
Giáo hội khắp nơi vui mừng khi Giáo hội có Giáo hoàng mới và bày tỏ sự ủng hộ ngài
Các Hội đồng Giám mục và các giáo phận trên khắp thế giới đã cùng cầu nguyện và tạ ơn sau Mật viện bầu Đức Giáo hoàng Lêô XIV, mô tả vị Giáo hoàng mới là một món quà ân sủng cho Giáo hội và là một mục tử được kêu gọi để lãnh đạo trong thời kỳ đầy thử thách.
Vatican News
Châu Á
Việt Nam
Tại Việt Nam, Trong thông báo đến toàn thể cộng đoàn Dân Chúa về Đức tân Giáo hoàng, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng viết: “Trong 19 ngày Tông toà trống ngôi, Dân Chúa trên toàn thế giới đã cầu nguyện, và Chúa Thánh Thần đã soi sáng hướng dẫn các Hồng y để hôm nay Chúa ban cho chúng ta Vị Mục tử của Hội Thánh hoàn vũ”. Ngài cũng mời gọi hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV, xin Chúa ban cho ngài “được trở nên nguyên lý và nền tảng hữu hình cho sự hợp nhất đức tin và tình hiệp thông nơi Dân Chúa”.
Nhật Bản
Tại Nhật Bản, Đức Giám mục Paul Daisuke Narui của Niigata gọi cuộc bầu Giáo hoàng là khoảnh khắc “vui mừng, hy vọng và biết ơn”, lưu ý rằng những lời đầu tiên của Đức Giáo hoàng Leo XIV - Bình an ở cùng tất cả anh chị em - là một “thông điệp rõ ràng cho một thế giới đang ngày càng chia rẽ và xa cách”. Ngài khuyến khích tất cả các giáo xứ và tu viện cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho vị Giáo hoàng mới và canh tân quyết tâm bước đi trên con đường Phúc Âm.
Thái Lan
Tại Thái Lan, Đức Tổng Giám mục Francis Xavier Vira Arpondratana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan, đã đưa ra một suy tư sâu sắc và cảm động về sức nặng của sứ vụ Giáo hoàng. Ngài nói: “Giáo hoàng mới không tuyên bố ngai vàng mà đang ôm lấy Thánh Giá. Ngài không bước vào vinh quang nhưng đang bước vào sự hy sinh. Nhiều người sẽ không nhìn thấy gánh nặng của ngài, nhưng tâm hồn ngài sẽ cảm nhận được nó mỗi ngày”.
Hàn Quốc
Tại Hàn Quốc, Đức Tổng giám mục Peter Soon-taick Chung của Seoul đã nhấn mạnh ý nghĩa của tên mà tân Giáo hoàng đã chọn: “Tên Lêô XIV gợi lên sự tiếp nối với Giáo hoàng Lêô XIII… một dấn thân đổi mới đối với lợi ích chung và sự chú ý mục vụ đối với các giáo huấn xã hội của Giáo hội”. Ngài ca ngợi lịch sử truyền giáo, đời sống tâm linh sâu sắc và khả năng lãnh đạo của tân Giáo hoàng, đồng thời kêu gọi cầu nguyện cho hòa bình ở Châu Á và Bán đảo Triều Tiên.
Philippines
Tại Philippines, Đức Tổng giám mục Socrates Villegas của Lingayen-Dagupan nhắc nhở các tín hữu rằng Giáo hoàng là “ân sủng bằng xương bằng thịt để hiệp nhất chúng ta… và dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu”. Ngài kêu gọi hiệp nhất và thúc giục người Công giáo vượt lên trên những chia rẽ về ý thức hệ. Đức cha nói: “Ngài là Giáo hoàng của chúng ta. Chúng ta đừng sợ Giáo hoàng. Ngài là ân sủng của hy vọng. Ngài là lời cầu nguyện được đáp lại của chúng ta”.
Ấn Độ
Hội đồng Giám mục Ấn Độ cũng chào đón tân Giáo hoàng “với đức tin và tình yêu thương con thảo”, gọi ngài là mục tử của “kinh nghiệm mục vụ, sự khiêm nhường và sự tận tụy với Tin Mừng”. Các giám mục đã cam kết ủng hộ sứ vụ của tân Giáo hoàng về truyền giáo, công lý, hòa bình và chăm sóc người nghèo và thụ tạo.
Châu Mỹ
Hoa Kỳ
Đón nhận vị tân Giáo hoàng đồng hương, các Giám mục Hoa Kỳ tạ ơn Chúa vì cuộc bầu cử. Đức Cha Timothy P. Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, bình luận về việc bầu Đức Hồng y Robert Francis Prevost làm Giáo hoàng thứ 267, rằng: “Trong cuộc đời tôi, Giáo hội đã được chúc lành bởi một loạt các vị Giáo hoàng, mỗi người đều độc đáo và chuẩn bị cho thời điểm lịch sử của riêng mình, nhưng tất cả đều hiệp nhất trong sứ mạng công bố chân lý vĩnh cửu của Phúc Âm”.
