
Ngày Năm Thánh các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương
Ngày Năm Thánh dành cho các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương diễn ra từ ngày 12 đến 14/5, với sự tham dự của khoảng 5.000 tín hữu cùng với các thượng phụ và tổng giám mục trưởng, đến từ Ý, Hoa Kỳ, Ucraina, Tây Ban Nha, Ethiopia, Pháp, Brazil, Argentina, Mexico, Canada, Pakistan, Colombia và Bangladesh.
Vatican News
Ngày đầu tiên: Chương trình cử hành đã bắt đầu vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 12/5, với phụng vụ thánh theo nghi lễ Ethiopia và Eritrea, tại nhà nguyện Ca đoàn trong Đền thờ Thánh Phêrô. Tiếp đến, lúc 11 giờ 30 tại nhà nguyện Phaolô ở Đền thờ Đức Bà Cả có Thánh lễ theo phụng vụ Armeni. Cũng tại nhà nguyện này, vào lúc 3 giờ chiều, có phụng vụ của Giáo hội Copte.
Ngày thứ hai, 13/5, tại Đền thờ Thánh Phêrô, cử hành Năm Thánh của các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương được tiếp tục vào lúc 13 giờ, với cử hành phụng vụ theo nghi lễ Đông Siriac do Giáo hội Công giáo Canđê và Syro Malabar phối hợp. Buổi chiều cùng ngày, lúc 6 giờ 45, tại Đền thờ Đức Bà Cả, có Kinh Chiều theo nghi thức Tây Siriac do Giáo hội Maronite và Syro Malankara phụ trách. Cuối ngày, vào lúc 9 giờ tối, tại Tiền đường Đền thờ này có cử hành thánh ca Akathistos, một trong những thánh ca Chính thống nhằm tôn kính Mẹ Thiên Chúa.
Sau cùng, ngày 14/5, các tín hữu hành hương Năm Thánh của các Giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương sẽ được Đức Thánh Cha Lêô XIV tiếp kiến tại Đại thính đường Phaolô VI. Buổi gặp gỡ dự kiến diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Buổi chiều, vào lúc 2 giờ, cử hành Năm Thánh sẽ kết thúc với phụng vụ Byzantine tại Đền thờ Thánh Phêrô do các Giáo hội Công giáo Melkite, Ucraina và Romania đảm trách cùng với các Giáo hội Công giáo Byzantine tự quản.
Nguồn:vaticannews.va