Chuyến viếng thăm của Đức Cha không chỉ là niềm động viên lớn lao dành cho khóa đào tạo, nhưng còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt của vị Cha chung Giáo phận đối với công cuộc đào tạo những Giáo lý viên – Huynh trưởng, những người sẽ trực tiếp cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin Mừng trong Giáo Hội hôm nay.
Hiện diện cùng Đức Cha trong chuyến thăm có Cha Tôma Bùi Huy Cường – Trưởng ban Giáo lý Giáo phận, Cha Phêrô Nguyễn Văn Trường – Phó ban Giáo lý Giáo phận, cha Phaolô Nguyễn Văn Thường – Trưởng ban Caritas Giáo phận, Cha Giuse Trần Văn Quang – Trưởng ban Truyền thông Giáo phận và Cha Giuse Tô Văn Thăng – Trưởng ban Phát triển Con người Toàn diện.
Buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của cha Hạt trưởng Giáo hạt tam Tổng. cha Phaolô Bùi Thái Tiếp, cha Giuse Bùi Văn Chuyển – Trưởng ban Giáo lý Giáo hạt Tam Tổng, quý cha trong giáo hạt, quý thầy, quý sơ trong Ban Giảng huấn, quý Ban Hành giáo, quý khách cùng 115 học viên đang tham dự khóa đào tạo.
Ngay từ sáng sớm, khuôn viên khóa học đã rộn ràng trong niềm vui và sự háo hức của Ban Giảng huấn cùng các học viên khi được gặp gỡ vị Mục tử của Giáo phận. Những gương mặt rạng ngời, những nụ cười thân thương, những tràng pháo tay nồng nhiệt cùng lời ca tiếng hát đã tạo nên bầu khí thân tình, ấm áp và chan chứa tình hiệp thông.
Sau những giây phút hân hoan chào đón Đức Cha, Ban Giảng huấn cùng các học viên sốt sắng cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, tham dự nghi thức chào cờ Thiếu Nhi Thánh Thể và hòa mình trong vũ khúc chủ đề: "Môn đệ lên đường". Từng lời ca, từng cử điệu như diễn tả khát vọng của tuổi trẻ sẵn sàng bước theo Đức Kitô và dấn thân phục vụ Giáo Hội.
Tiếp đó, Thầy Giuse Hoàng Văn Mạnh, đại diện Ban Giảng huấn đã trình bày báo cáo về khóa đào tạo, giới thiệu chương trình học, những nội dung huấn luyện cũng như tinh thần học tập của các học viên. Khóa học được tổ chức nhằm trang bị cho các bạn trẻ nền tảng giáo lý, kỹ năng sinh hoạt, đời sống thiêng liêng và tinh thần phục vụ, giúp các em trưởng thành hơn trong sứ mạng Giáo lý viên – Huynh trưởng.
Điểm nhấn của chương trình chính là những tâm tình huấn dụ đầy yêu thương của Đức Cha Giuse. Trong bầu khí của Năm Truyền giáo 2026, ngài mời gọi mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng hãy ý thức rằng mình không chỉ là người dạy giáo lý hay tổ chức sinh hoạt, nhưng trước hết phải là một môn đệ thừa sai của Đức Kitô.
Đức Cha nhấn mạnh rằng người môn đệ chỉ có thể trở thành nhà truyền giáo khi biết gắn bó mật thiết với Chúa qua đời sống cầu nguyện, chuyên chăm học hỏi Lời Chúa, giáo huấn của Hội Thánh và không ngừng rèn luyện bản thân. Kiến thức là điều cần thiết, nhưng điều chạm đến tâm hồn người khác lại chính là đời sống chứng tá. Một Giáo lý viên sống yêu thương, khiêm nhường, quảng đại và nhiệt thành sẽ là bài giáo lý sống động nhất dẫn đưa các em thiếu nhi đến gặp Chúa Giêsu. Những lời chia sẻ gần gũi nhưng sâu sắc của Đức Cha đã trở thành nguồn khích lệ lớn lao, thắp lên trong lòng các học viên niềm xác tín và lòng nhiệt thành trên hành trình phục vụ.
Bầu khí buổi gặp gỡ tiếp tục được nối dài qua những chia sẻ của cha Phaolô Nguyễn Văn Thường, Trưởng ban Caritas Giáo phận. Từ những kinh nghiệm mục vụ thực tế, cha mời gọi các học viên biết mở rộng trái tim để yêu thương, biết sống tinh thần bác ái và quảng đại phục vụ những người nghèo khổ, yếu thế. Ngài đặc biệt nhấn mạnh đến thông điệp Laudato Si’ của Đức Thánh Cha Phanxicô, tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta nhìn ngắm thế giới như một quà tặng quý giá mà Thiên Chúa đã trao ban. Ngôi nhà chung này không chỉ là nơi chúng ta đang sống, nhưng còn là gia sản dành cho các thế hệ mai sau. Chương trình càng thêm sôi động với phần băng reo mang chủ đề "Bảo vệ môi trường". Những khẩu hiệu mạnh mẽ, những cử điệu đồng đều và tinh thần hăng hái của các học viên đã gửi đi thông điệp về trách nhiệm của người Kitô hữu, đặc biệt của mỗi Huynh- Dự trưởng đang hiện diện trong việc chăm sóc ngôi nhà chung, góp phần bảo vệ công trình sáng tạo của Thiên Chúa bằng những hành động thiết thực trong đời sống hằng ngày.
Tiếp nối những chia sẻ đầy ý nghĩa ấy, cha Tôma Bùi Huy Cường – Trưởng ban Giáo lý Giáo phận nhấn mạnh rằng việc bảo vệ môi trường không chỉ là gìn giữ ngôi nhà chung, mà còn bắt đầu từ việc để Lời Chúa thấm nhập và đổi mới tâm hồn mỗi Giáo lý viên. Khi được Lời Chúa hướng dẫn, mỗi người sẽ biết sống có trách nhiệm hơn với thiên nhiên, với tha nhân và với sứ mạng phục vụ của mình, ham học hỏi giáo lý nhiều hơn.
Thay lời cho Giáo hạt Tam Tổng, cha Hạt trưởng Phaolô Bùi Thái Tiếp đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Đức Cha cùng quý cha trong các ban chuyên trách của Giáo phận vì đã dành thời gian hiện diện, khích lệ và đồng hành với khóa đào tạo. Ngài cũng chân thành cảm ơn Ban Giảng huấn, quý ân nhân, quý Ban Hành giáo và tất cả những người đã âm thầm cộng tác để khóa học được diễn ra trong bầu khí hiệp nhất, yêu thương và đầy nhiệt huyết.
Khép lại chương trình là giai điệu thân thương của bài hát "Đến muôn đời con cảm tạ ơn Chúa". Lời ca vang lên như lời tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã thương ban, đồng thời cũng là lời đáp trả của những người trẻ đang khát khao dấn thân trên con đường phục vụ.
Những tâm tình chia sẻ, những lời nhắn nhủ đầy yêu thương của vị Cha chung không chỉ là nguồn động viên quý giá cho những ngày học tập tại khóa đào tạo, mà còn trở thành hành trang nâng đỡ các bạn trẻ trên hành trình phục vụ phía trước. Từ cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này, mỗi Giáo lý viên – Huynh trưởng được mời gọi tiếp tục nuôi dưỡng ngọn lửa đức tin, lòng nhiệt thành và tinh thần dấn thân, để trở nên những môn đệ thừa sai của Đức Kitô giữa môi trường sống của mình.
Ban Truyền thông
Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng .Hè 2026
Giáo hạt Tam Tổng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!



.jpg)
.jpg)




