
Chính phủ Trung Quốc hoan nghênh việc ĐTC Lêô bổ nhiệm Giám mục phụ tá Phúc Châu
Trong cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 12/6/2025, ông Lâm Kiến người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã hoan nghênh việc Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm giám mục phụ tá giáo phận Phúc Châu, thuộc tỉnh Phúc Kiến, gọi đây là dấu hiệu tiến triển trong cuộc đối thoại đang diễn ra giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh.
Vatican News
Ông Lâm Kiến nói: “Việc bổ nhiệm này đã tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau thông qua đối thoại mang tính xây dựng”. Ông cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Vatican để thúc đẩy mối quan hệ Trung Quốc-Vatican liên tục được cải thiện.
Tuyên bố của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi Vatican xác nhận rằng vào ngày 5/6/2025, chưa đầy một tháng sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bổ nhiệm Đức Cha Giuse Lâm Vận Đoàn (Lin Yuntuan) làm Giám mục phụ tá của giáo phận Phúc Châu.
Vào ngày 11/6/2025, ngày Đức Cha Giuse Lâm nhậm chức Giám mục Phụ tá giáo phận Phúc Châu, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, bày tỏ “sự hài lòng” về thực tế rằng nhân dịp Đức Cha Giuse Lâm nhậm chức Giám mục phụ tá của Phúc Châu, sứ vụ Giám mục của ngài “cũng được công nhận với những hiệu quả dân sự”. Ông nói rằng đây là cuộc bổ nhiệm diễn ra “trong khuôn khổ cuộc đối thoại liên quan đến việc áp dụng Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa Thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".
Sự kiện này, ông Bruni nhận định rằng “là một thành quả tiếp theo của cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và chính quyền Trung Quốc và là một bước quan trọng trong tiến trình hiệp thông của giáo phận”.
Đức Cha Giuse Lâm Vận Đoàn năm nay 73 tuổi. Ngài sinh năm 1952 và được thụ phong linh mục vào năm 1984. Trong những năm tiếp theo, ngài làm cha sở, giáo sư chủng viện giáo phận và đảm trách một số chức vụ khác. Từ năm 2013 đến năm 2016, ngài là Giám quản Tông tòa của giáo phận Phúc Châu. Ngài được thụ phong Giám mục vào ngày 28/12/2017.
Ngày 5/6/2025, Đức Thánh Cha Lêô chính thức bổ nhiệm Đức Cha Giuse Lâm làm Giám mục phụ tá giáo phận Phúc Châu, giáo phận có hơn 300 ngàn tín hữu, với 120 linh mục và hơn 500 nữ tu. Đây là một giáo phận đông dân và giàu có nhưng lại ở trong tình trạng chia rẽ giữa cộng đoàn hầm trú và cộng đoàn chính thức.
Nguồn:vaticannews.va