Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường cử hành Thánh Lễ cung hiến nhà thờ Giáo xứ Thanh Nho Lâm
Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 17 giờ 00, Chúa nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2026, Giáo xứ Thanh Nho Lâm, Giáo hạt Hữu Lễ, Giáo phận Thanh Hóa long trọng cử hành Thánh lễ Cung hiến Thánh đường, một biến cố đặc biệt ghi dấu ấn trưởng thành của cộng đoàn giáo xứ non trẻ.
Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hóa chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong và ngoài Giáo hạt Hữu Lễ; hiện diện trong Thánh lễ còn có quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Giáo xứ Thanh Nho Lâm được Đức Giám mục Giáo phận chính thức thành lập vào ngày 15 tháng 11 năm 2023, trên cơ sở tách ra từ Giáo xứ Phương Long. Hiện nay, giáo xứ có 626 giáo dân, do Cha Phaolô Phạm Văn Vinh coi sóc. Dẫu tuổi đời còn rất trẻ, nhưng với lòng yêu mến Giáo hội, tinh thần hiệp nhất và sự quảng đại của cộng đoàn, ngôi thánh đường mới đã được hoàn thành, trở thành dấu chỉ sống động của đức tin, niềm hy vọng và tình yêu dành cho Thiên Chúa.
Ngay từ chiều sớm, khuôn viên giáo xứ rực rỡ cờ hoa trong niềm vui của ngày đại lễ. Tiếng chuông ngân vang hòa cùng lời ca tạ ơn như mời gọi mọi người quy tụ về ngôi thánh đường mới để cùng dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, Đấng đã đồng hành và chúc lành cho biết bao hy sinh, cố gắng của cộng đoàn trong suốt thời gian xây dựng.
Đúng 17 giờ 00, đoàn rước phụng vụ tiến vào khuôn viên thánh đường trong tiếng kèn, tiếng trống và lời ca hân hoan của cộng đoàn. Đức Cha Giuse cùng đoàn đồng tế tiến đến trước cửa chính ngôi thánh đường mới.
Khởi đầu nghi thức cung hiến, Cha quản xứ Phaolô Phạm Văn Vinh thay mặt cộng đoàn kính trình với Đức Cha về công trình ngôi thánh đường mới và tha thiết xin ngài cung hiến ngôi nhà này để từ nay trở thành nơi cử hành các mầu nhiệm thánh và là mái nhà thiêng liêng của cộng đoàn dân Chúa.
Sau lời chào cộng đoàn, Đức Cha làm phép nước thánh và rảy trên cộng đoàn, trên tường nhà thờ và bàn thờ mới. Nước thánh nhắc nhớ Bí tích Rửa tội, qua đó mỗi tín hữu được thanh tẩy để trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần, đồng thời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa ngôi thánh đường này để trở thành nơi Người ngự giữa dân Người.
Sau kinh Vinh Danh và lời nguyện nhập lễ, cộng đoàn sốt sắng lắng nghe Lời Chúa được công bố.
Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha Giuse bày tỏ niềm vui khi chứng kiến sự trưởng thành của một giáo xứ còn rất non trẻ nhưng đã có được một ngôi thánh đường khang trang và sốt sắng.
Đức Cha nhấn mạnh rằng, một ngôi thánh đường được xây dựng bằng gạch đá rồi cũng có thể phai mòn theo thời gian, nhưng điều Thiên Chúa mong muốn hơn cả là mỗi người tín hữu trở nên "viên đá sống động" để cùng nhau xây dựng Hội Thánh. Nhà thờ không chỉ là một công trình kiến trúc đẹp, mà còn là nơi quy tụ cộng đoàn, nơi Lời Chúa được loan báo, các bí tích được cử hành và tình hiệp thông được nuôi dưỡng mỗi ngày.
Ngài mời gọi cộng đoàn Giáo xứ Thanh Nho Lâm hãy gìn giữ ngôi thánh đường mới không chỉ bằng việc chăm sóc cơ sở vật chất, nhưng trước hết bằng đời sống đức tin, sự hiệp nhất, yêu thương và nhiệt thành tham dự phụng vụ. Một ngôi nhà thờ sẽ chỉ thật sự sống động khi luôn đầy ắp những tâm hồn biết cầu nguyện, những gia đình biết sống Tin Mừng và những người trẻ quảng đại dấn thân phục vụ Giáo hội.
Đức Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha quản xứ Phaolô, quý ân nhân và toàn thể cộng đoàn đã quảng đại hy sinh, cộng tác để hoàn thành công trình đầy ý nghĩa này. Ngài cầu chúc Giáo xứ Thanh Nho Lâm ngày càng phát triển trong đời sống đức tin, trở thành một cộng đoàn hiệp nhất, yêu thương và hăng say loan báo Tin Mừng.
