Hơn 100 học sinh bị bắt cóc tại một trường Công giáo ở Nigeria

22/11/2025
9
Một ký túc xá học sinh ở Nigeria bị một nhóm vũ trang tấn công

Một vụ bắt cóc hàng loạt mới lại xảy ra tại bang Niger, miền Tây Nigeria, khi hơn 100 học sinh và giáo viên của trường tiểu học – trung học Công giáo St. Mary ở cộng đồng Papiri, quận Agwara, bị các tay súng tấn công giữa đêm.

Vatican News

Nhóm tấn công gồm những kẻ vũ trang bịt mặt, sử dụng xe máy và xe bán tải, đã đột nhập vào khuôn viên trường và cưỡng ép các nạn nhân lên xe trước khi tẩu thoát. Vụ việc diễn ra chỉ một tuần sau vụ bắt cóc 25 nữ sinh tại bang Kebbi và vụ tấn công nhà thờ Eruku ở bang Kwara ngày 18/11.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm và cũng chưa có yêu cầu tiền chuộc. Tuy nhiên, các nguồn an ninh cho rằng Boko Haram hoặc các nhóm ly khai liên quan có thể đứng sau vụ tấn công, trong bối cảnh các hành vi khủng bố gia tăng tại khu vực này.

Trong thời gian gần đây, chính quyền Mỹ đã gia tăng sức ép lên Nigeria liên quan đến an ninh tôn giáo. Tổng thống Donald Trump đầu tháng này từng đe dọa triển khai hành động quân sự “nhanh chóng” nếu các vụ tấn công nhằm vào cộng đồng Kitô hữu không chấm dứt, đồng thời cảnh báo sẽ cắt viện trợ cho Abuja. Dù vậy, chính phủ Nigeria phủ nhận cáo buộc có “sự bách hại Kitô hữu có hệ thống”, nhấn mạnh rằng các cuộc tấn công đang ảnh hưởng đến tất cả người dân, bất kể tôn giáo.

Chính quyền bang Niger xác nhận thông tin và cho biết con số nạn nhân vẫn đang được thống kê. Quan chức bang cho biết trường St. Mary đã mở cửa trở lại mà không báo cho giới chức, khiến học sinh và giáo viên đối mặt rủi ro lớn. Trong khi đó, Giáo phận Kontagora ra tuyên bố mạnh mẽ lên án vụ tấn công, bày tỏ lo lắng sâu sắc cho sự an toàn của các em nhỏ và nhân viên nhà trường. Một nhân viên an ninh được báo cáo là bị thương nặng trong lúc chống trả.

Nigeria trong nhiều năm qua liên tục chứng kiến các vụ bắt cóc hàng loạt để tống tiền. Tại vùng trung và tây bắc, những băng nhóm tội phạm mà chính quyền gọi là “phiến loạn vũ trang" hoạt động mạnh. Đồng thời, miền Bắc còn phải đối mặt với phong trào khủng bố Hồi giáo trong gần hai thập kỷ, khiến hơn 40.000 người thiệt mạng và hơn hai triệu người phải rời bỏ nhà cửa.
 

Nguồn: vaticannews.va