc ngày học bằng lời mời gọi: “Trí tuệ nhân tạo không thể thay thế trí tuệ thiên tạo. Chúng ta phải đủ khôn ngoan để điều khiển AI theo đúng mục đích và ý hướng tốt đẹp của mình. Công nghệ chỉ thật sự hữu ích khi được sử dụng để phục vụ chân lý và tình yêu. Người làm truyền thông Công giáo cần có một trái tim được soi dẫn bởi Thánh Thần, để biết biến những công cụ kỹ thuật số thành phương tiện phục vụ và loan báo Tin Mừng.”
Ngày thứ ba: Thánh lễ Tạ ơn và Bế mạc – Lan tỏa ánh sáng truyền thông Tin Mừng
Sáng ngày 13 tháng 10 năm 2025, các tham dự viên hiệp dâng Thánh lễ bế giảng do Cha Tổng Đại diện Micae Trịnh Ngọc Tứ chủ sựvào lúc 5h. Đồng tế với ngài có Cha Giuse Trần Văn Quang, Trưởng ban Truyền thông Giáo phận, Cha Quản lý Tiểu Chủng viện, và quý Cha giáo.
Hiệp thông trong Thánh lễ có Sơ giảng viên Maria Catarina Phạm Nguyên Bích Hợp, quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, quý Sơ Dòng Thánh Phaolô, cùng toàn thể Ứng sinh Tiểu Chủng viện và các tham dự viên khóa huấn luyện.
Trong bài giảng, Cha Tổng Đại diện Micae triển khai chủ đề lòng biết ơn qua trình thuật Tin Mừng về mười người phong cùi, mời gọi cộng đoàn:
“Hãy biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh – không chỉ khi được như ý, mà cả khi gặp nghịch cảnh. Truyền thông đích thực không chỉ là chia sẻ thông tin, nhưng là thông truyền lòng biết ơn, sự thật và tình yêu của Thiên Chúa cho con người hôm nay.”
Trước khi Thánh lễ kết thúc, đại diện các tham dự viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, quý Cha, và cách riêng là Sơ thuyết trình – người đã tận tình chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và giáo huấn của Giáo hội về truyền thông và trí tuệ nhân tạo.
Sau đó các tham dự viên còn tiếp tục tìm hiểu  hai chuyên đề cuối cùng: 
“Coding AI cho Website – Giới thiệu và thực hành cơ bản”,
“Những nguyên tắc làm truyền thông: Cách viết – chụp hình – đăng tin và định hướng truyền thông cho các giáo hạt” do Cha Giuse Trần Văn Quang trình bày.
Kết thúc khóa học, Cha Giuse Trần Văn Quang Trưởng ban Truyền thông Giáo phận đã thay mặt Ban Tổ chức đúc kết toàn khóa thường huấn. Đồng thời, ngài bày tỏ tâm tình biết ơn sâu sắc tới Đức Cha giáo phận, người luôn quan tâm, nâng đỡ và định hướng cho công tác truyền thông của Giáo phận, cám ơn cha Giám Đốc Tiểu Chủng viện, quý Quản lý Toà Giám Mục và Tiểu Chủng Viện, quý thầy đồng hành, đã tận tâm lo lắng chỗ ăn chỗ ở cho các tham dự viên. Đặc biệt ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sơ Maria Catarina Phạm Nguyên Bích Hợp, thuyết trình viên của khóa học, vì đã quảng đại nhận lời mời và tận tâm hướng dẫn các tham dự viên tiếp cận những giáo huấn của Giáo hội về truyền thông, cũng như những kiến thức cập nhật về trí tuệ nhân tạo trong thời đại mới.
Cha cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các tham dự viên đã nhiệt tình học hỏi và làm việc hăng say trong suốt ba ngày thường huấn, góp phần tạo nên bầu khí huynh đệ và học tập đầy sinh động.
Khóa huấn luyện khép lại trong niềm vui, tri ân và hy vọng. Mỗi người ra về mang theo hành trang quý giá là kiến thức, kỹ năng, và định hướng mục vụ truyền thông theo tinh thần của Giáo hội cùng với khát vọng trở nên những tông đồ truyền thông của thời đại mới – biết dùng trí tuệ nhân tạo một cách khôn ngoan, để phục vụ sứ vụ loan báo Tin Mừng tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
 
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa