Trong buổi sáng hôm nay, ngày 11, tháng 09 Khóa Thường huấn Linh mục Giáo Tỉnh Hà Nội bước vào ngày làm việc cuối cùng. Đức Hồng y Phê-rô, Đức Tổng Giu-se, quý Đức Cha và toàn thể linh mục đoàn đã khởi sự ngày làm việc với giờ kinh sáng, sau đó, quý cha trong ban giảng huấn cùng các chuyên viên IT giải đáp những thắc mắc, các ý kiến của quý cha liên quan đến chủ đề Đạo đức truyền thông được trình bày và thảo luận trong 2 ngày qua. Trước khi Thánh lễ bế mạc Khóa thường huấn Linh mục Giáo tỉnh Hà Nội 2025, Đức Tổng Giu-se đã đúc kết và đưa ra những đánh giá chung về Khóa thường huấn năm nay.
Giải Đáp Và Đúc Kết
Quý cha và các chuyên viên trong ban giảng huấn đã dành khoảng 1 giờ để tiến hành giải đáp các thắc mắc, cũng như đưa ra những phân tích liên quan đến đạo đức truyền thông, những ví dụ cụ thể để ứng dụng các cộng cụ, ứng dụng Al vào đời sống mục vụ.
Sau giờ giải lao, Đức Tổng Giu-se đã tóm kết Khóa Thường huấn Linh mục Giáo Tỉnh Hà Nội năm 2025. Trước tiên, Đức Tổng Giu-se tạ ơn Thiên Chúa về Khóa Thường huấn diễn ra tốt đẹp với chủ đề Đạo Đức Truyền Thông, một chủ đề rất thiết thực, giúp quý cha hiểu, nắm bắt được những xu hướng của thời đại, nhờ đó tìm ra những cách thức mới cho việc mục vụ. Đức Tổng Giu-se tóm kết từng đề tài. Về đề tài 1, cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại đã giúp quý linh mục đoàn nhận ra những vấn nạn có thể có khi sử dụng sử dụng công nghệ, và mạng xã hội. Al không có trái tim, dễ lừa dối nên cần cân nhấc khi sử dụng. Về đề tài thứ 2, cha Giuse Nguyễn Hữu Hiền đã trình bày đến quý cha về đạo đức truyền thống, làm sao để biết cách hiện diện đúng mực trên không gian mạng với sự tôn trọng nhân phẩm con người dựa vào nền tảng đạo đức truyền thông.

Về đề tài thứ 3 và 4 Cha Đaminh Lê Công Nguyên, Cha Giuse Nguyễn Hữu Hiền, cùng chuyên viên IT đã trình bày những cách thức để giúp quý cha hướng dẫn các em thiếu nhi và giới trẻ hiện diện trên không gian mạng cách có đạo đức, đồng thời cũng trình bày những ứng dụng rất hữu ích để giúp các em thiếu nhi và giới trẻ có niềm vui đam mê tìm hiểu giáo lý đức tin bằng những phương pháp mới, hầu thúc đẩy các em loan báo Tin Mừng qua việc ứng dụng các công nghệ, ứng dụng phù hợp. Với những gì được trình bày từ ban giảng huấn, quý linh mục đoàn cũng đưa ra những câu hỏi, những ưu tư với đề tài Đạo đức truyền thông để cùng thảo luận và phân tích.
Sau khi đưa ra những đánh giá chung về các đề tài, Đức Tổng Giu-se tóm kết Khóa Thường Huấn dựa trên 4 chiều kích: Nhân bản, thiêng liêng, tri thức và mục vụ. Về phương diện nhân bản: các anh em linh mục được sống với nhau, và học hỏi về AI. Đời sống thiêng liêng: Khóa Thường Huấn đã cử hành các thánh lễ, cầu nguyện, chầu thánh thể, lãnh nhận bí tích Hòa Giải, cảm nghiệm được sự ấm áp, tình thân của những người có chung lý tưởng phục vụ Chúa Ki-tô. Về phương diện tri thức: với đề tài đạo đức truyền thông, đây là đề tài thời sự, giúp quý cha sống và thi hành sứ vụ linh mục theo thánh ý của Chúa. Sau cùng là phương diện mục vụ: qua các đề tài giúp quý cha mục vụ thiếu nhi và giới trẻ cách hữu hiệu hơn.
Trước khi kết thúc phần đúc kết và đánh giá, Đức Tổng Giuse đã gửi lời cảm ơn sự hiện diện đầy ấm áp của Đức Hồng y Phê-rô. Ngài gửi lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse Đỗ Quang Khang, cùng quý Đức Cha trong Giáo tỉnh đã lên chương trình cho Khóa thường huấn năm nay. Đức Tổng Giu-se gửi lời cảm ơn đến quý cha và chuyên viên trong ban giảng huấn. Cách riêng, ngài gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, cha Tổng Đại diện Giáo phận Thanh Hóa, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể anh chị em thuộc giáo xứ Sầm Sơn đã góp phần tạo nên sự thành công của Khóa Thường Huấn năm 2025.
