GIÁO HẠT HỮU LỄ:
KHÓA ĐÀO TẠO GIÁO LÝ VIÊN - HUYNH TRƯỞNG
ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ
Vào lúc 20h15 tối thứ Sáu ngày 19 tháng 06 năm 2026, cha Phaolô Ngân Nguyễn Ngọc Ngân – Hạt trưởng Giáo hạt Hữu Lễ, cùng cha phó Giáo xứ Hữu Lễ, thầy phó tế, quý thầy, quý sơ trong Ban Giảng huấn và 271 học viên đã cùng tham dự giờ Đi Đàng Thánh Giá trọng thể tại khuôn viên của giáo xứ Hữu Lễ.
Trong bầu khí trang nghiêm của buổi tối, mọi người lặng lẽ tiến bước qua từng chặng đường Thương Khó. Không gian như lắng lại để mỗi người có thể bước chậm hơn, suy nghĩ sâu hơn và cảm nhận rõ hơn hành trình mà Đức Giêsu đã đi qua vì yêu thương nhân loại.
Đối với người Giáo lý viên – huynh trưởng, Đàng Thánh Giá không chỉ là việc nhớ lại một biến cố trong lịch sử cứu độ. Đó còn là dịp để nhìn ngắm Đức Giêsu như người Thầy đang âm thầm dạy các môn đệ bài học cuối cùng trước khi bước vào vinh quang Phục Sinh. Trên con đường ấy, Chúa không giảng dạy bằng những bài diễn thuyết dài, nhưng bằng chính cuộc đời của Người: sự khiêm nhường khi đón nhận đau khổ, sự kiên trì khi đối diện thử thách và tình yêu được thể hiện đến cùng qua thập giá.
"Đức Ki-tô đã chịu đau khổ vì anh em, để lại một gương mẫu cho anh em dõi bước theo Người." (1 Pr 2,21). Lời Thánh Phêrô trở nên đặc biệt ý nghĩa đối với những người đang được đào tạo để trở thành Giáo lý viên - Huynh trưởng. Sứ mạng giáo dục đức tin không khởi đi từ những điều mình biết, nhưng trước hết từ việc mình sống. Một bài giáo lý có thể giúp người khác hiểu về Chúa, nhưng chính đời sống chứng tá mới giúp họ nhận ra Chúa đang hiện diện.
Qua từng chặng Đàng Thánh Giá, các học viên được mời gọi nhìn lại hành trình đào luyện của mình. Có những lúc nhiệt huyết ban đầu bị thử thách bởi sự mệt mỏi, có những khi những giới hạn bản thân khiến người ta muốn dừng bước, cũng có lúc việc phục vụ âm thầm không được nhìn nhận. Thế nhưng chính trên con đường Thập Giá, Đức Giêsu cho thấy rằng giá trị của người môn đệ không nằm ở những thành công bên ngoài, nhưng ở sự trung thành với điều Thiên Chúa trao phó.
"Ai trung tín trong việc rất nhỏ thì cũng trung tín trong việc lớn" (Lc 16,10). Đó cũng là điều mà đời sống Giáo lý viên - Huynh trưởng đòi hỏi. Những giờ chuẩn bị bài, những buổi sinh hoạt với thiếu nhi, những công việc phục vụ âm thầm hay những hy sinh không ai biết đến đều trở thành những bước chân theo Chúa nếu được thực hiện bằng tình yêu và lòng tận tụy.
Khép lại giờ cầu nguyện, ánh nến có thể dần tắt nhưng lời mời gọi của Chúa vẫn còn vang vọng trong tâm hồn mỗi người. Hành trình Đàng Thánh Giá kết thúc, nhưng hành trình trở thành người môn đệ của Đức Kitô vẫn tiếp tục. Ước mong rằng những gì được cảm nghiệm trong đêm cầu nguyện hôm nay sẽ giúp mỗi học viên thêm xác tín vào ơn gọi phục vụ của mình, biết không ngừng học nơi Chúa, sống như Chúa và đem Chúa đến cho những người mình gặp gỡ.
BTT Khóa Đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng hè 2026
Giáo hạt Hữu Lễ