Đức Hồng y Parolin: Để người dân Ucraina sống cảnh tăm tối giá lạnh là “sự xúc phạm đến Thiên Chúa”

25/11/2025
12
ĐHY Pietro Parolin chủ sự Thánh lễ t cầu nguyện cho các nạn nhân Holodomor,  tại Nhà thờ Sant’Andrea della Valle, ngày 20.11.2025

Chủ sự Thánh lễ tại Nhà thờ Sant’Andrea della Valle vào chiều ngày 20/11 để cầu nguyện cho các nạn nhân Holodomor, Đức Hồng y Pietro Parolin mạnh mẽ lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Ucraina, đặc biệt là các trạm điện, khiến hàng ngàn người phải sống trong cảnh tối tăm và giá rét. Ngài nói rằng tước đi khả năng sống xứng đáng của con người là lăng nhục nhân loại và xúc phạm Thiên Chúa”.

Vatican News

Giảng trong Thánh lễ có sự tham dự của hơn 50 đại sứ của các phái đoàn ngoại giao tại Roma, nhắc lại lời Đức Thánh Cha Lêô XIV trong buổi gặp gỡ báo chí gần đây, Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhấn mạnh sự cấp bách của lời kêu gọi hòa bình: “Mỗi ngày đều có người chết. Phải khẩn thiết thúc đẩy việc ngừng bắn và bắt đầu đối thoại”.

Đức Hồng y Parolin cũng tưởng nhớ biến cố Holodomor – nạn diệt chủng do chế độ Xô viết gây ra trong những năm 1932–1933 khiến hàng triệu người thiệt mạng. Ngài nhấn mạnh thảm kịch do “hận thù, bất công và lạm quyền”, đồng thời mời gọi canh tân hy vọng trong Năm Thánh: cầu nguyện cho các nạn nhân xưa và nay, cũng như cho một tương lai bình an của dân tộc Ucraina.

Kết thúc Thánh lễ, đại sứ Ucraina Andrii Yurash cảm ơn Tòa Thánh và giới thiệu sự hiện diện của bốn thiếu niên từng bị đưa sang Nga và nay đã trở về gia đình. Ba phụ nữ Ucraina được mô tả là “những anh hùng của phẩm giá” cũng có mặt trong Thánh lễ.

Sau Thánh lễ, trả lời giới báo chí về kế hoạch hòa bình 28 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Đức Hồng y Parolin bày tỏ hy vọng sáng kiến này có thể “mở ra những con đường đối thoại nhằm chấm dứt thảm kịch”. Tuy vậy, ngài cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến trình thương lượng sẽ “rất gian nan”, bởi các yêu cầu của hai bên còn cách xa nhau. Theo ngài, châu Âu không nên đứng ngoài cuộc, vì “đã luôn tích cực hỗ trợ Ucraina”. Về khả năng nhượng bộ lãnh thổ, Đức Hồng y Parolin cho rằng còn “quá sớm” để bàn luận, bởi “hòa bình chỉ có thể đạt được khi hai bên cùng chấp nhận một phần thỏa hiệp”.

Ngài khẳng định Tòa Thánh tiếp tục đóng vai trò trung gian nhân đạo, đặc biệt trong việc trao đổi tù binh và đưa trẻ em Ucraina bị đưa sang Nga trở về quê hương. Ngài nói rằng việc này “Không chỉ là hỗ trợ những người đau khổ, đây còn là cách tạo điều kiện cho hòa bình”.
 

Nguồn: vaticannews.va