
Đền thánh Đức Mẹ Fatima cầu nguyện cho Mật nghị và sẵn sàng đổ chuông mừng Giáo hoàng mới
Cha Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas, Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Fatima, cho biết trong những ngày này, trong mỗi Thánh lễ tại Đền thánh đều có ý cầu nguyện xin “Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn các Hồng y cử tri”. Cha nói thêm: “Như chúng tôi đã rung chuông báo tử khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời, chúng tôi cũng sẽ rung chuông vui mừng khi nhận được tin về cuộc bầu cử Đức Giáo hoàng mới”.
Hồng Thủy - Vatican News
Đền thánh Đức Mẹ Fatima có mối liên kết đặc biệt và gắn kết sâu sắc với các Giáo hoàng. Và các Giáo hoàng cũng luôn thể hiện sự gần gũi sâu sắc với Fatima.
Cầu nguyện cho mật nghị
Cha Cabecinhas cho biết Đền thánh đã cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng Phanxicô khi hay tin ngài qua đời và trong những ngày tang lễ. Nhưng sau tang lễ, Đền thánh cũng bắt đầu cầu nguyện cho việc bầu chọn người kế vị Thánh Phêrô. Cha cho biết, trong tất cả các Thánh lễ chính thức của đền thánh đều có ý chỉ này và cả trong Lời cầu nguyện chung, với lời cầu khẩn cụ thể. Vào ngày khai mạc Mật nghị, ngày 7/5/2025, tất cả các Thánh lễ chính thức tại đền thánh đều cầu nguyện cho việc bầu chọn Đức Giáo hoàng và sẽ cầu nguyện cho đến khi Giáo hoàng mới được bầu.
Cha Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Fatima hy vọng rằng những cử hành này sẽ giúp tất cả tín hữu hành hương tham gia những cử hành tại đây nhận thức được tầm quan trọng của thời gian đặc biệt này trong đời sống của Giáo hội.
Mối liên hệ sâu sắc giữa các Giáo hoàng và Fatima
Mối liên hệ giữa các Giáo hoàng và Fatima rất sâu sắc. Cha Cabecinhas giải thích rằng một mặt, và ngay từ đầu, “việc cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng đã là một phần trong thông điệp Fatima. Thánh Giaxinta, người trẻ nhất trong số các thị nhân nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, đã nhìn thấy Đức Giáo Hoàng phải chịu đau khổ, bị ngược đãi, hiểu lầm và vu khống. Thị kiến này đã in sâu vào tâm trí ngài và vì lý do này ngài không bao giờ ngừng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng”. Mặt khác, cha nói tiếp, “các Giáo hoàng, đặc biệt là kể từ Đức Piô XII, đã đón nhận những lời Đức Mẹ nói ở đây như một thông điệp có giá trị cho toàn thể Giáo hội ngày nay, và đã cam kết đáp lại những yêu cầu của Mẹ”.
Cha cũng nói thêm rằng các Giáo hoàng luôn thể hiện sự gần gũi sâu sắc với Fatima và những người hành hương. Và những người hành hương Fatima luôn có Đức Thánh Cha hiện diện trong lời cầu nguyện của họ và trong sự hiệp thông với người kế vị Thánh Phêrô.
Mật nghị gần với ngày Lễ Đức Mẹ Fatima
Mật nghị bầu Giáo hoàng diễn ra gần với ngày lễ Đức Mẹ Fatima. Theo cha Giám đốc Đền thánh, sự gần gũi này là động lực để những người hành hương cầu nguyện cho vị Giáo hoàng mới và phó thác triều Giáo hoàng mới cho sự bảo vệ của Đức Trinh Nữ Maria Fatima.
Nguồn:vaticannews.va