Giáo xứ Tam Tổng, tọa lạc ở phía đông bắc Giáo phận Thanh Hoá, thuộc xã Hồ Vương, với hơn 6.000 nhân danh, từ lâu đã được biết đến như một giáo xứ sống đạo sốt sắng và có truyền thống, dưới sự dẫn dắt của cha xứ Antôn Vũ Đức Tú. Hôm nay, trong ngày lễ trọng mừng Đức Maria hồn xác lên trời, niềm vui ấy càng được nhân lên gấp bội khi giáo xứ có thêm các em thiếu nhi chính thức trở nên những chứng nhân trưởng thành trong sứ vụ loan báo Tin Mừng qua Bí tích Thêm Sức.
Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2025, giáo xứ Tam Tổng đã hân hoan chào đón Đức cha giáo phận về ban Bí tích Thêm Sức cho 156 em thiếu nhi. Thánh lễ được cử hành lúc 9 giờ, do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha hạt trưởng Tam Tổng Antôn Vũ Đức Tú, quý cha trong và ngoài Giáo hạt. Cùng sự hiện diện của thầy phó tế, quý sơ, các bậc phụ huynh, 156 ứng viên lãnh nhận bí tích Thêm sức, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong phần khai lễ, Đức Cha Giuse đã tha thiết mời gọi cộng đoàn hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa, vì hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban cho giáo xứ hôm nay. Ngài cũng kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện đặc biệt cho 156 em thanh thiếu niên, để các em chuẩn bị tâm hồn xứng đáng đón nhận hồng ân Chúa Thánh Thần.
Sau phần công bố Tin Mừng, cha xứ Antôn đã trân trọng giới thiệu các em thiếu nhi với Đức Cha. Trải qua nhiều năm tháng học hỏi giáo lý, tham dự các buổi tĩnh tâm và lãnh nhận bí tích Hòa Giải, các em đã sẵn sàng đón nhận bí tích Thêm sức để bước vào giai đoạn trưởng thành trong đời sống đức tin.
Trong bài giảng, Đức Cha Giuse trước hết mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo hội một người Mẹ thật tuyệt vời là Đức Maria Hồn Xác Lên Trời. Đức Mẹ về trời là bảo chứng cho niềm hy vọng chắc chắn của người Kitô hữu, rằng một ngày kia, chúng ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời bên Mẹ. Sau đó, Đức Cha hướng về các em chuẩn bị lãnh nhận bí tích và đặt một câu hỏi: “Ai có thể giúp chúng ta nhận biết và tin tưởng vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của nhân loại?” Chính là Chúa Thánh Thần – Đấng ban cho chúng ta bảy ơn cao trọng: ơn khôn ngoan, ơn thông minh, ơn hiểu biết, ơn lo liệu, ơn sức mạnh, ơn đạo đức và ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Và ngài đã làm sáng tỏ vai trò quan trọng của Chúa Thánh Thần như thế nào trong đời sống của người tín hữu.
Tiếp đó, nghi thức chính yếu của Bí tích Thêm Sức được cử hành thật long trọng và sốt sắng. Đức Cha Giuse đã thẩm vấn đức tin của các em. Trong tự do và ý thức trưởng thành, các em đã mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi, tin vào phép tha tội và tin vào sự sống lại vĩnh hằng đời sau. Sau lời nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần, Đức Cha đặt tay và xức dầu trên trán từng em, ghi ấn tín thiêng liêng trong tâm hồn các em.
Thánh lễ tiếp diễn với lời nguyện giáo dân và phần phụng vụ Thánh Thể.
Sau lời nguyện hiệp lễ, một em đại diện đã thay mặt toàn thể 156 con tim tràn đầy ân sủng Chúa Thánh Thần, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, và có tâm tình tri ân Đức Cha, quý cha, quý thầy, quý sơ, các anh chị giáo lý viên, ban hành giáo và toàn thể cộng đoàn. Lời cám ơn đặc biệt được gửi đến cha xứ và cha phó, những người đã kiên nhẫn đồng hành và chăm sóc để hôm nay các em được đón nhận hồng ân cao cả này.
Trước khi ban phép lành trọng thể, Đức Cha Giuse có lời chúc mừng giáo xứ, các bậc cha mẹ và nhắn nhủ cộng đoàn tiếp tục đỡ các em trong đời sống đức tin, để các em thực sự trở nên những “chứng nhân trẻ” loan báo Tin Mừng. Đồng thời, ngài cũng mời gọi cộng đoàn, trong Năm Thánh hồng ân, hãy siêng năng viếng thăm nhà thờ Tam Tổng để lãnh nhận ơn Toàn Xá và cầu nguyện cho các linh hồn.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui tràn đầy ân sủng. Các em cùng chụp hình lưu niệm với Đức Cha Giuse, lưu lại dấu ấn thiêng liêng của một ngày trọng đại, ngày các em được thánh hiến và sai đi trong ơn Chúa Thánh Thần, để sống chứng tá Tin Mừng giữa đời.
BTT Giáo Xứ Tam Tổng