Hiện diện trong đêm hội có Cha Phaolô Bùi Thái Tiếp – Quản hạt Giáo hạt Tam Tổng, Cha Trưởng Ban Giáo lý Giáo hạt Tam Tổng –Cha Giuse Bùi Văn Chuyển, quý thầy, quý sơ trong ban giảng huấn, quý Hội đồng Mục vụ, Giáo lý viên – Huynh trưởng cùng đông đảo thiếu nhi và cộng đoàn dân Chúa. Không những thế, hội thi còn được đón tiếp phái đoàn từ hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa với sơ phụ trách đệ tử viện và các chị đệ tử thuộc hội dòng. Sự hiện diện quý báu của quý cha và mọi thành phần dân Chúa đã làm cho đêm thi thêm phần ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho công cuộc đào tạo những người trẻ đang dấn thân phục vụ trong sứ mạng giáo dục đức tin.
Sau giây phút sốt sắng xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Quản hạt Giáo hạt Tam Tổng đã có những lời khích lệ đầy tâm huyết, động viên các thí sinh bước vào hội thi với sự tự tin và tinh thần hăng say học hỏi. Những lời chia sẻ của cha không chỉ là sự động viên cho một cuộc thi, mà còn là lời nhắc nhớ về sứ mạng cao quý của người Giáo lý viên: luôn không ngừng học hỏi, đào sâu đức tin và sẵn sàng trở thành những chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay. Và sau đó cha đã long trọng khai mạc Hội thi Rung Chuông Vàng.
Trải qua những phần thi đầy sôi nổi, hấp dẫn và không kém phần gay cấn, các thí sinh đã thể hiện sự hiểu biết giáo lý, tinh thần học hỏi nghiêm túc cùng lòng nhiệt thành của người môn đệ Chúa Kitô. Mỗi câu hỏi không chỉ là dịp để kiểm tra kiến thức, mà còn là cơ hội giúp các học viên nhìn lại hành trình đức tin của mình, khám phá sâu hơn kho tàng giáo huấn của Hội Thánh và ý thức hơn về sứ mạng mà Chúa trao phó.
Hội thi không đơn thuần là một sân chơi trí tuệ, nhưng còn là môi trường giúp các Giáo lý viên tương lai gặp gỡ, học hỏi và nâng đỡ nhau trong tinh thần hiệp thông. Qua từng vòng thi, hình ảnh người Giáo lý viên hiện lên không chỉ là người truyền đạt kiến thức giáo lý, nhưng còn là người môn đệ biết lắng nghe, học hỏi và sẵn sàng lên đường thi hành sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Hội thi năm này còn có sự hiện diện của quý Sơ đệ tử dòng Mến Thánh Giá Thanh hóa, sự góp mặt của quý Sơ đã mang đến cho chương trình bầu khí vui tươi, gần gũi và tràn đầy sức sống. Những tiết mục đặc sắc cùng những lời động viên, khích lệ chân thành của quý Sơ không chỉ góp phần làm cho đêm hội thêm sinh động mà còn tiếp thêm tinh thần, sự tự tin và nhiệt huyết cho các thí sinh trong suốt hành trình chinh phục chiếc Chuông Vàng.
Đêm thi khép lại trong niềm vui và sự phấn khởi khi Ban Tổ chức công bố kết quả chung cuộc. Bạn Têrêsa Nguyễn Thị Thảo Ly, thuộc Giáo xứ Tam Tổng, đã xuất sắc vượt qua các thí sinh để giành Giải Nhất Hội thi Rung Chuông Vàng năm 2026. Thành quả đáng trân quý ấy là kết tinh của sự chuyên cần học hỏi, lòng yêu mến giáo lý và tinh thần dấn thân phục vụ không ngừng nghỉ.
Hội thi Rung Chuông Vàng với chủ đề “Mỗi Giáo lý viên là một môn đệ thừa sai” đã khép lại trong bầu khí vui tươi, hiệp nhất và tràn đầy ân sủng Thiên Chúa. Tuy nhiên, âm vang của đêm hội sẽ còn tiếp tục vang vọng trong tâm hồn mỗi người tham dự như một lời mời gọi lên đường. Bởi lẽ, tiếng chuông vàng không chỉ vang lên để vinh danh người chiến thắng, nhưng còn là lời nhắc nhớ mỗi học viên về sứ mạng mà mình đang mang lấy: trở thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa Giêsu và những người thừa sai giữa đời thường.
Xin cầu chúc cho các học viên luôn biết đem những điều đã học hỏi vào đời sống thực tế, biết cộng tác với nhau trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương, trở thành những cánh tay nối dài của Giáo Hội trong công cuộc giáo dục đức tin cho thế hệ trẻ. Ước mong rằng từ những hạt giống đức tin đã được gieo vãi trong Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng Hè 2026, sẽ trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp, góp phần xây dựng Giáo Hội ngày càng phát triển và làm sáng danh Thiên Chúa giữa thế giới hôm nay.
Ban Truyền thông
Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng hè 2026
Giáo hạt Tam Tổng
Xin xem thêm hình ảnh tại đây!







.jpg)

