Đức Hồng y Parolin kêu gọi các nhân viên ngoại giao Tòa Thánh phục vụ âm thầm, tránh xa hào quang phù du

18/11/2025
13
ĐHY Parolin chủ sự Thánh lễ nhân dịp hành hương Năm Thánh của các cộng tác viên trong các phái bộ ngoại giao Tòa Thánh
Cử hành Thánh lễ nhân dịp hành hương Năm Thánh của các cộng tác viên trong các phái bộ ngoại giao Tòa Thánh, Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin kêu gọi họ làm điều thiện “một cách tự do và âm thầm”, tránh xa những ánh hào quang “phù du” của thành công. Mọi chức vụ trong Giáo hội, kể cả ngoại giao, “không hưởng được vinh quang riêng, nhưng phải phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô”.

Vatican News

Trong bài giảng, Đức Hồng y Parolin đề nghị ba định hướng thiêng liêng: ánh sáng đức tin, sự kiên trì cầu nguyện và thực hành đức khiêm nhường. Ngài nhấn mạnh rằng đức tin và hy vọng “là một cặp không thể tách rời”, bởi như văn sĩ Pháp Charles Péguy từng viết, hy vọng nâng đỡ đức tin và chính hy vọng cũng đặt nền trên xác tín rằng Thiên Chúa yêu thương con người.

Nhận ra sự hiện diện của Chúa

Đức Hồng y Parolin mời gọi các cộng tác viên nhận ra sự hiện diện của Chúa trong những “lần Người đi ngang” đời sống hằng ngày: trong giờ làm việc, trong các cuộc gặp gỡ với giám mục, linh mục, giáo dân hay trong những thời điểm cô đơn và không được thấu hiểu. Ngài so sánh với hình ảnh người mù ở Giêricô, người đã nhận ra cơ hội gặp gỡ Chúa và kiên trì kêu cầu. Ngài mời gọi cầu xin ơn nhận ra “khi Chúa đi ngang qua cuộc sống của chúng ta”, để “lớn lên trong đức tin”.

Kiên trì cầu nguyện

Tiếp tục nói về hình ảnh người mù thành Giêricô, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh mời gọi những người hiện diện noi gương “đức tin kiên cường” của ông, đức tin không đầu hàng đám đông muốn bắt ông im lặng và thể hiện “trong sự kiên trì cầu nguyện”, nhận được từ Chúa Giêsu “không chỉ sự chữa lành thể xác, mà còn một cuộc sống mới”.

Đức Hồng y nói rằng sự kiên trì cầu nguyện giúp chúng ta vượt qua những giới hạn tinh thần và vật chất, nhắc rằng sức mạnh của lời cầu nguyện có thể vượt qua khó khăn trong thích nghi, cộng tác hay những thất vọng.

Ánh sáng đức tin giúp phân định

Trích dẫn Thánh John Henry Newman, Đức Hồng y Parolin mô tả đức tin như “ánh sáng hiền hòa” giúp phân định đúng đắn và không dừng lại ở tiêu chí thuần túy nhân loại. Đây là ánh sáng cần thiết trong việc thực thi trách nhiệm, đặc biệt trong vai trò phục vụ ngoại giao của Giáo hội.

Phục vụ âm thầm và khiêm nhường

Trong phần kết, Quốc vụ khanh Tòa Thánh cảnh báo chống lại “ánh hào quang chóng qua, thành công và kết quả tức thời”. Ngược lại, ngài mời gọi hãy thực hành “sự khiêm nhường, thực hiện những hành động tử tế quảng đại và thầm lặng, giúp đỡ những người đang gặp khó khăn ở nhà hoặc tại nơi làm việc, và không làm tổn thương người khác bằng những lời nói cay nghiệt hay những tấm gương xấu”.

Ngài kết luận: “Mọi sứ vụ trong Giáo hội, kể cả sứ vụ ngoại giao, không có ánh sáng riêng của nó. Tất cả chỉ là tấm gương phản chiếu ánh sáng vinh quang của Đức Kitô. Nếu không, chúng ta đã thất bại”.
 

Nguồn: vaticannews.va