Giáo xứ Sầm Sơn: 33 em thiếu niên hân hoan đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần

30/08/2026
139


Giáo xứ Sầm Sơn: 33 em thiếu niên hân hoan đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần

Vào lúc 16 giờ 30, ngày 29 tháng 08 năm 2026, tại nhà thờ Giáo xứ Sầm Sơn, Giáo hạt Chính Tòa, cộng đoàn dân Chúa hân hoan quy tụ để cử hành Thánh lễ ban Bí tích Thêm Sức cho 33 em thiếu niên. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện, đồng thời là Cha Quản xứ Giáo xứ Sầm Sơn; Cha Phó; quý Cha Tòa Giám mục, cùng sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Thánh lễ trở thành một dấu mốc đặc biệt trong hành trình đức tin của 33 em thiếu niên. Sau thời gian được học hỏi giáo lý, chuẩn bị tâm hồn và tập sống đời sống Kitô hữu, hôm nay các em được mời gọi tiến thêm một bước trưởng thành trong đức tin, để đón nhận cách đặc biệt hồng ân Chúa Thánh Thần, Đấng sẽ củng cố, hướng dẫn và đồng hành với các em trên hành trình làm chứng cho Tin Mừng.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện, xin Chúa Thánh Thần ngự đến và tuôn đổ muôn ơn lành trên các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức. Đây không chỉ là một nghi thức đánh dấu việc hoàn tất một chương trình giáo lý, nhưng là một bước trưởng thành trong đời sống đức tin, khi các em được củng cố cách đặc biệt để trở nên những Kitô hữu trưởng thành và những chứng nhân của Đức Kitô giữa gia đình, học đường và xã hội.

Qua lời nguyện và các bài đọc phụng vụ, cộng đoàn được nhắc nhớ rằng đời sống người Kitô hữu luôn cần đến sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Chính Người là Đấng soi sáng tâm trí, củng cố đức tin, ban sức mạnh để người tín hữu can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng.

Trong bài giảng, Đức Cha Giuse hướng cộng đoàn đến với sứ điệp của Tin Mừng Chúa nhật XXII Thường niên, năm A (Mt 16,21-27). Qua lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24), Đức Cha nhấn mạnh rằng con đường theo Chúa không phải lúc nào cũng là con đường dễ dàng, nhưng luôn là con đường của tình yêu, hy sinh và hiến dâng.

Đức Cha gợi nhắc hình ảnh thánh Phêrô. Ông vừa tuyên xưng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, nhưng khi nghe Chúa loan báo về cuộc thương khó, Phêrô lại không thể chấp nhận một Đấng Mêsia phải chịu đau khổ và chịu chết. Qua đó, Đức Cha mời gọi cộng đoàn ý thức rằng nhiều khi con người cũng muốn theo Chúa theo cách của mình: muốn có vinh quang nhưng lại ngại hy sinh, muốn được chúc phúc nhưng không muốn từ bỏ, muốn đi theo Chúa nhưng lại không muốn mang lấy thập giá.

Đặc biệt, nói với các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, Đức Cha nhấn mạnh rằng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần không có nghĩa là từ nay các em sẽ không còn gặp khó khăn, nhưng là các em được Chúa Thánh Thần ban sức mạnh để vượt qua những thử thách và trung thành với Đức Kitô. Chúa Thánh Thần sẽ giúp các em biết phân biệt điều tốt và điều xấu, biết chọn điều đúng thay vì chạy theo những trào lưu không phù hợp với Tin Mừng; biết sống quảng đại thay vì ích kỷ; biết tha thứ thay vì nuôi dưỡng giận hờn; biết can đảm bảo vệ sự thật và sống đức tin ngay cả khi gặp khó khăn.

Đức Cha cũng nhắn nhủ các em hãy ý thức rằng sau khi lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, các em không chỉ là những người được nhận lãnh một hồng ân, nhưng còn được trao một sứ mạng: trở nên chứng nhân của Đức Kitô trong môi trường mình đang sống. Chính bằng đời sống tốt đẹp, bằng lời nói yêu thương, bằng sự trung thực, bác ái và tinh thần phục vụ, các em có thể làm cho người khác nhận ra sự hiện diện của Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm Sức, được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng. Các em cùng cộng đoàn tuyên xưng đức tin, nhắc lại những lời tuyên hứa khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội. Qua đó, các em công khai xác nhận đức tin của mình và quyết tâm sống trung thành với Đức Kitô.

