
Tiếp phái đoàn giáo phận Chiclayo, ĐTC Lêô XIV nhấn mạnh chứng tá đức tin và tình bạn của người Peru
Sáng ngày 19/5/2025, trong bầu khí thân mật, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp một nhóm 60 tín hữu thuộc giáo phận Chiclayo. Nói về việc được bầu chọn làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha chia sẻ rằng "Thiên Chúa của những điều bất ngờ lần này đã tạo ra một bất ngờ lớn nhất".
Vatican News
Sau khi biết tin Đức Hồng y Robert Prevost, nguyên Giám mục của Chiclayo, được bầu chọn làm Giáo hoàng, nhiều tín hữu giáo phận này đã quyết định lên đường đi Roma, và họ đã được yết kiến Đức tân Giáo hoàng trong hơn 15 phút.
Cha Guillermo Inca Pereda, đồng Tổng Thư ký của Hội đồng Giám mục Peru, chia sẻ với ACI Prensa rằng cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu không khí rất thân mật, gần gũi và huynh đệ. Đức Thánh Cha Lêô đã nói chuyện với họ rất dịu dàng đến mức họ cảm thấy như ở nhà. Cha nói rằng người Peru đã mang đến cho Đức Thánh Cha nhiều món quà, nhưng trên hết là rất nhiều tình cảm, tình yêu thương sâu sắc dành cho Đức Thánh Cha.
Thiên Chúa của những điều bất ngờ đã tạo nên bất ngờ lớn nhất
Về phần Đức Thánh Cha, ngài nói với các tín hữu giáo phận Chiclayo rằng ngài không cần chuẩn bị diễn văn trong cuộc gặp gỡ họ vì ngài cảm thấy như đang ở nhà. Ngài nhắc lại rằng khi ngài đang là người đào tạo các tu sĩ Augustinô tại Trujillo, một thành phố khác ở miền bắc Peru gần Chiclayo, vào năm 1998, ngài phải trở về Chicago (Hoa Kỳ) để làm giám tỉnh Dòng Augustinô tại đó, và một nữ tu đã nói với ngài: “‘Cha Roberto, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những điều bất ngờ và mỗi ngày Người sẽ ban cho cha một điều bất ngờ khác’. Những lời tiên tri ứng nghiệm cho đến tận bây giờ”.
Đức Thánh Cha chia sẻ thêm: “Và tôi thành thật nói với anh chị em, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều đã xảy ra sẽ xảy ra. Và một lần nữa, tôi nghĩ, Thiên Chúa của những điều bất ngờ lần này đã tạo ra một điều bất ngờ rất lớn. Nhưng như tôi cũng đã nói đôi khi với tư cách là một vị linh hướng hoặc người đồng hành với những người khác, chúng ta phải biết cách đón nhận ý muốn của Thiên Chúa ngay cả khi nó không dễ chịu hoặc dễ dàng”.
Đón nhận ý Chúa dù đôi khi không dễ dàng
Ngài nhấn mạnh: "Chúng ta phó thác cuộc đời mình vào tay Chúa và thưa rằng: 'Lạy Chúa, con đây, bất cứ điều gì Chúa truyền dạy, bất cứ điều gì Chúa muốn'". "Và, với tinh thần đó, hôm nay tôi ở đây với anh chị em và với toàn thể Giáo hội, chia sẻ nhiều lời cầu nguyện của anh chị em. Anh chị em biết rất rõ rằng Peru hiện diện rất nhiều trong cuộc sống của tôi, trong trái tim tôi".
Chứng tá đức tin và tình bạn của người Peru
Sau đó, Đức Thánh Cha Lêô nhấn mạnh đến chứng tá đức tin và tình bạn của người Peru, điều mà "Peru có thể mang lại cho thế giới. Điều này thật tuyệt vời". "Cảm ơn anh chị em, ảm ơn Peru vì tất cả sự liên đới này, vì đã đồng hành trong những ngày này với rất nhiều biểu hiện tình cảm và tình bạn. Cảm ơn tất cả anh chị em”.
Nguồn:vaticannews.va