
Giáo hội Ý nhận được hơn một tỷ euro từ tiền thuế 8 phần ngàn
Vào năm 2025, Giáo hội Ý nhận được hơn một tỷ euro từ tiền thuế 8 phần ngàn người dân Ý đóng góp cho các tổ chức tôn giáo. Hội đồng Giám mục Ý phân bổ 280 triệu cho tổ chức từ thiện và 384 triệu cho việc hỗ trợ giáo sĩ.
Vatican News
8 phần ngàn là một luật của Ý theo đó người nộp thuế Ý buộc phải chuyển 0,8% từ tờ khai thuế thu nhập hàng năm của họ cho một tổ chức tôn giáo được Ý công nhận hoặc, thay vào đó, cho một chương trình hỗ trợ xã hội do nhà nước điều hành.
Trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân, mọi người tùy ý ghi tên tổ chức nhận số tiền thuế tám phần ngàn. Nếu họ không ghi người nhận, luật quy định rằng số tiền chưa khai báo này sẽ được phân phối cho những tổ chức nhận thuế theo tỷ lệ với phần trăm số người khai cho các tổ chức, căn cứ trên tờ khai thuế.
Trong năm 2025, Giáo hội Ý nhận được số tiền thuế tám phần ngàn là 1.014.987.405 euro. Và Hội đồng Giám mục Ý quyết định phân bổ như sau: 350,9 triệu euro sẽ được phân bổ cho nhu cầu thờ phượng và mục vụ (trong đó 101,6 triệu euro trực tiếp cho các giáo phận, 129 triệu euro cho các cơ sở thờ phượng, 60 triệu euro cho việc dạy giáo lý và 13 triệu euro cho các tòa án giáo hội khu vực);
280 triệu được phân bổ cho các hoạt động từ thiện (trong đó 150 triệu cho các giáo phận, 80 triệu cho sự phát triển của người dân và 50 triệu cho các nhu cầu quan trọng của quốc gia); 384 triệu euro để hỗ trợ giáo sĩ.
Theo dữ liệu liên quan đến tờ khai thuế năm 2021, tỷ lệ số người lựa chọn đóng góp cho Giáo hội Công giáo là 69,51%.
Hội đồng Giám mục Ý nhấn mạnh: “Các quỹ sẽ được sử dụng theo chỉ dẫn của các giám mục để đáp ứng các nhu cầu thực sự của các giáo phận và cộng đồng, đặc biệt chú ý đến các hoàn cảnh xã hội mong manh, chăm sóc các nhà thờ, thúc đẩy việc dạy giáo lý và hỗ trợ các hoạt động từ thiện trên khắp lãnh thổ quốc gia”.
Nguồn: vaticannews.va