Đức Cha Giu-se và phái đoàn tại giáo hạt Ngọc Đỉnh
Đức Cha Giu-se và phái đoàn tại giáo hạt Tam Tổng
Đức Cha Giu-se và phái đoàn tại giáo hạt Kẻ Bền
Đức Cha Giu-se và phái đoàn tại giáo hạt Phong Ý
Đức Cha Giu-se và phái đoàn tại giáo hạt Hữu Lễ
Đức Cha Giu-se và phái đoàn tại giáo hạt Thái Yên
Đức Cha Giu-se và phái đoàn tại giáo hạt Ba Làng
Đức Cha Giu-se và phái đoàn tại giáo hạt Chính Tòa
Năm nay Khóa Đào Tạo Giáo Lý Viên Và Huynh Trưởng của Giáo Phận được tổ chức tại các giáo hạt với chủ đề: “ Giáo Lý Viên-Chứng Nhân Của Niềm Hy Vọng” là một chương trình trọng yếu, được Đức Giám Mục Giáo Phận và quý cha quan tâm và chăm lo cách đặc biệt bởi đời sống đức tin của mỗi tín hữu, tương lai của Giáo Hội, của Giáo Phận và giáo xứ sẽ phụ thuộc rất lớn vào cách thức giảng dạy giáo lý của các bạn giáo lý viên, huynh trưởng cho các em thiếu nhi. Sự quan tâm được thể hiện cách cụ thể qua cuộc viếng thăm của Đức Cha Giu-se và phái đoàn gồm Cha Trưởng Ban Giáo Lý Giáo Lý Giáo Phận-Tôma Bùi Huy Cường, Cha Trưởng Ban Truyền Thông – Giu-se Trần Văn Quang, của quý Cha viếng thăm từng giáo hạt trong ba ngày qua.Chương Trình Gặp Gỡ Đức Cha và phái đoàn với các giáo hạt diễn ra trong bầu khí thân tình, được diễn tiến như sau thánh hóa đầu giờ (1); Chào cờ Thiếu Nhi Thánh Thể (2); MC Giới thiệu thành phần tham dự (3); Đại diện Giáo Hạt Báo cáo tổng quát về Khóa Đào Tạo (4); Đức Cha Giu-se huấn từ (5); Cha Hạt trưởng cám ơn Đức Cha và phái đoàn (6); Kết thúc và chụp hình lưu niệm (7). Điểm đặc biệt và cũng là điểm chung của các giáo hạt trong buổi gặp gỡ Đức Cha và phái đoàn là các giáo lý viên và huynh trưởng cùng nhảy cử điều với bài Hành Khúc Hy Vọng như một dấu chỉ nối kết, hợp nhất và hướng đến chủ đề của khóa học: Giáo Lý Viên-Huynh Trưởng- Chứng Nhân Của Niềm Hy Vọng.
Năm nay có tổng số tham dự viên của 8 giáo giáo là 1.171, cụ thể Hạt Chính Tòa có 121 học viên ; Hạt Ngọc Đỉnh có 220 học viên; Hạt Tam Tổng có 93 học viên; Hạt Kẻ Bền có 183 học viên; Hạt Phong Ý có 84 học viên; Hạt Hữu Lễ có 215 học viên; Hạt Thái Yên có 88 học viên; và hạt Ba Làng có 187 học viên.
Các môn học được giảng dạy trong Khóa Đào Tạo gồm Sự Phạm Giáo Lý 1; Kinh Thánh Cựu Ước; Phụng Vụ Thực Hành; Kinh Tin Kính; Kinh Thánh Tân Ước; Luân Lý và Kinh Nguyện Ki-tô giáo. Bên cạnh việc học, các em tham dự các giờ Chầu Thánh Thể, Thánh Lễ, các giờ kinh, suy niệm Lời Chúa, tập hát, cũng như các kỹ năng sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể, giải trí và thể thao. Đội ngũ trong ban giảng huấn gồm Quý Cha, quý thầy chủng sinh, quý Soeur Hội Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa.
Để Khóa Đào Tạo được diễn ra được tốt đẹp, còn có sự cộng tác rất đắc lực của quý ban hành của các giáo xứ trong giáo hạt, quý bà con giáo dân đã cộng tác giúp đỡ Khóa Đào Tạo trong việc chuẩn bị các bữa ăn, chỗ nghỉ cho các học viên.
