Các lãnh đạo Kitô Thánh Địa tiếp tục phản đối tài sản của các Giáo hội bị áp thuế

14/03/2025
8
2019.03.29 Holy Land

Các vị lãnh đạo của các Giáo hội Kitô ở Thánh Địa, tiếp tục phản đối những nỗ lực mới của chính quyền thành phố Giêrusalem trong việc áp thuế thành phố đối với tài sản của các Giáo hội.
 

Vatican News

Tranh chấp này ảnh hưởng đặc biệt đến Giáo hội Công giáo Armenia, các tổ chức Công giáo và Chính thống Hy Lạp.

Thực tế, chính quyền thành phố đã ra lệnh tịch thu Toà Thượng phụ Armenia vì cho rằng Giáo hội chưa nộp thuế, một động thái mà các vị lãnh đạo Kitô cho rằng đã vi phạm các thoả thuận lịch sử. Các tổ chức Công giáo cũng phải đối diện với áp lực tương tự. Toà Thượng phụ Công giáo Latinh cho biết: “Họ đã đóng băng các tài khoản ngân hàng của các trường học thuộc Toà Thượng phụ Latinh ở Haifa”.

Trong một tuyên bố được đưa ra trong những ngày trước đây, các Thượng phụ và các vị đứng đầu các Giáo hội Kitô ở Giêrusalem lên án các yêu cầu về thuế là “không hợp pháp và không thể chấp nhận được về mặt đạo đức”.

Các vị lãnh đạo Giáo hội nhấn mạnh chính quyền đang né tránh các thủ tục pháp lý bằng cách tìm cách thực thi các quyết định về thuế nhưng không có sự giám sát của toà án. Các vị cho rằng những hành động này bỏ qua uỷ ban chính phủ được thành lập để đàm phán công bằng. Chính Toà Thượng phụ Armenia khẳng định các yêu cầu về thuế đã bỏ qua các giới hạn về thời gian hợp pháp và không xem xét đến khoản nợ thuê nhà của chính phủ đối với Giáo hội.

Các vị lãnh đạo Giáo hội cảnh báo rằng nếu các loại thuế được thực thi, các dịch vụ xã hội thiết yếu - bao gồm trường học, bệnh viện và cơ sở chăm sóc người già - có thể phải đóng cửa. Điều này đe doạ sự hiện diện của các Giáo hội Kitô trong khu vực.

Kêu gọi sự can thiệp của chính phủ, tuyên bố của các Thượng phụ thúc giục các nhà lãnh đạo Israel “đóng băng mọi thủ tục tịch thu tài sản thế chấp và đảm bảo rằng các cuộc đàm phán được tiếp tục… theo tinh thần công lý”.

Vấn đề thuế đối với tài sản Kitô giáo ở Thánh Địa từ lâu là trọng tâm các cuộc đàm phán khó khăn giữa các đại diện của Israel và Vatican, và vẫn chưa được giải quyết. Ở Israel, các nơi thờ phượng và tu viện được miễn nộp thuế và thuế tài sản; tuy nhiên, trong những năm gần đây, chính phủ và chính quyền địa phương đã đánh đồng một số tổ chức Giáo hội cung cấp thức ăn và chỗ ở, đặc biệt cho những người hành hương, với các hoạt động thương mại thực sự như khách sạn, quán bar và nhà hàng. 
 

Nguồn: Vatican News