
THÁNH LỄ KỶ NIỆM 12 NĂM TRIỀU ĐẠI GIÁO HOÀNG CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ: VỊ MỤC TỬ VỚI SỨ MẠNG CẢNH BÁO ĐIỀU XẤU VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG
WTGPHN (11/3/2025) – Nhân dịp kỷ niệm 12 năm Đức Giáo hoàng Phan-xi-cô được bầu chọn, ngày 11/3/2025, Tổng Giáo phận (TGP) Hà Nội tổ chức Thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho vị chủ chăn, đồng thời bày tỏ tâm tình yêu mến của cộng đoàn Công giáo Việt Nam đối với Đấng kế vị Thánh Phê-rô.
Thánh lễ vào lúc 18h00 do Đức Tổng Giám mục (TGM) Marek Zalewski – Đại diện Thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam chủ sự. Đồng tế với ngài có quý Đức cha trong Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục (HĐGM) Việt Nam, Đức Hồng Y Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn, quý Đức cha và quý linh mục trong và ngoài TGP Hà Nội. Thánh lễ tạ ơn cũng có sự hiện diện của đông đảo quý tu sĩ và giáo dân Hà Nội.
Đầu Thánh lễ, Đức TGM Giu-se Nguyễn Năng – Chủ tịch HĐGM Việt Nam đại diện cộng đoàn gửi những lời nguyện chúc tốt đẹp đến Đức Thánh Cha (ĐTC) Phan-xi-cô.
ĐTC Phan-xi-cô tên khai sinh là Jorge Mario Bergoglio. Ngài sinh ngày 17/12/1936 tại thủ đô Buenos Aires, Argentina. Ngài gia nhập Dòng Tên và được thụ phong linh mục vào ngày 13/12/1969.
Suốt hành trình tận hiến trong đời sống tu trì, ngài luôn dấn thân phục vụ Giáo hội, với vai trò Tổng Giám mục của Buenos Aires (1998) và Hồng y San Roberto Bellarmino (2001).
Ngày 13/3/2013, ngài được mật nghị Hồng y bầu chọn làm Giáo hoàng – vị Giáo hoàng thứ 266 của Giáo hội Công giáo. Ngài là vị giáo hoàng đầu tiên đến từ châu Mỹ Latin, cũng là vị giáo hoàng đầu tiên thuộc Dòng Tên. Ngài chọn tông hiệu Phan-xi-cô, theo gương Thánh Phanxicô Assisi, thể hiện tinh thần khó nghèo và dấn thân cho hoà bình.
Lược lại toàn bộ hoa trái mà 12 năm triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phan-xi-cô mang lại, Đức TGM Giu-se Nguyễn Năng nhấn mạnh rằng ĐTC Phan-xi-cô là một vị Giáo hoàng có tầm nhìn thay đổi đời sống Hội Thánh và đáp ứng tình hình của một thế giới đổi thay.
Đức TGM Giu-se Nguyễn Năng tạ ơn Chúa vì Ngài đã ban cho Giáo hội một vị mục tử khôn ngoan và can đảm. Ngài đặc biệt cảm ơn ĐTC vì đã khích lệ Giáo hội Việt Nam qua lá thư gửi ngày 8/9/2023.
Đức TGM Giu-se cũng nhắc lại cuộc trò chuyện với ĐTC trong chuyến tông du tại Singapore tháng 9/2024. ĐTC đã bày tỏ rằng ngài rất mong được đến thăm đất nước và Giáo hội Việt Nam. Ngài lặp lại ba lần câu nói: “Tôi sẽ đi”.
Trong bài giảng, Đức Giám mục Giu-se Đỗ Quang Khang của Giáo phận Bắc Ninh nhắc lại sự kiện mà hàng triệu quả tim của người Công giáo Việt Nam đang hướng về, đó là cầu nguyện cho ĐTC Phan-xi-cô trong thời gian ngài chữa trị bệnh. Điều đó khiến Thánh lễ kỷ niệm 12 năm triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phan-xi-cô thêm ý nghĩa.
Khởi đi từ Tin Mừng, Đức cha Giu-se Đỗ Quang Khang gợi mở cho cộng đoàn rằng ĐTC không ngừng sống ơn gọi trở nên đá tảng mỗi ngày để thực thi sứ mạng kép. Đó là cảnh báo những điều xấu để mọi người tránh và loan báo Tin Mừng để muôn người được cứu độ. Từ đó, Đức cha nhấn mạnh sứ mạng của ĐTC cũng là sứ mạng của mỗi Ki-tô hữu.
Thánh lễ nối tiếp với phần phụng vụ Thánh Thể sốt sắng. Cùng ĐTC Phan-xi-cô, hiệp thông với Chúa Giê-su nơi Bí tích Thánh Thể, cộng đoàn tín hữu dâng lên Chúa ơn gọi, con người và sứ vụ của Đức Giáo hoàng cũng như của mỗi tín hữu.
Cuối Thánh lễ, Đức TGM Marek Zalewski cảm ơn Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên đã tổ chức Thánh lễ trang trọng này. Ngài cũng cảm ơn quý Đức cha, quý cha và cộng đoàn đã hiện diện trong buổi tối đầy ý nghĩa này. Đức TGM cũng mời gọi cộng đoàn dành thời gian suy ngẫm về những tác động sâu xa mà triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phan-xi-cô đã mang lại và cầu nguyện cho ngài.
Trong 12 năm qua, ĐTC Phan-xi-cô đã đặt trọng tâm vào một Giáo hội hiệp hành. Ngài thúc đẩy tinh thần đối thoại, lắng nghe và đồng hành giữa mọi thành phần trong Giáo hội.
ĐTC Phan-xi-cô cũng đặt trọng tâm vào lòng thương xót, đặc biệt với những người bị gạt ra bên lề xã hội. Năm 2015, ngài công bố Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót, nhấn mạnh đến tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa.
ĐTC cũng có một mối quan tâm đặc biệt đến môi trường. Năm 2015, ngài đưa ra Thông điệp Laudato Si’, kêu gọi thế giới có trách nhiệm bảo vệ các loài thụ tạo và chăm sóc “ngôi nhà chung”. Ngài luôn lên tiếng về công bằng xã hội, chống lại bất bình đẳng kinh tế và chiến tranh.
Qua các chuyến tông du, các sứ điệp và diễn văn, ĐTC Phan-xi-cô cũng thường xuyên nhấn mạnh đến tầm quan trọng của đối thoại liên tôn và ngoại giao hoà bình. Ngài thúc đẩy đối thoại với các tôn giáo khác, đặc biệt là Hồi giáo và Do Thái giáo. Ngài đóng vai trò quan trọng trong việc hòa giải và sẵn sàng trở nên cầu nối đối thoại giữa nhiều quốc gia và khu vực.
ĐTC Phan-xi-cô được yêu mến bởi sự gần gũi, khiêm nhường. Ngài chọn sống tại nhà khách Thánh Marta thay vì dinh Giáo hoàng. Ngài tự gọi điện thoại an ủi các tín hữu, và thường xuyên dành thời gian thăm viếng người nghèo, bệnh nhân, tù nhân.
Trong tâm tình yêu mến và hiệp thông, xin Chúa ban cho ĐTC Phan-xi-cô sức khỏe, sự khôn ngoan, lòng can đảm và sự nâng đỡ thiêng liêng để ngài tiếp tục sứ vụ chăn dắt Giáo hội trong tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.
Xem thêm hình ảnh TẠI ĐÂY
Nguồn: tonggiaophanhanoi.org