Luật mới về tự do tôn giáo ở Uzbekistan

08/03/2025
17
 UZBEKISTAN


Luật mới về tự do tôn giáo ở Uzbekistan



Ông Savkat Mirziyoyev, Tổng thống của Uzbekistan đã ký luật "về quan niệm chính trị của Nhà nước, nhằm bảo đảm quyền tự do lương tâm và tín ngưỡng tôn giáo của công dân”, trong đó quy định các biện pháp chống cực đoan và khủng bố.
 

Vatican News

Luật đã được hạ viện thông qua vào đầu tháng Hai và được thượng viện xác nhận vào cuối tháng, nhằm thiết lập các điều kiện hiến pháp cho hoạt động tôn giáo ở Uzbekistan, đồng thời phát triển mô hình quan hệ giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức tôn giáo, theo tinh thần “khoan dung tôn giáo, liên đới và đối thoại liên tôn”.

Theo khái niệm này, phải ngăn chặn mọi xu hướng cực đoan tôn giáo, bao gồm cả các biện pháp phục hồi xã hội đối với những người bị ảnh hưởng bởi các xu hướng này. Hoạt động điều tra và phòng ngừa cũng sẽ được tăng cường để ngăn chặn “sự lan truyền các hệ tư tưởng phá hoại” trong lĩnh vực thông tin.

Hiện nay, có 2.300 tổ chức tôn giáo thuộc 16 hệ phái đang hoạt động tại Uzbekistan, và có đại diện của cộng đồng tôn giáo thuộc 130 quốc tịch đang sinh sống tại đất nước này. Giáo dục đại học và đào tạo được cung cấp bằng 7 ngôn ngữ, các chương trình truyền hình được phát bằng 12 ngôn ngữ, và có tạp chí bằng 14 ngôn ngữ.

Đối với luật mới về tự do tôn giáo này, đại diện các tôn giáo đã được mời bày tỏ quan điểm về văn bản luật, phân tích chi tiết các cơ chế chính trị trong lĩnh vực tôn giáo. Các tôn giáo đều ủng hộ luật mới, vì “đảm bảo sự hài hòa giữa các tôn giáo trong nước, là sự đảm bảo cho hòa bình và ổn định tương lai của xã hội Uzbekistan”, như được nêu trong lời nói đầu của luật được quốc hội thông qua.

Ở Uzbekistan cũng có Hội đồng Các vấn đề Tôn giáo, trong đó tất cả các lãnh đạo của các tôn giáo trong nước đều có đại diện. Điều này cho phép phát triển chung một “nhà nước có chủ quyền, dân chủ, dựa trên pháp luật và sự thống nhất của các tổ chức xã hội”.

Luật sẽ được trình bày và thảo luận tại nhiều sự kiện, cuộc họp tôn giáo và các hội nghị khoa học, được chính phủ hỗ trợ tổ chức, bao gồm cả các khoản trợ cấp đặc biệt “cho việc cung cấp thông tin và phân tích các vấn đề tôn giáo”.

Với luật mới này, chính các tổ chức tôn giáo có trách nhiệm chống lại mọi hình thức cực đoan, nhờ khả năng giáo dục tín đồ của họ, trong khi các cơ quan nhà nước sẽ hỗ trợ các hoạt động này, đồng thời giám sát để đảm bảo không có sự do dự hay mâu thuẫn trong việc thực thi, ngăn chặn các biểu hiện tự phát và những sáng kiến không phù hợp từ các nhóm hoặc cá nhân không được cấp phép.
 

Nguồn: Vaticannews