THƯ MỜI THAM DỰ VÀ GỬI BÀI THAM LUẬN: TỌA ĐÀM "CHA ĐẮC LỘ VÀ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN"

15/06/2025
135
Header


THƯ MỜI THAM DỰ VÀ GỬI BÀI THAM LUẬN: TỌA ĐÀM "CHA ĐẮC LỘ VÀ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN"

Năm nay, nhân kỷ niệm 400 năm sinh nhật chân phước Anrê Phú Yên (1625 – 2025) Tòa giám mục giáo phận Qui Nhơn tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Cha Đắc Lộ và chân phước Anrê Phú Yên”. Sau đây là nguyên văn thư mời.

Tòa Giám mục Qui Nhơn

116 Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn

 

THƯ MỜI THAM DỰ VÀ GỬI BÀI THAM LUẬN

TỌA ĐÀM “CHA ĐẮC LỘ VÀ CHÂN PHƯỚC ANRÊ PHÚ YÊN”

 

Kính thưa quý vị,

Theo thông lệ hằng năm, Tòa giám mục giáo phận Qui Nhơn sẽ tổ chức họp mặt nhóm Văn thơ Công giáo và tọa đàm vào ngày 22/09, nhằm ngày sinh của thi sĩ Công giáo Hàn Mặc Tử. Tọa đàm năm 2023 với chủ đề “Linh mục Gioakim Đặng Đức Tuấn – Danh nhân Công giáo ái quốc Việt Nam”. Tọa đàm năm 2024 với chủ đề “Di sản Sấm truyền ca (1670) của linh mục Lữ Y Đoan”. Hai cuộc tọa đàm này đã quy tụ nhiều tham dự viên, trong đó có nhiều giáo sư, tiến sĩ, các nhà nghiên cứu đến từ các trường đại học.

Năm nay, nhân kỷ niệm 400 năm sinh nhật chân phước Anrê Phú Yên (1625 – 2025) Tòa giám mục giáo phận Qui Nhơn tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Cha Đắc Lộ và chân phước Anrê Phú Yên”. Để cùng nhau nhìn lại những nét son trong cuộc đời và di sản của hai thầy trò: cha Đắc Lộ và chân phước Anrê Phú Yên.

Chân phước Anrê Phú Yên - người chứng thứ nhất, được giáo hội Việt Nam nhìn nhận là người đầu tiên đổ máu đào làm chứng cho đức tin trên mảnh đất quê hương Việt Nam. Anrê Phú Yên là con út trong một gia đình nghèo tại xóm nhỏ ven biển, nay là giáo xứ Mằng Lăng, giáo phận Qui Nhơn. Năm 1641, Anrê Phú Yên được cha Đắc Lộ ban phép Rửa tội và dạy giáo lý để trở thành một thầy giảng, phục vụ loan báo Tin mừng. Anrê Phú Yên đã chịu tử đạo vào năm 1644 tại Gò Xử, nay thuộc giáo xứ Phước Kiều, giáo phận Đà Nẵng và được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước vào ngày 05/3/2000.

Người thầy của chân phước Anrê Phú Yên là linh mục Alexandre de Rhodes, quen gọi là cha Đắc Lộ. Cha là linh mục dòng Tên, đến Đàng Trong vào năm 1624 và thực hiện nhiều chuyến truyền giáo tại Đàng Trong lẫn Đàng Ngoài từ năm 1624 đến 1645. Đặc biệt, cha đóng góp nhiều công sức trong việc hình thành và phổ biến chữ Quốc Ngữ, cụ thể qua việc xuất bản 2 quyển sách: Phép giảng tám ngày và từ điển Việt - Bồ - La tại Rôma năm 1651.

Để đào sâu nghiên cứu về cuộc đời và di sản của cha Đắc Lộ và chân phước Anrê Phú Yên, Tòa giám mục Qui Nhơn tổ chức buổi tọa đàm về hai thầy trò này và mời gọi các nhà nghiên cứu, các độc giả, tham dự viên cùng nhau tái khám phá và lan tỏa những di sản mà hai thầy trò để lại, cả khía cạnh văn hóa, ngôn ngữ lẫn khía cạnh đức tin, chứng nhân Tin mừng.

* Thông tin tọa đàm:

- Chủ đề: “Cha Đắc Lộ và chân phước Anrê Phú Yên”

- Thời điểm: ngày 22/09/2025, từ 7g30 đến 12g00.

- Địa điểm: Hội trường Tiểu chủng viện Qui Nhơn, 120 Trần Hưng Đạo, tp Quy Nhơn.

- Gợi ý đề tài tham luận:

+ Cuộc đời và di sản của cha Đắc Lộ: con người, xứ sở, tác phẩm, tư tưởng, thành tựu trong việc hình thành và phổ biến chữ Quốc ngữ, các cuộc loan báo Tin mừng, danh thơm tiếng tốt của cha được lan tỏa và tiếp nhận …

+ Cuộc đời và di sản của chân phước Anrê Phú Yên: con người, xứ sở, người chứng thứ nhất, thầy giảng đức tin, di sản tinh thần được lan tỏa, phép lạ và hồ sơ phong thánh …

* Xin quý vị gửi bài tham luận về email ban Văn hóa giáo phận Qui Nhơn: banvanhoaquinhon@gmail.com trước ngày 01/8/2025.

Các bài tham luận sẽ được chọn lọc để đăng tại chuyên mục Tọa đàm 2025 trên trang web tusachnuocman.com và được in thành tuyển tập tài liệu tọa đàm. Những tài liệu và thông tin liên quan đến tọa đàm cũng được đăng trên chuyên mục này.

Mọi chi tiết, xin liên hệ:

- Lm. Lê Quang Thạch: fx.lequangthach@gmail.com, Sđt: 0987566735 hoặc

- Lm. Võ Tá Khánh: tinmunggiesu@gmail.com, Sđt: 0935424449.

Trân trọng kính mời! 

Qui Nhơn, ngày 13 tháng 6 năm 2025

Tm. Ban Tổ chức

(đã ấn ký)

Gm. Matthêô Nguyễn Văn Khôi
Giám mục giáo phận Qui Nhơn

Nguồngpquinhon.net