Đức Thánh Cha gặp gỡ các Giám mục đang tham dự khoá đào tạo

10/09/2026
8
2026.09.10 Partecipantii al Corso di Formazione per i nuovi Vescovi


Đức Thánh Cha gặp gỡ các Giám mục đang tham dự khoá đào tạo

Gặp gỡ các tân Giám mục đang tham dự khóa đào tạo tại Roma, Đức Thánh Cha nhắc rằng “không Giám mục nào bước đi một mình”. Ngài mời gọi các mục tử trước hết ở lại với Chúa Giêsu, mang trái tim của Mục tử Nhân lành, gần gũi dân Chúa, yêu thương các linh mục và giữ một trái tim truyền giáo rộng mở với mọi người.

Vatican News

“Ở lại với Chúa Giêsu”

Trình bày một số suy tư với chủ đề “Giám mục, người phục vụ sự hiệp thông trong Giáo hội và thế giới hôm nay”, Đức Thánh Cha trước hết mời gọi các Giám mục “ở lại với Chúa Giêsu”. Ngài nói: “Giữa rất nhiều điều anh em được mời gọi thực hiện với tư cách Giám mục, đây là điều quan trọng nhất. Chúng ta là Giám mục, nhưng trước hết chúng ta là môn đệ”.

Theo Đức Thánh Cha, thừa tác vụ Giám mục được sinh ra từ Thánh Thể, Lời Chúa và cầu nguyện. “Để nói về Người, chúng ta cần ở với Người; để hướng dẫn dân Người, mỗi ngày chúng ta phải để Người hướng dẫn”.

Mang “trái tim của Chúa Giêsu"

Điểm thứ hai là mang “trái tim của Chúa Giêsu, Mục tử Nhân lành”. Đức Thánh Cha mời các Giám mục yêu thương dân được trao phó, biết tên họ, lắng nghe câu chuyện của họ, bước vào nhà họ và cầu nguyện cùng họ. Ngài nhấn mạnh: “Một cuộc viếng thăm, một lời chúc lành, thời gian dành cho một linh mục, việc lắng nghe một gia đình, đối thoại với một người trẻ” có thể lưu lại trong tâm hồn một người suốt đời.

“Hãy yêu thương các linh mục"

Đặc biệt, Đức Thánh Cha khuyên các Giám mục: “Hãy yêu thương các linh mục của anh em. Họ phải tìm thấy nơi mỗi người anh em một người cha và một người anh”. Ngài lưu ý đến các linh mục cao tuổi và đau bệnh, để họ cảm nhận mình vẫn quý giá đối với Giáo hội.

Đức ái mục tử

Nhắc lời thánh Augustinô, Đức Thánh Cha gọi thừa tác vụ Giám mục là “amoris officium” – “một việc phục vụ của tình yêu”. Rao giảng, lắng nghe, cầu nguyện, phân định và dành thời gian cho con người đều phải trở thành hành vi của đức ái mục tử.

Trước những thay đổi nhanh chóng do công nghệ truyền thông và trí tuệ nhân tạo, Đức Thánh Cha mời các Giám mục thúc đẩy suy tư và đối thoại để “phục vụ nền văn minh tình yêu”.

“Một trái tim truyền giáo”

Cuối cùng, ngài kêu gọi các Giám mục giữ “một trái tim truyền giáo”, rộng mở với các Kitô hữu khác, với tín đồ các tôn giáo, với người không tuyên xưng đức tin và mọi người thiện chí. Nhắc lời thánh Augustinô: “Vì anh em, tôi là Giám mục; cùng với anh em, tôi là Kitô hữu”, Đức Thánh Cha mời gọi: “Hãy cùng bước đi với dân của mình”.

 Nguồn:vaticannews.va