Các Giáo hội Kitô ở Canada lo ngại về đề xuất thu hồi tư cách từ thiện của các tổ chức tôn giáo

17/03/2025
17
Canada's Liberal Party gather to choose a successor to PM Trudeau, in Ottawa

Các Giáo hội Kitô tại Canada bày tỏ quan ngại về khuyến nghị của Ủy ban Tài chính, với đề xuất thu hồi tư cách từ thiện của các tổ chức tôn giáo trong nước, cho rằng điều này sẽ có tác động đáng kể đến xã hội Canada.
 

Vatican News

Chính phủ của tân thủ tướng Canada Mark Carney công bố kế hoạch thu hồi tư cách từ thiện của các tổ chức tôn giáo ở Canada. Trong dự án ngân sách liên bang được thảo luận tháng 12 năm ngoái, có hai điều khoản liên quan trực tiếp đến vấn đề này. Điều 429 đề xuất không miễn thuế cho các tổ chức chống phá thai. Và điều 430 mở rộng chính sách này đến tất cả các tổ chức tôn giáo.

Theo hãng tin Le Verbe của truyền thông Công giáo Canada, mục đích ngăn chặn tư cách từ thiện của các tổ chức tôn giáo thể hiện trong điều 430 có thể có tác động lớn đến xã hội Canada.

Thực tế, hoạt động bác ái tại Canada do các tổ chức tôn giáo thực hiện liên quan đến hàng chục nghìn hiệp hội, bao gồm các giáo xứ, các tổ chức Hồi giáo và Do Thái giáo. Cho đến nay, chính phủ đã hoàn trả một phần tiền quyên góp của các cá nhân cho các tổ chức này nhằm khuyến khích các hoạt động từ thiện trong xã hội Canada.

Ngày 21/02, Đức Hồng Y Frank Leo, Tổng Giám Mục Toronto, đã viết thư cho Bộ trưởng Tài chính Dominic Leblanc, bày tỏ mối quan ngại của Giáo hội Công giáo, lưu ý rằng các tổ chức từ thiện tôn giáo củng cố chính nền tảng của quốc gia qua các dịch vụ mà họ cống hiến, nỗ lực tiếp cận và chăm sóc những người đang cần giúp đỡ. Đức Hồng Y Leo cũng lên án đề xuất này là “đáng trách và không thể chấp nhận được”. Ngài lập luận rằng nếu các tổ chức tôn giáo và ủng hộ sự sống mất đi tư cách từ thiện của mình, điều đó sẽ đi ngược lại sự công nhận lâu đời của Canada về vai trò không thể thay thế của đức tin, sự thờ phượng và tôn giáo trong xã hội.

Trong khi ngân sách và điều 429 và 430 vẫn chưa được thông qua, các tổ chức tôn giáo trên khắp đất nước đang gióng lên hồi chuông cảnh báo. Trong một thư ngỏ gửi tới Bộ trưởng Dominic Leblanc, Hội Truyền giáo Phúc âm Canada tuyên bố: “Sự hiện diện và mục vụ của các cộng đồng tôn giáo mang lại lợi ích cho xã hội Canada, không chỉ cho các thành viên của họ mà còn xa hơn nữa”.

Thật vậy, tác động từ thiện của các hiệp hội tôn giáo trên khắp Canada - chiếm khoảng 40% trong số 73.000 tổ chức từ thiện đã đăng ký - không chỉ giới hạn ở vai trò của tôn giáo. Theo một nghiên cứu được công bố vào tháng 12 năm ngoái bởi Trung tâm Nghiên cứu Cardus, việc miễn thuế cho các Giáo hội và tổ chức tôn giáo đem lại ích lợi rất lớn cho tất cả người dân Canada, bao gồm cả chính phủ. Theo nghiên cứu giá trị đóng góp của các tổ chức tôn giáo cho cộng đồng của họ lớn hơn 10,5 lần so với số tiền miễn thuế mà họ nhận được.
 

Nguồn: Vatican News