Sau khi lắng nghe phần trình bày báo cáo về Khóa Đào Tạo từ các vị đại diện của từng giáo hạt, Đức Cha Giu-se đã chia sẻ đến quý cha, quý thầy, quý soeur trong ban giảng huấn cùng toàn thể các bạn tham dự viên, cũng như cảm ơn những sự cộng tác đắc lực của quý ban hành giáo, bà con giáo dân để Khóa Đào Tạo Giáo Lý Viên Huynh Trưởng Năm 2025 được diễn ra tốt đẹp. Dưới đây là ba điểm chính trong huấn từ của ngài:
Thứ nhất: “Giáo Lý Viên Là Chứng Nhân Của Niềm Hy Vọng”. Đức Cha chia sẻ: "Chúa Giê-su đã hiến mạng để cứu chuộc muôn người, Ngài là nguồn hy vọng của chúng ta, và mỗi giáo lý viên được đào tạo toàn diện để trở nên chứng nhân cho Chúa Giê-su. Mỗi giáo lý viên phải là chứng nhân của Chúa Giê-su giữa một thế giới mà con người dễ bị cuốn hút bởi vật chất, tiện nghi, danh vọng và địa vị. Vì thế, việc làm nhân chứng cho Chúa Giê-su là một sứ mạng suốt đời."
Thứ hai: Giáo lý viên là người có khả năng ở lại với Chúa cách riêng tư. Đức Cha nhấn mạnh: “Mỗi giáo lý viên, huynh trưởng được mời gọi để gặp gỡ Chúa Giê-su cách riêng tư, và trong Khóa Huấn Luyện Đào Tạo Giáo Lý Viên Và Huynh Trưởng Năm 2025, các con được trang bị các phương thế để gặp gỡ Chúa Giê-su, để yêu Chúa Giê-su hơn, nhờ đó trong mỗi giờ giáo lý tại các giáo xứ, các con có khả năng giới thiệu và dẫn các em thiếu nhi và mọi người gặp gỡ được Chúa Giê-su.”
Thứ ba: Hãy để lại cho thế hệ tương lai món quà là Đức Tin vững mạnh. Tại mỗi giáo hạt, Đức Cha Giu-se luôn chia sẻ điều này: “Đức Cha, quý cha rồi cũng sẽ về hưu, rồi cũng sẽ chuyển đến xứ khác, vậy làm sao khi nghỉ hưu, hay chuyển đến xứ khác thì có thể để lại cho người kế nhiệm hay cha xứ mới một cộng đoàn đức tin vững mạnh. Để làm được điều đó, các giáo lý viên, huynh trưởng là những người cộng tác đắc lực với Đức giám mục, quý cha trong việc nuôi dưỡng và gìn giữ đức tin cho thế hệ tương lai. Và niềm vui, niềm hạnh phúc của người giáo lý viên, huynh trưởng sẽ nhân lên gấp bội khi theo thời gian được thấy những thiếu nhi mình dạy dỗ lớn lên, trưởng thành và đạo đức.
Sau phần chia sẻ, Đức Cha Giu-se đã gửi tặng món quà để khích lệ quý cha, quý thầy, quý soeur và các bạn tham dự viên. Cùng với đó, quý Cha Hạt Trưởng cũng gửi lời cảm ơn đến Đức Cha Giu-se và phái đoàn đã dành thời gian viếng thăm.
Lạy Chúa, xin Chúa chúc lành và ở cùng Đức Cha Giu-se để ngài luôn được mạnh khỏe, bình an và khôn ngoan trong sứ mạng dẫn dắt dân Chúa. Xin Chúa cũng chúc lành và ban ơn khôn ngoan, sức khỏe cho quý cha, quý thầy, quý soeur trong ban giảng huấn để có thể truyền tải cho các em những kiến thức về Chúa. Cách đặc biệt, xin Chúa soi sáng và ban cho bạn giáo lý viên, huynh trưởng sức khỏe, niềm vui và để hoàn thành khóa học, nhờ đó các bạn trở thành những chứng nhân của Niềm Hy Vọng cho thế giới hôm nay.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa
Xem thêm hình ảnh tại đây!