Đức Thánh Cha cử hành Phụng vụ Lời Chúa tại nhà thờ San Pietro in Ciel d’Oro
Cử hành Phụng vụ Lời Chúa tại nhà thờ San Pietro in Ciel d’Oro ở Pavia vào chiều ngày 20/6/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi Giáo hội địa phương canh tân đời sống đức tin bằng cách trở về với Chúa Kitô, sống tinh thần hiệp hành và trở nên “những viên đá sống động” giữa lòng xã hội hôm nay.
Vatican News
Tại nhà thờ San Pietro in Ciel d’Oro, với sự hiện diện của các Giám mục miền Lombardia, các linh mục, tu sĩ nam nữ và các phó tế vĩnh viễn, Đức Thánh Cha chủ sự buổi cử hành Lời Chúa và kính viếng thánh tích Thánh Augustinô.
Nhận ra sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa
Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui khi được hiện diện tại Giáo hội Pavia, một cộng đoàn có truyền thống lâu đời nhưng vẫn sống động trước những thách đố của thời đại. Ngài ghi nhận những khó khăn do bối cảnh tục hóa và sự suy giảm thực hành tôn giáo, nhưng khuyến khích các tín hữu không để mình rơi vào thái độ bi quan.
Đức Thánh Cha nói: “Để không nản lòng, cần có một cái nhìn được linh hoạt bởi tinh thần đức tin, giúp chúng ta đọc thực tại sâu xa hơn những gì xuất hiện trước mắt”. Theo ngài, chính cái nhìn của Chúa Giêsu giúp người tín hữu nhận ra sự hiện diện âm thầm của Thiên Chúa ngay cả giữa những khó khăn và giới hạn của thời đại.
Gắn bó với Chúa Kitô - nền tảng của mọi hoạt động mục vụ
Suy niệm từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Làm thế nào để hôm nay, tại Pavia này, chúng ta có thể trở thành một Giáo hội sống động?”. Câu trả lời, theo ngài, chính là gắn bó với Chúa Kitô, “viên đá sống động” và là nền tảng của mọi hoạt động mục vụ.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Trung tâm là Chúa Kitô”. Vì thế, mọi chương trình mục vụ, mọi cơ cấu và sáng kiến của Giáo hội phải được quy hướng về Người. Ngài cảnh báo nguy cơ bị cuốn vào quá nhiều công việc và cơ cấu đến mức đánh mất điều cốt yếu của đời sống Kitô hữu. Ngài đặc biệt mời gọi các linh mục, tu sĩ và giáo dân trở về với điều cốt yếu: “Điều cốt yếu là sống với Chúa Kitô, và việc loan báo Tin Mừng của Người phải là điều chúng ta luôn thao thức”.
Giúp con người khám phá vẻ đẹp của đức tin
Đề cập đến sứ mạng truyền giáo trong bối cảnh xã hội hôm nay, Đức Thánh Cha nhận định rằng ngày càng có nhiều người đánh mất cảm thức thiêng liêng hoặc không còn cảm thấy đức tin Kitô giáo hấp dẫn đối với cuộc sống của họ. Vì thế, Giáo hội được mời gọi công bố “một lời loan báo vui tươi và giải phóng về Đức Giêsu Kitô”, giúp con người khám phá vẻ đẹp của đức tin.
Giá trị của đời sống nội tâm
Nhắc đến Thánh Augustinô, vị thánh đang an nghỉ tại Pavia, Đức Thánh Cha đề cao giá trị của đời sống nội tâm. Trích dẫn vị Tiến sĩ Hội Thánh, ngài nhắc lại: “Đừng đi ra ngoài chính mình, hãy trở về với chính mình: chân lý cư ngụ nơi nội tâm con người”.
Trở thành “những viên đá sống động”
Ở phần cuối bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu trở thành “những viên đá sống động”, xây dựng một Giáo hội bén rễ trong đời sống của người dân, biết lắng nghe, đồng hành với các gia đình, người trẻ và cả những người đang xa cách đời sống đức tin.
Phát triển các nhóm nhỏ quy tụ quanh Lời Chúa
Ngài đặc biệt khuyến khích Giáo hội Pavia tiếp tục phát triển các nhóm nhỏ quy tụ quanh Lời Chúa, đẩy mạnh mục vụ đại học và đối thoại với văn hóa, đồng thời kiên trì trên hành trình hiệp hành. Ngài nói: “Tôi mời gọi anh chị em tiếp tục trên con đường này, ngày càng học biết nhiều hơn cách cùng nhau bước đi”.
Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha phó thác Giáo hội Pavia cho sự chuyển cầu của Đức Maria, Thánh Augustinô và Thánh Sirô, bổn mạng của giáo phận, để cộng đoàn địa phương luôn trở thành dấu chỉ sống động của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay.
Nguồn:vaticannews.va









