Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, viếng thăm mục vụ tại Pháp

08/05/2026
529

Tiếp nối chuyến hành hương Ad Limina Apostolorum theo chương trình của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa đã dành thời gian thực hiện chuyến thăm mục vụ tại nước Pháp, nơi có các linh mục, chủng sinh và nữ tu của Giáo phận Thanh Hóa đang học tập và làm việc mục vụ, từ ngày 28/04 đến ngày 03/05/2026.
Mở đầu chuyến viếng thăm, Đức cha đã đến Tổng Giáo phận Poitiers, nơi cha Giuse Lê Đình Minh, linh mục thuộc Giáo phận Thanh Hóa đang thi hành sứ vụ mục vụ. Tại đây, Đức Tổng Giám mục Jérôme Beau đã thân tình đón tiếp Đức cha trong bầu khí hiệp thông và huynh đệ. Trong cuộc gặp gỡ, Đức Tổng Giám mục đã chia sẻ về đời sống Giáo hội tại Pháp nói chung và Tổng Giáo phận Poitiers nói riêng, với những thuận lợi cũng như khó khăn trong công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến thực trạng tuy số người tìm hiểu và gia nhập Giáo hội ngày càng gia tăng, nhưng đồng thời cũng có không ít tín hữu dần xa rời đời sống phụng vụ và các sinh hoạt đức tin.
Tiếp đó, Đức cha Giuse đã đến thăm và gặp gỡ cha Paul Quinson, Giám đốc Chủng viện Paris, cha Jean Baptiste Arnaud - Giám đốc Phân khoa Thần học thuộc Collège des Bernardins, cùng cha Vincent Sénéchal – Bề trên Tổng quyền Hội Thừa sai Paris (MEP). Đây là những nơi hiện có các linh mục và chủng sinh của Giáo phận Thanh Hóa đang theo học và tu luyện.
Các vị hữu trách bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp Đức cha Giuse tại Pháp, đồng thời khẳng định sự gắn bó và đồng hành với Giáo phận Thanh Hóa trong công cuộc đào tạo linh mục tương lai cho Giáo hội. Trong cuộc trao đổi, cha Giám đốc Chủng viện Paris đã chia sẻ những nét đặc thù trong chương trình đào tạo linh mục tại đây, đặc biệt nhấn mạnh đến sự tự do nội tâm và trưởng thành nhân bản trong hành trình ơn gọi của các chủng sinh. Cha Giám đốc Phân khoa Thần học cũng trình bày định hướng đào tạo thần học theo tinh thần Công đồng Vaticanô II, cách riêng dựa trên Hiến chế Dei Verbum, với trọng tâm là: “Lời Chúa là linh hồn của thần học.” Qua đó, người học được mời gọi không ngừng đào sâu và sống Lời Chúa như nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống Kitô hữu.
Trong dịp này, Đức cha cũng đến thăm cộng đoàn các nữ tu Dòng Thánh Phaolô, nơi có những người con của Giáo phận Thanh Hóa đang âm thầm phục vụ. Các nữ tu bày tỏ niềm vui và xúc động khi được gặp vị chủ chăn của Giáo phận nơi đất khách quê người. Các sơ đã có dịp chia sẻ với Đức cha về đời sống thánh hiến và công việc mục vụ trong một môi trường khác biệt với quê hương. Tuy nơi đây có nhiều khó khăn, thử thách, nhưng cũng chan chứa niềm vui và ân sủng.
Trước khi trở về Giáo phận, Đức cha Giuse đã dâng Thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Paris – Notre-Dame de Paris. Ngài cũng dành thời gian gặp gỡ gia đình du học sinh Thanh Hóa đang sinh sống và học tập tại châu Âu. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong bầu khí thân tình và ấm áp tại trụ sở Hội Thừa sai Paris (MEP).
Trong buổi chia sẻ, Đức cha đã khái quát những sinh hoạt nổi bật của Giáo phận Thanh Hóa trong thời gian qua, đồng thời trình bày những định hướng mục vụ trong tương lai. Cách riêng, ngài nhấn mạnh đến thao thức truyền giáo đang được Giáo phận quan tâm và thúc đẩy mạnh mẽ. Đức cha cũng chia sẻ về những dấu chỉ tích cực trong đời sống đức tin của Giáo hội tại quê nhà, bên cạnh những khó khăn và thách đố do ảnh hưởng của lối sống hiện đại, đặc biệt nơi giới trẻ. Những tâm tình ấy giúp các du học sinh có cái nhìn thực tế và sâu sắc hơn về đời sống Giáo hội cũng như xã hội Việt Nam hôm nay.
Dẫu chuyến thăm mục vụ tại châu Âu chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, nhưng sự hiện diện đầy tình phụ tử của Đức cha Giuse đã trở thành nguồn động viên lớn lao đối với những người con Thanh Hóa nơi xa quê. Qua đó, mỗi người thêm được khích lệ trong đời sống học tập, tu trì và mục vụ, để luôn hăng say phục vụ Giáo hội và góp phần xây dựng quê hương Giáo phận trong tinh thần hiệp thông và yêu thương.

 
Joseph Đình Huy