Phái đoàn Quan sát viên Thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, bao gồm cả việc “thông qua những nỗ lực của Đặc phái viên của Đức Thánh Cha về các vấn đề nhân đạo tại Ucraina (Đức Hồng y Matteo Zuppi)”, để trẻ em Ucraina bị đưa sang Nga được đoàn tụ với gia đình.
Vatican News
Vấn đề công lý
Tuyên bố của phái đoàn Tòa Thánh tại Phiên họp Đặc biệt Khẩn cấp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng việc đưa trẻ em trở về gia đình là vấn đề công lý và không được để các toan tính chính trị che phủ. Tòa Thánh kêu gọi các bên liên quan cũng như cộng đồng quốc tế tiếp tục hành động quyết liệt để chấm dứt tình trạng này.
Theo tuyên bố, cuộc chiến kéo dài tại Ucraina đã để lại những hậu quả sâu sắc và đau thương, tàn phá các thành phố từng tràn đầy sức sống và làm đảo lộn cuộc sống của trẻ em – những em nhỏ đáng lẽ phải lớn lên trong môi trường hòa bình chứ không phải trong bạo lực và xung đột. Vì vậy, Tòa Thánh tha thiết kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, mở đường cho đối thoại chân thành và can đảm, nhằm chấm dứt chiến tranh “không phải vào một thời điểm mơ hồ trong tương lai, mà là ngay bây giờ”.
Tuyên bố cảnh báo rằng từng ngày trôi qua, số nạn nhân tiếp tục tăng lên, sự tàn phá lan rộng và hận thù càng sâu sắc. “Mỗi ngày không có hòa bình là một điều bị đánh cắp khỏi toàn thể nhân loại.” Do đó, Tòa Thánh kêu gọi các quốc gia tại Liên Hiệp Quốc từ bỏ sự thụ động và hỗ trợ thực chất cho mọi sáng kiến có thể dẫn đến đàm phán và hòa bình bền vững.
Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc
Trong phiên họp, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết – dù không mang tính ràng buộc – yêu cầu Nga “ngay lập tức và vô điều kiện” trả lại tất cả trẻ em Ucraina bị cưỡng bức đưa đi. Nghị quyết đồng thời kêu gọi chấm dứt mọi hành vi chuyển giao, tách khỏi gia đình, thay đổi tình trạng pháp lý hay đưa trẻ vào các chương trình nhận con nuôi hoặc giáo dục mang tính áp đặt.
Đại hội đồng cũng bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tác động của chiến tranh lên trẻ em, đặc biệt là số phận của những em bị tách khỏi gia đình từ năm 2014 đến nay. Tòa Thánh tái khẳng định rằng bảo vệ trẻ em và quyền được sống trong gia đình phải là ưu tiên hàng đầu trong mọi nỗ lực ngoại giao vì hòa bình.
Nguồn: Vatican News



