Caritas Ý công bố dự án hoà bình cho Trung Đông đặc biệt cho Syria

14/03/2025
8
2024.04.03 Caritas italiana
Đánh dấu mười bốn năm phải sống trong chiến tranh, và hoạt động bác ái cho Syria, Caritas Ý công bố dự án “PeaceMed”, một dự án hy vọng về một tương lai hoà bình cho Trung Đông, đặc biệt cho Syria.
 

Vatican News

Tính đến ngày 15/3/2025, Syria đã phải trải qua mười bốn năm chiến tranh (bắt đầu vào ngày 15/3/2011). Hiện đất nước này vẫn tiếp tục trải qua cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Cho đến nay, cuộc xung đột đã làm cho hơn 638.000 người thiệt mạng, trong đó có hơn 183.000 thường dân, 16,5 triệu người đang cần hỗ trợ nhân đạo. Tình hình trở nên tồi tệ hơn do cuộc khủng hoảng kinh tế và trận động đất tàn phá vào tháng 2/2023.

Việc lật đổ Bashar al-Assad vào tháng 12/2024 đánh dấu một bước ngoặt. Người lãnh đạo đất nước là Ahmed Al-Sharaa, thủ lĩnh của Hayat Tahrir Al-Sham (HTS), một nhóm dân quân thánh chiến có nguồn gốc từ Al-Qaeda. Al-Sharaa hứa sẽ thành lập một chính phủ chuyển tiếp toàn diện nhằm đưa Syria tới cuộc bầu cử tự do và công bằng. Tuy nhiên, các cuộc tấn công gần đây ở vùng ven biển Latakia, nơi mười ba binh sĩ của lực lượng chính phủ mới đã bị lực lượng dân quân trung thành với Assad giết chết, đã gây ra một cuộc trả đũa bạo lực khiến hơn một nghìn người thương vong, bao gồm cả thường dân và quân nhân.

Trong bối cảnh bi thảm này, Caritas Ý tiếp tục nỗ lực đáp ứng những nhu cầu cơ bản của người dân Syria. Thông qua viện trợ nhân đạo, tái thiết và các dự án về hòa bình và hòa giải, trong năm 2024, tổ chức bác ái của Giáo hội Ý đã hỗ trợ hơn 183.000 người, cung cấp thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý và các chương trình giáo dục.

Davide Chiarot, nhân viên Caritas Ý tại Aleppo, cho biết: “Tình hình nhân đạo đang ngoài tầm kiểm soát, nhưng sức chịu đựng của người dân Syria thúc đẩy chúng tôi tiến về phía trước”. Davide giải thích, từ lâu, dấn thân của Caritas, cũng như của xã hội dân sự tại Syria, không chỉ tập trung vào viện trợ nhân đạo mà còn vào chủ đề hòa bình và hòa giải, hiện đã trở thành một trong những điểm chính trong chương trình hỗ trợ.

Davide khẳng định: “Caritas Ý đã làm việc từ năm 2019 theo con đường đối thoại, hòa bình và chuyển đổi xung đột. Một trải nghiệm thí điểm đã ra đời ngay tại Damascus, thông qua một trung tâm thanh niên, nơi các Kitô hữu và người Hồi giáo tìm thấy một không gian được bảo vệ và chào đón để cùng nhau thực hiện các hoạt động và xây dựng con đường hòa bình”.

Một trong những dự án quan trọng nhất là PeaceMed, do Bộ Ngoại giao Ý tài trợ, liên quan đến 19 quốc gia ở Địa Trung Hải, Bắc Phi và Trung Đông, nhằm thúc đẩy hòa bình và chuyển đổi xung đột thông qua việc đào tạo các nhà lãnh đạo trẻ.

Trong khi cộng đồng quốc tế không thể thoát khỏi diễn biến sai về địa chính trị, mọi người hy vọng về một tương lai hòa bình được nuôi dưỡng bằng những hành động liên đới nhỏ hằng ngày và sự dấn thân liên tục của những người làm việc trong lĩnh vực này.
 

Nguồn: Vaticannews