Các tín hữu Thái Lan và Philippines cầu nguyện cho Mật nghị

08/05/2025
15
Các Hồng y tuyên thệ trước khi bắt đầu Mật nghị
Các Hồng y tuyên thệ trước khi bắt đầu Mật nghị 

Các tín hữu Thái Lan và Philippines cầu nguyện cho Mật nghị

Hội đồng Giám mục Thái Lan cũng như các Giám mục Philippines kêu gọi các giáo xứ, dòng tu và tín hữu trên toàn quốc hiệp nhất trong lời cầu nguyện và hy vọng khi Giáo hội bước vào tiến trình thiêng liêng bầu chọn một Giáo hoàng mới.

 

Vatican News

Giáo hội Thái Lan cầu nguyện cho Mật nghị

Cha John Bosco Suwat Luangsaard, Phó Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thái Lan, cho biết những lời cầu nguyện bằng cả tiếng Thái và tiếng Anh đã được chuẩn bị để mọi người có thể tham gia một cách có ý nghĩa trong những ngày thánh thiêng này.

Đức Tổng giám mục Francis Xavier Vira Arpondratana, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thái Lan và cũng là Tổng giám mục Bangkok, đã nhấn mạnh với LiCAS News về chiều sâu thiêng liêng của khoảnh khắc này đối với Giáo hội hoàn vũ. Ngài nói: “Việc bầu chọn một Giáo hoàng là một sự phân định thiêng liêng. Đó là khi các Hồng y lắng nghe không phải tiếng nói của chính mình, mà là tiếng thì thầm của Chúa Thánh Thần”.

Ngài khuyến khích các tín hữu cầu nguyện không chỉ cho kết quả của Mật nghị mà còn cho ý nghĩa tâm linh sâu sắc của Mật nghị được công nhận trên toàn thế giới. Ngài nói: “Cầu mong vị Giáo hoàng mới sẽ là một mục tử theo lòng Chúa Giêsu”.

Để giúp người Công giáo Thái Lan hiểu được những truyền thống phong phú xung quanh Mật nghị, văn phòng Truyền thông Xã hội Công giáo Thái Lan (CSCT) đã phát một loạt video trên mạng xã hội, giải thích các nghi lễ và biểu tượng từ sede vacante - trống tòa - và novendiales - tuần cửu nhật cầu cho Đức cố Giáo hoàng - cho đến thời điểm Giáo hội công bố habemus papam - chúng ta có Giáo hoàng.

Cha Joseph Anucha Chaiyadej, Giám đốc điều hành của văn phòng Truyền thông Xã hội Công giáo Thái Lan, chia sẻ: “Đây là một cơ hội vô giá cho việc dạy giáo lý đối với các tín hữu. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ làm sâu sắc thêm sự hiểu biết và sự tham gia vào tiến trình lịch sử này”.

Đức Tổng Giám mục Vira nói: “Chúng ta có thể ở xa Roma, nhưng lời cầu nguyện của chúng ta được hiệp nhất. Khi các Hồng y họp trong Mật nghị, chúng ta là một Giáo hội cầu nguyện”.

Giáo hội Philippines cầu nguyện cho Mật nghị

Tại Philippines, Đức Giám mục Ruperto Cruz Santos của Antipolo đã yêu cầu tất cả các giáo xứ từ ngày 7/5, dâng Thánh lễ đầu tiên và cuối cùng trong ngày cầu nguyện cho các Hồng y thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của Mật nghị. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn các Hồng y đến với người mà Chúa chọn để dẫn dắt đàn chiên của Người”.

Khi có Giáo hoàng mới, Đức cha cũng yêu cầu các nhà thờ trong giáo phận rung chuông mừng và dâng Thánh lễ theo lịch trình để tạ ơn vì món quà là một vị mục tử mới dẫn dắt Giáo hội trong thời điểm đầy thách thức này.

Các giám mục Philippines khác cũng hưởng ứng lời kêu gọi cầu nguyện trên toàn quốc. Đức Cha Jesse Mercado của Parañaque đã thúc giục người Công giáo “bước vào thời điểm này với hy vọng cầu nguyện”. Ngài khuyến khích các tín hữu tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần cho các Hồng y cử tri khi các ngài phân định chọn một vị mục tử mới - một người phản ánh lòng trắc ẩn và sự can đảm của Chúa Kitô, nói lên sự thật của đức tin với sự khiêm nhường và rõ ràng, và tiếp tục các cuộc cải cách do Đức Giáo hoàng Phanxicô khởi xướng.

Đức Cha Elmer Mangalinao của Bayombong kêu gọi các tín hữu hiệp nhất trong lời cầu nguyện và hy sinh cho Mật nghị, khuyến khích họ cầu nguyện để vị Giáo hoàng tiếp theo sẽ đảm nhận trách nhiệm của Giáo hoàng với sự thánh thiện, lòng can đảm, sự khôn ngoan và niềm vui. Ngài nói: “Cuộc đời của một Giáo hoàng là cuộc đời hy sinh từ khi bắt đầu sứ vụ cho đến khi qua đời”.

Còn Đức Cha Julito Cortez của Dumaguete kêu gọi các tín hữu cầu nguyện sốt sắng cho các Hồng y cử tri và cho Giáo hội khi Mật nghị bắt đầu, cầu xin Chúa Thánh Thần ban cho một vị Giáo hoàng phản ánh Trái tim của vị Mục tử nhân lành và có thể lãnh đạo Giáo hội trong việc biến đổi thế giới theo ý muốn của Chúa.

Các giám mục Philippines mời gọi các tín hữu hãy tiếp tục tham gia về mặt thiêng liêng, hy vọng rằng Giáo hội sẽ chào đón một vị Giáo hoàng sẽ lãnh đạo bằng “tình yêu, sự khiêm nhường và đức tin kiên định”.

 

Nguồn:vaticannews.va