Sau bài giảng, cộng đoàn sốt sắng hát Kinh Cầu Các Thánh, khẩn xin triều thần thiên quốc chuyển cầu cho công trình thánh này và cho toàn thể cộng đoàn
Tiếp đó, Đức Cha đọc Kinh nguyện Cung hiến, long trọng dâng ngôi thánh đường lên Thiên Chúa, xin Người đoái thương thánh hóa nơi đây để từ nay trở thành ngôi nhà cầu nguyện, nơi cử hành Thánh Thể và các bí tích cứu độ.
Đức Cha tiến đến xức Dầu Thánh trên bàn thờ và các vị trí đã được quy định trên tường nhà thờ, diễn tả việc thánh hiến ngôi nhà này hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa.
Sau đó, bàn thờ được xông hương. Làn hương nghi ngút bay lên tượng trưng cho lời cầu nguyện của dân Chúa không ngừng dâng lên trước tôn nhan Người. Toàn thể thánh đường cũng được xông hương, diễn tả cộng đoàn là dân thánh được quy tụ để tôn thờ Thiên Chúa.
Tiếp theo là nghi thức phủ khăn bàn thờ, thắp nến và thắp sáng toàn bộ ngôi thánh đường. Ánh sáng bừng lên trong khắp thánh đường như biểu tượng Đức Kitô là Ánh sáng thế gian, soi chiếu đời sống của những ai tin vào Người.
Sau nghi thức cung hiến Đức Cha Giuse, Cha quản xứ và đại diện cộng đoàn cùng ký vào Văn thư Cung hiến.
Tiếp đó, Cha Phó chánh văn phòng Giuse Tô Văn Thăng tiến lên giảng đài đọc văn thư Cung hiến cho toàn thể cộng đoàn...
Thánh lễ tiếp tục với Phụng vụ Thánh Thể. Trên bàn thờ vừa được cung hiến, của lễ đầu tiên được dâng lên Thiên Chúa trong tâm tình cảm tạ. Toàn thể cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ, tạ ơn Chúa vì biết bao hồng ân Người đã tuôn đổ trên Giáo xứ Thanh Nho Lâm từ những ngày đầu thành lập cho đến hôm nay.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha quản xứ Phaolô Phạm Văn Vinh thay mặt cộng đoàn Giáo xứ Thanh Nho Lâm bày tỏ lòng cảm tạ Thiên Chúa đã thương gìn giữ và chúc lành cho công trình xây dựng ngôi thánh đường.
Cha cũng kính dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, chính quyền các cấp, các ban ngành đoàn thể, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa đã yêu thương, quảng đại cộng tác bằng lời cầu nguyện, công sức và vật chất để ngôi thánh đường hôm nay được hoàn thành và long trọng cung hiến.
Đáp từ, Đức Cha Giuse một lần nữa chia sẻ niềm vui với cộng đoàn Giáo xứ Thanh Nho Lâm trong ngày trọng đại này. Ngài ghi nhận sự hy sinh, tinh thần đoàn kết và lòng quảng đại của Cha quản xứ cùng toàn thể giáo dân trong việc xây dựng ngôi thánh đường.
Đức Cha cầu chúc cho ngôi thánh đường mới sẽ luôn là trung tâm đời sống đức tin của cộng đoàn; là nơi quy tụ mọi thành phần dân Chúa để cầu nguyện, cử hành các bí tích và kín múc sức mạnh thiêng liêng. Ngài cũng mời gọi mọi người tiếp tục xây dựng một "ngôi thánh đường sống động" nơi chính tâm hồn mình bằng đời sống thánh thiện, bác ái và hiệp nhất, để Giáo xứ Thanh Nho Lâm ngày càng phát triển vững mạnh trong tình yêu của Đức Kitô.
Khép lại Thánh lễ, tiếng chuông nhà thờ ngân vang trong niềm hân hoan của toàn thể cộng đoàn. Ngôi thánh đường mới được cung hiến không chỉ là thành quả của biết bao hy sinh và quảng đại, mà còn là dấu chỉ sống động về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đoàn dân Người. Từ đây, nơi thánh thiêng này sẽ tiếp tục là nguồn mạch nuôi dưỡng đời sống đức tin, là mái nhà chung quy tụ mọi tín hữu và là điểm xuất phát để mỗi người lên đường trở thành những chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Biên tập: Từ Tâm
Ban truyền thông Giáo phận Thanh Hoá

.jpg)
.jpg)



.jpg)