Ngài nói thêm: “Chúng tôi chắc chắn rất vui mừng khi một người con của đất nước này được các Hồng y bầu chọn, nhưng chúng tôi thừa nhận rằng giờ đây ngài thuộc về tất cả những người Công giáo và tất cả những người thiện chí”. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của những lời đầu tiên của Đức Lêô XIV, chỉ ra “con đường hòa bình, thống nhất và hoạt động truyền giáo”. Phó thác Đức tân Giáo hoàng cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đức Cha Broglio hy vọng rằng Đức Giáo hoàng mới, “người kế vị Thánh Phêrô, sẽ tận hưởng sự thanh thản trong sứ vụ của mình và là một mục tử sáng suốt và tỉnh thức, có khả năng củng cố chúng ta trong đức tin và lấp đầy thế giới bằng niềm hy vọng được truyền cảm hứng từ Phúc Âm của Chúa Giêsu Kitô”.
Canada
Giáo hội Canada cũng hòa chung niềm vui của Giáo hội hoàn vũ chào đón Đức tân Giáo hoàng Lêô XIV. Đức Cha William T. McGrattan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada mời gọi các Giám mục và các tín hữu chào đón và nhớ đến tân Giáo hoàng trong lời cầu nguyện hàng ngày “để ngài có thể bắt đầu sứ vụ Phêrô với lòng trung thành, tin tưởng rằng Chúa sẽ trợ giúp ngài”.
Peru
Hội đồng Giám mục Peru, nơi Đức tân Giáo hoàng đã truyền giáo nhiều năm, cũng bày tỏ niềm vui và biết ơn sự dấn thân của Đức tân Giáo hoàng cho Giáo hội và đất nước Peru, nhắc lại gương sáng phục vụ cống hiến quảng đại của ngài. Các Giám mục mời gọi cầu nguyện xin Chúa ban cho Đức tân Giáo hoàng một triều đại giáo hoàng hiệu quả và sáng suốt, được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để tôn vinh Thiên Chúa và cứu rỗi thế giới. Các Giám mục viết: “Mong rằng sứ vụ của ngài sẽ là nguồn hiệp nhất, hy vọng và đổi mới cho toàn thể nhân loại. Từ Peru, chúng con bày tỏ lòng hiếu thảo, sự vâng phục trong đức tin và lòng tận tụy của chúng con đối với sứ vụ Phêrô của Ngài”.
Châu Âu
Ý
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý viết rằng các Giám mục nước này hoan nghênh lời mời gọi của Đức Giáo hoàng trở thành “một Giáo hội truyền giáo, một Giáo hội xây dựng những cây cầu, đối thoại, luôn mở lòng đón nhận, giống như quảng trường này với vòng tay rộng mở, tất cả mọi người, tất cả những ai cần lòng bác ái, sự hiện diện, đối thoại và tình yêu của chúng ta”. Chúng tôi cam kết “xây dựng những nhịp cầu đối thoại, giúp đỡ nhân loại đang đau khổ, luôn phục vụ những người nghèo khổ và cần sự giúp đỡ nhất”.
Pháp
Hội đồng Giám mục Pháp đã chào đón Đức Giáo hoàng Lêô XIV với lòng biết ơn và cảm ơn ngài “vì đã chấp nhận sự lựa chọn của các anh em trong Hội đồng Hồng y”. Các Giám mục viết: “Lần đầu tiên ngài xuất hiện trên ban công Đền thờ Thánh Phêrô, những lời đầu tiên, lời chúc phúc đầu tiên của ngài đã khiến toàn thế giới cảm nhận được cảm xúc, niềm vui sâu sắc và quyết tâm khiêm nhường của ngài trong việc phục vụ toàn thể nhân loại”.
Các giám mục nhấn mạnh rằng sứ mạng của Giáo hoàng đòi hỏi một tinh thần từ bỏ lớn lao, điều mà Đức Lêô XIV đã chuẩn bị thông qua những kinh nghiệm mục vụ và đời sống của mình với tư cách là một tu sĩ, bề trên của hội dòng, nhà truyền giáo và giám mục giáo phận. “Đức tin của ngài từ nay sẽ là đá tảng mà các tín hữu của Chúa Kitô có thể dựa vào; lời của ngài sẽ củng cố các giám mục và tín hữu Công giáo trong sứ vụ của họ trên thế giới hiện tại”.
Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu
Hội đồng các Hội đồng Giám mục Châu Âu gửi thông điệp trong đó nhắc rằng khi còn là Tổng trưởng Bộ Giám mục, Đức tân Giáo hoàng đã đồng hành với Hội đồng Giám mục Châu Âu bằng cách chỉ ra cho các giám mục châu Âu những ưu tiên trong sứ mạng của Giáo hội. Các ngài viết: “Trong thời điểm khó khăn này đối với lục địa của chúng tôi, chúng tôi tin rằng Đức Thánh Cha sẽ không quên khiến chúng tôi cảm nhận được sự gần gũi và khích lệ của ngài”.
Nguồn:vaticannews.va