Công bố những người đoạt Giải thưởng Zayed vì Tình Huynh đệ Nhân loại

02/02/2025
10

 

2025.01.31 premio Zayed fratellanza umana


Công bố những người đoạt Giải thưởng Zayed vì Tình Huynh đệ Nhân loại


Thủ tướng Barbados Mia Mottley, nhà phát minh 15 tuổi Heman Bekele và tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen đã được chọn cho Giải thưởng Zayed năm 2025, được lấy cảm hứng từ Văn kiện chung được ký kết năm 2019 bởi Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Ahmed el-Tayyeb. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực ngăn chặn tác động của biến đổi khí hậu, thử nghiệm trong lĩnh vực phòng ngừa ung thư, và hỗ trợ nhân đạo cho người dân Gaza.

Vatican News

Những người đoạt Giải thưởng Zayed vì Tình Huynh đệ Nhân loại năm 2025 bao gồm tổ chức phi chính phủ World Central Kitchen, Thủ tướng Barbados Mia Mottley, và nhà phát minh trẻ tuổi người Mỹ gốc Ethiopia, Heman Bekele. Giải thưởng sẽ được trao trong một buổi lễ tại Abu Dhabi vào thứ Ba, ngày 4/2, nhân Ngày Quốc tế Tình Huynh đệ Nhân loại được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc.

Những người được vinh danh

Được thành lập vào năm 2019 sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô và Đại Imam Ahmed el-Tayyeb của Al-Azhar ký kết Văn kiện về Tình Huynh đệ Nhân loại vì Hòa bình Thế giới và Chung sống Hòa hợp, giải thưởng này đã bước sang năm thứ sáu. Giải thưởng được trao hàng năm cho các cá nhân hoặc nhóm trên toàn thế giới, những người đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách bất bình đẳng và tạo dựng sự gắn kết thực sự giữa các dân tộc.

Năm nay, tổ chức nhân đạo World Central Kitchen sẽ được vinh danh vì công việc cung cấp lương thực cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng nhân đạo. Kể từ khi thành lập vào năm 2010, tổ chức này đã cung cấp hơn 300 triệu bữa ăn tại 30 quốc gia, bao gồm 100 triệu bữa ăn cho người dân Gaza kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas bùng nổ vào tháng 10 năm 2023.

Thủ tướng Mia Mottley được vinh danh vì những hành động quyết liệt của bà trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Năm 2022, bà đã khởi xướng Sáng kiến Bridgetown, một lời kêu gọi “hành động khẩn cấp và quyết liệt để cải cách kiến trúc tài chính quốc tế” trước những lo ngại về hậu quả của biến đổi khí hậu. Bà cũng cam kết đạt 100% năng lượng tái tạo vào năm 2030.

Sự quan tâm đặc biệt được dành cho Heman Bekele, một nhà phát minh người Mỹ gốc Ethiopia mới 15 tuổi, người đã phát triển một loại xà phòng giá rẻ để phòng ngừa và điều trị ung thư da giai đoạn đầu. Sản phẩm hiện đang được thử nghiệm tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg ở Hoa Kỳ.

Sứ giả của hòa bình

Những người đoạt giải được lựa chọn bởi một ban giám khảo độc lập, với thành phần thay đổi hàng năm. Trong số các thành viên, luôn có một người được Đức Thánh Cha chọn, một người được Đại Imam của Al-Azhar chọn, và một người được Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc chọn. Hai thành viên ban giám khảo – bà Patricia Scotland, Tổng Thư ký Khối Thịnh vượng chung, và thẩm phán Mohammad Abdelsalam, Tổng Thư ký của Giải thưởng Tình Huynh đệ Nhân loại – đã có mặt tại buổi họp báo ở Abu Dhabi để công bố những người đoạt giải. Bà Scotland chia sẻ rằng việc lựa chọn người đoạt giải là vô cùng khó khăn do chất lượng cao của các ứng viên. Những người được chọn được coi là “ngọn hải đăng của ánh sáng và hy vọng, những tấm gương thực sự của tình huynh đệ nhân loại”. Thẩm phán Abdelsalam nhấn mạnh rằng những người đoạt giải năm nay không chỉ là “những đại sứ mới của tình huynh đệ nhân loại”, mà còn là “những sứ giả mới của hòa bình, những người kiến tạo hy vọng mà thế giới đang rất cần”.