Tiếp đến, Đức Cha Giuse đưa tay cầu nguyện trên các em và đọc lời nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự xuống. Trong bầu khí thánh thiêng, cộng đoàn cùng hiệp ý cầu xin Chúa Thánh Thần ban tràn đầy ân sủng trên các em.

Sau lời nguyện, Đức Cha lần lượt đặt tay và xức dầu thánh trên trán từng em, trao ban Bí tích Thêm Sức. Qua việc đặt tay và xức dầu, các em được ghi dấu ấn thiêng liêng của Chúa Thánh Thần, được củng cố trong đức tin và được sai đi làm chứng cho Đức Kitô. Trong giây phút ấy, mỗi em được mời gọi xác tín rằng mình không bước đi một mình. Chúa Thánh Thần chính là Đấng ở cùng, nâng đỡ và hướng dẫn các em, để giữa những biến chuyển của tuổi trẻ, các em luôn biết tìm kiếm và chọn lựa điều thuộc về Thiên Chúa.

Sau nghi thức Thêm Sức, Thánh lễ tiếp tục với lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh Thể. Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa bánh rượu, những lời nguyện xin và cả hành trình đức tin của các em. Trên bàn thờ, Đức Kitô tiếp tục trao ban chính mình làm lương thực nuôi dưỡng Dân Người, để những người vừa lãnh nhận Chúa Thánh Thần có thêm sức mạnh sống điều mình đã tuyên xưng.

Cuối Thánh lễ, một em đại diện cho 33 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lòng tri ân đối với Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Giám mục Giáo phận; Cha Tổng Đại diện, đồng thời là Cha Quản xứ; Cha Phó; quý Cha Tòa Giám mục; Hội đồng Giáo xứ; quý Thầy, quý Sơ; các anh chị giáo lý viên và đặc biệt là các bậc phụ huynh đã quảng đại đồng hành, hy sinh và nâng đỡ các em trong suốt hành trình chuẩn bị lãnh nhận Bí tích. Lời tri ân tuy đơn sơ nhưng chứa đựng tâm tình sâu sắc của các em và gia đình. Bởi để một người trẻ trưởng thành trong đức tin, phía sau đó luôn có biết bao lời cầu nguyện, sự hy sinh và âm thầm đồng hành của gia đình, Giáo hội và cộng đoàn.

Thánh lễ hôm nay vì thế không chỉ là niềm vui của riêng 33 em được lãnh nhận Bí tích Thêm Sức, nhưng còn là niềm vui chung của toàn thể Giáo xứ Sầm Sơn. Cộng đoàn vui mừng vì những người trẻ hôm nay đã được củng cố trong Chúa Thánh Thần và được trao sứ mạng trở nên những chứng nhân của Đức Kitô giữa đời thường.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân tất cả những người đã góp phần vun đắp đời sống đức tin cho các em. Từ hôm nay, 33 em thiếu niên được mời gọi bước vào một chặng đường mới với niềm xác tín rằng Chúa Thánh Thần luôn ở cùng và hướng dẫn các em. Ước mong những ơn ban hôm nay không chỉ dừng lại trong giây phút cử hành Bí tích, nhưng tiếp tục được triển nở trong từng ngày sống; để các em biết can đảm sống đức tin, quảng đại phục vụ, yêu thương tha nhân và trở nên những người trẻ – những chứng nhân Tin Mừng, góp phần làm cho gia đình, Giáo xứ và xã hội ngày càng thấm đượm tình yêu của Đức Kitô.

Xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, soi sáng và ban sức mạnh, để 33 em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức hôm nay luôn trung thành bước theo Đức Kitô và trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới.

Biên tập: Lm. Từ Tâm

Hình ảnh tại đây: Thành Biên

 Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá