
Ý cầu nguyện của ĐTC trong tháng 10: Cầu cho sự hợp tác giữa các truyền thống tôn giáo khác nhau
Trong video ý cầu nguyện tháng 10, được đưa ra trong bối cảnh thế giới đang bị phân cực và xung đột, khi tôn giáo đôi khi trở thành lý do chia rẽ thay vì là nhịp cầu nối kết, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện “để các tín hữu thuộc những truyền thống tôn giáo khác nhau biết cộng tác trong việc bảo vệ và cổ võ hòa bình, công lý và tình huynh đệ nhân loại”.
Vatican News
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng sự cộng tác giữa các tín hữu không chỉ dành cho các học giả hay thần học gia, nhưng cần được nuôi dưỡng bằng cam kết hằng ngày. Ngài kêu gọi mọi người học biết nhìn nhận nhau như anh chị em, cùng sống, cầu nguyện, làm việc và hy vọng chung. Các truyền thống tôn giáo, thay vì gây đối kháng, được mời gọi trở thành “men hiệp nhất trong một thế giới đầy chia rẽ”.
Video cũng gợi lại những cột mốc quan trọng trong hành trình đối thoại liên tôn: cuộc gặp lịch sử tại Assisi năm 1986 do thánh Gioan Phaolô II khởi xướng; chuyến viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma của Đức Biển Đức XVI năm 2010; việc ký kết Văn kiện về Tình huynh đệ Nhân loại tại Abu Dhabi năm 2019 dưới triều Đức Giáo Hoàng Phanxicô; và những cuộc gặp gỡ đại kết gần đây của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Bên cạnh đó, video nhấn mạnh tầm quan trọng của những sáng kiến “từ cơ sở”, như cuộc gặp liên tôn tại Singapore tháng 4/2025 do Caritas và Tổng giáo phận tổ chức nhân Ngày Trái đất, hay sự kiện “Một gia đình nhân loại” của Phong trào Focolari năm 2024.
Ý cầu nguyện này được công bố đúng dịp kỷ niệm 60 năm Tuyên ngôn Nostra Aetate của Công đồng Vatican II, văn kiện đã mở ra con đường đối thoại và hợp tác giữa Giáo hội Công giáo với các tôn giáo khác. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, dù các tín hữu không có “công thức” giải quyết mọi vấn đề của thế giới, họ có một nguồn sức mạnh vô giá: cầu nguyện, kho tàng mà mỗi truyền thống tôn giáo đều có thể chia sẻ cho nhân loại.
Trong Năm Thánh 2025, video cầu nguyện này càng mang ý nghĩa đặc biệt, bởi việc lãnh nhận ơn toàn xá cũng đòi hỏi các tín hữu cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Giáo hoàng.
Nguồn:vaticannews.va