Trong khi Thái Lan và Campuchia liên tục không kích và pháo kích qua lại và cáo buộc lẫn nhau vi phạm các thỏa thuận dọc theo biên giới dài 800 km trong nhiều ngày liên tiếp, các cộng đồng Công giáo tại hai quốc gia đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi hòa bình và hỗ trợ các nạn nhân chiến tranh. Tại Campuchia, ba vị lãnh đạo cao nhất của Giáo hội Công giáo đã công bố chung một lời kêu gọi khẩn thiết chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự.
Vatican News
Đức cha Olivier Schmitthaeusler, Đại diện Tông tòa Phnom Penh; Đức cha Pierre Suong Hanly, Giám mục phụ tá và cũng là vị giám mục Campuchia đầu tiên sau thời kỳ Khmer Đỏ; cùng Đức cha Enrique Figaredo, Giám quản Tông tòa Battambang – khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của xung đột đã đưa ra thông điệp bày tỏ “nỗi đau sâu sắc và đau lòng” trước sự tái bùng phát bạo lực, đồng thời nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”. Các giám mục khẳng định: “Chúng tôi tin rằng mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và xứng đáng được tôn trọng với phẩm giá và tình yêu”.
Các Giám mục kêu gọi hai bên lập tức đạt được một lệnh ngừng bắn, tái khởi động đối thoại và ngoại giao để tìm kiếm những giải pháp phục vụ công ích và nền hòa bình đích thực. Đồng thời, các giám mục cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân, cả quân nhân lẫn thường dân, và bày tỏ sự liên đới đặc biệt với các gia đình phải di tản, nhất là trẻ em, người bệnh và những người dễ bị tổn thương.
Hướng về các tín hữu, các giám mục mời gọi mỗi người trở thành “tác nhân của hòa bình”, cổ võ sự cảm thông và tôn trọng lẫn nhau, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị mừng Giáng Sinh – khi các Kitô hữu chờ đón Chúa Giêsu, Vua Hòa Bình. Các ngài cũng khuyến khích tham gia các sáng kiến hỗ trợ binh sĩ và người tị nạn, nhất là trẻ em đang bị gián đoạn việc học tập.
Tại Thái Lan, Hội đồng Giám mục nước này cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại sâu sắc. Đức Tổng Giám mục Bangkok, Đức cha Phanxicô Xaviê Vira Arpondratana, cho biết hàng trăm ngàn người đã được sơ tán vào các trại tạm cư, trong khi tình hình vẫn rất căng thẳng. Các tổ chức Caritas địa phương đang khẩn trương cứu trợ và Hội đồng Giám mục kêu gọi toàn thể cộng đồng Công giáo quảng đại đóng góp, thể hiện tình yêu thương và lòng trắc ẩn với những anh chị em đang đau khổ vì chiến tranh.
Nguồn:vaticannews.va