Thánh lễ tạ ơn bế mạc Khóa Thường Huấn Linh Mục Giáo Tỉnh Hà Nội 2025
Trong bầu khí thân tình và hiệp thông, tại Trung tâm Hội nghị FLC Sầm Sơn, nơi diễn ra Thánh lễ tạ ơn bế mạc Khóa thường huấn Linh mục Giáo tỉnh Hà Nội năm 2025. Vào lúc 10g00, Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội đã long trọng chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, quý Đức cha và gần 1700 linh mục đến từ 11 Giáo phận trong toàn Giáo tỉnh. Thánh lễ bế mạc là cao điểm và thiêng liêng, khép lại ba ngày thường huấn đầy ân sủng. Đây là dịp để quý Đức Cha và linh mục đoàn trong giáo tỉnh cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân đã lãnh nhận, cũng như xin Chúa tiếp tục đồng hành và chúc lành cho sứ vụ của các ngài trong đời sống mục tử nơi các Giáo phận.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Tổng Giu-se đã trích lời Thánh vịnh 133: “Anh em sum họp một nhà, bao là tốt đẹp bao là sướng vui” để diễn tả niềm vui gặp gỡ Chúa và gặp gỡ nhau trong Khóa Thường Huấn năm nay. Với niềm vui ấy, Đức Tổng Giuse mời gọi Đức Hồng y, quý Đức Cha, và quý linh mục đoàn dâng thánh lễ với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Trong bài giảng, khởi đi từ Tin mừng theo Thánh Luca (Lc 6, 27-38). Đức Cha Đaminh Hoàng Minh Tiến mở đầu bài giảng bằng việc nhìn về những cuộc chiến tranh đang diễn ra trên thế giới từ Đông Nam Á đếnTrung Đông, các cuộc chiến tranh sắc tộc, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine và đặc biệt là các cuộc chiến không gian mạng... Trong bối cảnh ấy, lời Chúa Giê-su vang lên: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Chính Chúa Giêsu đã dạy chúng ta và là lời chứng sống động để mỗi người, những linh mục, người theo sát Chúa Kitô có thể sống lối sống yêu thương, bác ái và xây dựng sự hoà giải giữa lòng thế giới. Kết thúc bài giảng, Đức Cha Đaminh trích lời của thánh Phao-lô gửi tín hữu Côlôsê để mời gọi quý linh đoàn sống làm chứng cho Chúa giữa thế giới bất ổn hôm nay: Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái: đó là mối dây liên kết tuyệt hảo.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Vũ Quang Học, chánh văn phòng Tổng Giáo phận Hà Nội, đại diện cho linh mục đoàn Giáo tỉnh, đã dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn, vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban trong suốt khóa thường huấn vừa qua, nhất là khi các linh mục được chia sẻ những kiến thức quý giá về đạo đức truyền thông. Điều này giúp quý cha làm quen và hiểu rõ hơn cách thức sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng trong thời đại kỹ thuật số, nhưng biết giữ vững các giá trị đạo đức và giáo huấn của Giáo hội. Ngài không quên bày tỏ lòng tri ân chân thành tới Đức Hồng y Phê-rô, Đức Tổng Giuse, và các Đức Giám Mục, vì sự quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi để các linh mục có thể học hỏi và nâng cao đời sống mục vụ qua các đề tài thiết thực.
Cách riêng, ngài bày tỏ lòng biết ơn sâu xa tới cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại, cha Giuse Vũ Viết Hiền và nhóm chuyên viên, vì những bài giảng sâu sắc và đầy tâm huyết mà quý cha đã chia sẻ trong Khóa Thường huấn. Đặc biệt, chúng con vô cùng trân trọng những kiến thức quý giá về đạo đức truyền thông, giúp chúng con nhận thức rõ ràng hơn về trách nhiệm của mỗi linh mục trong việc sử dụng phương tiện truyền thông một cách đạo đức, đồng thời góp phần xây dựng và bảo vệ giá trị Tin Mừng trong thời đại số.
Bên cạnh đó, cha Giuse có lời cảm ơn đặc biệt tới Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hoá chủ nhà, cha Tổng Đại Diện Micae Trịnh Ngọc Tứ, quý cha trong ban tổ chức, các ban ngành và anh chị em giáo xứ Sầm Sơn đã không ngừng nỗ lực, giúp đỡ để quý cha có những ngày Thường huấn ý nghĩa và hữu ích cho sứ vụ linh mục. Chính sự giúp đỡ và yêu thương ấy đã tạo nên một không gian hiệp thông, học hỏi và thắt chặt tình huynh đệ giữa các linh mục trong Giáo tỉnh.
Cuối cùng, trong tâm tình tạ ơn, cha Giuse kính chúc Đức Hồng y Phê-rô, Đức Tổng Giuse, các Đức Giám Mục và toàn thể linh mục đoàn, trở về với nhiệm sở trong bình an và tiếp tục hăng say phục vụ dân Chúa. Và xin Chúa trả công và ban ơn bình an cho tất cả những anh chị em đã cộng tác, giúp đỡ để khóa thường huấn này thành công tốt đẹp. Và ngay sau đó, Đức Tổng Giuse đã trịnh trọng tuyên bố bế mạc Khóa thường huấn Linh mục Giáo tỉnh Hà Nội năm 2025. Hẹn gặp lại kỳ thường huấn tới.
Sau lời tuyên bố bế mạc, Đức Hồng y, Đức Tổng Giuse, các Đức Giám mục và các linh mục đoàn đã cùng nhau chụp hình lưu niệm, ghi lại những trong những ngày học hỏi, chia sẻ và hiệp thông huynh đệ.
Khóa Thường huấn chính thức khép lại trong bầu khí vui tươi, ấm áp và tràn đầy ân sủng Chúa, để mỗi linh mục trở về với nhiệm sở của mình, mang theo những kiến thức đã học và những trải nghiệm quý báu hầu phục vụ Dân Chúa cách hữu hiệu hơn.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá
Xin xem thêm hình ảnh tại đây