Cáo Phó: Linh mục Gioan Baotixita Trịnh Quốc Vương đã an nghỉ trong Chúa

24/01/2022
5522
 

 
TIỂU SỬ CHA GIOAN BAOTIXITA TRỊNH QUỐC VƯƠNG

Cha Gioan Baotixita Trịnh Quốc Vương, sinh ngày 05.10.1948, tại thôn Thống Nhất, xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thuộc giáo xứ Đông Yên, giáo hạt Thái Yên, giáo phận Thanh Hóa.

Song thân là ông cố Gioan Baotixita Trịnh Đình Thiệp và bà cố Anna Lê Thị Minh. Ngài là người con thứ Tư trong gia đình có bảy anh chị em.  

Từ 1968 đến 1972:  Đi thanh niên xung phong

Từ 1972 đến 1975: Đi lính tình nguyện thay cho em trai, đóng quân tại Quảng Trị.

Từ 1980 đến 1988: Sinh sống tại địa phương - giáo xứ Đông Yên.

Từ 1988 đến 1994: Chủng sinh tại Đại chủng viện Vinh Thanh – Nghệ An.

Thụ phong linh mục ngày 24 tháng 08 năm 1994 tại nhà thờ Chính Tòa Thanh Hóa do Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm.

Từ 1994 đến 1998: Chính xứ Ngọc Đỉnh, kiêm giáo xứ Mỹ Điện và Đại Tiền.

Từ 1998 đến 1999: Chính xứ Kẻ Bền, kiêm giáo xứ Tiên Thôn.

Từ 1999 đến 2001: Chính xứ Chính Tòa.

Từ 2001 đến 2005: Chính xứ Sầm Sơn.

Từ 2005 đến 2011: Chính xứ Phúc Địa.

Từ 2011 đến 2013: Chính xứ Hải Lập.

Từ 2013 – nay (01.2022):  Nghỉ hưu tại Bảo Lộc – Lâm Đồng và Long An.

Vào hồi 03 giờ, Chúa Nhật, ngày 23 tháng 01 năm 2022, cha Gioan Baotixita qua đời do nhiễm Covid-19, tại bệnh viện thành phố Thủ Đức. Hưởng thọ 75 tuổi.

Nghi thức tẩm liệm và hỏa táng cử hành vào 10 giờ 00, Chúa Nhật, ngày 23.01.2022.


Thánh lễ an táng tại giáo xứ Đông Yên cử hành vào hồi 09 giờ 00, thứ Tư, ngày 26.01.2022.

Tro cốt của cha cố Gioan Baotixita Trịnh Quốc Vương được an nghỉ tại đất thánh giáo họ An Thái, giáo xứ Đông Yên, giáo hạt Thái Yên, giáo phận Thanh Hóa
.