Các Giám mục Hàn Quốc cảnh báo về các video được tạo bởi trí tuệ để thao túng tín hữu

09/12/2025
6
Đức Tổng Giám mục Chung Soon-taek của Seoul trong một cuộc phỏng vấn

Các Giám mục nước này lên tiếng báo động trước việc lan tràn những video tạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI) trên YouTube và mạng xã hội, trong đó hình ảnh và giọng nói của các Giám mục bị giả mạo nhằm truyền bá thông tin sai lệch, giáo lý giả hoặc thậm chí kêu gọi quyên góp tài chính.

Vatican News

Theo các phương tiện truyền thông chính thức của Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, đây là một hiện tượng đáng lo ngại và đang gia tăng nhanh chóng, gây tác động tiêu cực đến các tín hữu ít khả năng phân biệt thật – giả.

Cảnh báo về các video giả danh 

Những trường hợp gần đây liên quan đến các hình ảnh và video chính thức của Đức Tổng Giám mục Jeong Soon-taek (Seoul) và Đức Cha Lee Seong-hyo (Masan). Các video và hình ảnh này đã bị chỉnh sửa bằng AI để tạo nên nội dung hoàn toàn sai sự thật nhưng có hình thức rất thực, khiến người xem tin rằng đó là các tuyên bố thật của các vị mục tử. Một số tín hữu, sau khi xem, đã để lại bình luận bày tỏ lòng biết ơn hoặc thậm chí chuyển tiền theo lời kêu gọi trong các video lừa đảo.

Trước tình trạng này, kênh chính thức của Hội đồng Giám mục nhấn mạnh rằng các Giám mục “chưa bao giờ đưa ra những phát biểu được gán trong các video đó” và lên án đây là “những hành vi tùy tiện của các YouTuber”. Giáo hội kêu gọi các tín hữu sử dụng chức năng báo cáo của YouTube mỗi khi phát hiện nội dung giả mạo.

Ttiếp cận đúng đắn với nội dung truyền thông Công giáo

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hội Hàn Quốc cảnh báo về nguy cơ thông tin sai lệch. Tháng 11 vừa qua, Hội đồng Giám mục đã công bố văn bản “Hướng dẫn tiếp cận đúng đắn với nội dung truyền thông Công giáo”, nhắc nhở các tín hữu rằng ngay cả khi video hoặc bài đăng xuất hiện với hình ảnh, giọng nói hay bài phát biểu của một Giám mục, nếu nguồn không phải là kênh chính thức – như Vatican, Hội đồng Giám mục hay truyền thông giáo phận – thì rất có khả năng đó là nội dung bị chỉnh sửa hoặc tổng hợp trái phép.

Tài liệu cũng khuyên người xem, khi gặp nội dung có nguồn gốc không rõ ràng, cần liên hệ với giáo xứ hoặc giáo phận, kiểm tra lại các văn kiện Giáo hội hoặc đối chiếu trực tiếp với những phát biểu chính thức của Giám mục trên website của Giáo hội.
 

Nguồn: Vatican News