
Giáo hội Campuchia phản đối việc xây tường biên giới Campuchia - Thái Lan
Cha Enrique Figaredo Alvargonzález, Phủ doãn Tông tòa Battambang, Campuchia, lên tiếng phản đối việc chính phủ Thái Lan dự tính xây dựng một bức tường dọc biên giới với Campuchia để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép; ngài cho rằng vấn đề này cần được giải quyết qua đối thoại và hợp tác giữa hai chính phủ, cùng với sự đóng góp của các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội.
Vatican News
Chính phủ Thái Lan thông báo dự tính xây tường dọc biên giới với Campuchia để ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép. Theo chính quyền Bangkok, bức tường sẽ là một công cụ hữu ích để tấn công mạng lưới buôn người, buôn bán ma túy và buôn lậu hàng hóa. Theo Liên Hiệp Quốc, trong những năm gần đây, hàng trăm nghìn người, bị lừa qua các quảng cáo việc làm, đã trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm và bị giam giữ trong các “thành phố lừa đảo”.
Trong một cuộc trò chuyện với hãng tin Fides, cha Figaredo cho biết: “Vấn đề này tồn tại và rất nghiêm trọng. Nạn buôn người là một tai hoạ cần phải đối phó với tất cả các công cụ sẵn có, và chúng ta làm điều đó bằng sự hợp tác với mạng lưới của xã hội dân sự”.
Với kinh nghiệm làm việc ở Campuchia trong 40 năm qua, cha cho rằng dự án xây tường không thực tế, vì thực tế có hàng nghìn lao động Campuchia, chủ yếu là thanh niên, di cư từ tỉnh Battambang sang Thái Lan.
Cha lưu ý, hiện nay, trong tỉnh có rất nhiều làng trống vắng vì thanh niên di cư sang Thái Lan để làm những công việc thấp kém mà người lao động Thái không muốn làm. Nhưng một bức tường chắc chắn không phải là giải pháp đúng: những vấn đề này cần được giải quyết qua đối thoại và hợp tác giữa các chính phủ, ở tất cả các cấp độ, cũng như với sự đóng góp tích cực từ các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội. Ví dụ, Caritas tại Campuchia đang tích cực hỗ trợ các nạn nhân của nạn buôn người và cố gắng nâng cao nhận thức cho người dân, trong khi hoàn toàn đồng ý với các cơ quan chính quyền dân sự.
Thái Lan và Campuchia chia sẻ một biên giới dài 817 km. Vào mùa thu năm 2024, hai quốc gia láng giềng này đã mở một cửa khẩu mới tại biên giới trong tỉnh Sa Kaeo, gọi là “Cầu Hữu nghị Thái-Campuchia”, gần thành phố Poipet. Ngoài ra, họ còn mở rộng thời gian thông quan và liên lạc tại cửa khẩu Chong Sa-ngam (tỉnh Si Sa Ket) để thúc đẩy thương mại và du lịch giữa hai quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới và tăng cường các giao lưu giữa người dân.
Nguồn: Vaticannews