Giáo hội Tây Ban Nha ghi nhớ sự hiện diện của các nhà truyền giáo nước này tại Châu Mỹ

02/03/2025
20
Tượng Thánh Junipero Serra, một trong những nhà truyền giáo Tây Ban Nha quan trọng tại Mỹ Châu


Giáo hội Tây Ban Nha ghi nhớ sự hiện diện của các nhà truyền giáo nước này tại Châu Mỹ



Vào Chúa Nhật ngày 2/3/2025, Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha sẽ cử hành "Ngày người Châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha, với khẩu hiệu “Lịch sử Hy vọng”, để kỷ niệm đức tin Công giáo được truyền đến Mỹ Châu, nơi các nhà truyền giáo Tây Ban Nha vẫn hiện diện sau hơn 5 thế kỷ.
 

Vatican News

Theo dữ liệu từ các Hội Giáo hoàng Truyền giáo, hai phần ba trong số hơn 6.000 nhà truyền giáo Tây Ban Nha đang hoạt động ở châu Mỹ, đông nhất tại Peru.

“Ngày người Châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha” nhấn mạnh cách đặc biệt hoạt động của 138 nhà truyền giáo của Hội Hợp tác Linh mục Châu Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha (OCSHA), một tổ chức trực thuộc Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha và ngoài các quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha, còn hiện diện ở Brazil và Hoa Kỳ.

Có nhiều nơi mà Chúa Giêsu có thể được rao giảng

Cha Luis García, người gốc Almería, đã dành hơn 30 năm truyền giáo tại Giáo phận Viedma, ở Patagonia, Argentina, nơi ngài dành toàn bộ nỗ lực để làm việc với những người trẻ tuổi gặp phải vấn đề với pháp luật. Cha hy vọng rằng sẽ có nhiều người hơn nữa đi truyền giáo ở Châu Mỹ Latinh. Cha chia sẻ: “Có nhiều nơi mà Chúa Giêsu có thể được rao giảng, có nhiều người cần đến chứng tá của các nhà truyền giáo”.

Các nhà truyền giáo Tây Ban Nha đã góp phần tạo nên những câu chuyện hy vọng cho các dân tộc Nam Mỹ

Trong thông điệp nhân ngày kỷ niệm sự hiện diện của Giáo hội tại Châu Mỹ, kể từ khi những nhà truyền giáo Tây Ban Nha đầu tiên đến, Đức Hồng y Robert Prevost, Chủ tịch Ủy ban Mỹ châu Latinh, nói rằng các nhà truyền giáo Tây Ban Nha “đã góp phần tạo nên những ‘câu chuyện hy vọng’ cho các dân tộc trên lục địa này”. Bất chấp “những khoảnh khắc khó khăn, thử thách và thậm chí là xung đột”, đức tin Kitô giáo đã mang đến cho Châu Mỹ ‘niềm tin chắc chắn rằng Chúa Giêsu Kitô đã chiến thắng sự chết, tình trạng nô lệ và tội lỗi’”.

Trước vô số “mâu thuẫn, đau khổ và phi lý” đang diễn ra tại Châu Mỹ, Đức Hồng y Prevost chỉ ra rằng “dấu hiệu của thời đại chính là Chúa Giêsu Kitô”, Đấng “luôn khơi dậy, theo một cách kín đáo nhưng hiệu quả, sự hoán cải, hiệp thông, tình huynh đệ và sứ mạng”. Ngài nói thêm: “Khi điều này được ghi sâu vào tâm trí và trái tim, chúng ta có thể hiểu theo một cách mới rằng các dân tộc Châu Mỹ tạo nên một ‘lục địa hy vọng’ như tất cả các giáo hoàng đã nói, từ Thánh Phaolô VI đến Giáo hoàng hiện tại của chúng ta”.

Ngài kết thúc sứ điệp: “Xin Thiên Chúa ban ơn cho tất cả các nhà truyền giáo ở Châu Mỹ có thể tìm thấy động lực được canh tân trong Năm Thánh này để tuyên bố rằng ‘hy vọng không làm thất vọng’”. (ACI Prensa 28/02/2025)
 

Nguồn: Vaticannews