Giáo xứ Phúc Địa: Thánh Lễ Tạ Ơn và Làm Phép Nhà Mục Vụ
Trong bầu khí hân hoan và tràn đầy tâm tình tạ ơn, vào lúc 15 giờ 30 ngày 20 tháng 03 năm 2026, cộng đoàn Giáo xứ Phúc Địa long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn và nghi thức làm phép nhà mục vụ, một công trình mang nhiều ý nghĩa thiêng liêng và mục vụ đối với đời sống đức tin của giáo xứ.
Thánh lễ do Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, chủ sự. Đồng tế với ngài có quý cha trong giáo phận, quý thầy phó tế, cùng với sự hiện diện của quý tu sĩ nam nữ, quý khách xa gần và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Nghi thức làm phép nhà mục vụ
Trước khi bước vào Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Đức Tổng Giuse đã chủ sự nghi thức làm phép nhà mục vụ. Ngài dâng lời cầu nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công trình vừa hoàn thành, để nơi đây trở thành không gian phục vụ đời sống mục vụ, là nơi gặp gỡ, sinh hoạt và nuôi dưỡng đức tin cho cộng đoàn.
Nghi thức rảy nước thánh và lời nguyện chúc lành không chỉ thánh hóa một công trình vật chất, nhưng còn là lời khẩn cầu xin Chúa thánh hóa chính những con người sẽ hiện diện và phục vụ tại nơi này, để tất cả trở nên khí cụ của tình yêu và sự hiệp nhất.
Thánh lễ tạ ơn
Sau nghi thức làm phép, đoàn rước tiến vào thánh đường trong tiếng hát ca vang, và tiếng kèn tây vang dội mở đầu Thánh lễ tạ ơn long trọng.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha quản xứ Giuse Nghiêm Văn Sơn đã đại diện cộng đoàn dâng lời chúc mừng bổn mạng tới Đức Tổng Giuse, quý cha, quý ông mang thánh hiệu Giuse, cùng Hội dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa và toàn thể cộng đoàn. Những lời chúc mừng chân thành trong ngày lễ kính Thánh Cả Giuse càng làm cho bầu khí thêm phần ấm áp và hiệp thông.
Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã khởi đi từ một thực tế rất gần gũi với đời sống của giời trẻ hôm nay: nhiều bạn trẻ thường chọn cho mình những “thần tượng” như ca sĩ, cầu thủ bóng đá hay các siêu sao điện ảnh để noi theo bắt chước. Từ đó, ngài dẫn dắt cộng đoàn đến một suy tư sâu sắc: đối với người Kitô hữu, Thánh Cả Giuse chính là “mẫu gương” đích thực, là “thần tượng” thiêng liêng mà mỗi người được mời gọi noi theo ngài.
Đức Tổng nhấn mạnh những nhân đức cao quý nơi Thánh Giuse: như đức tin vững mạnh và phó thác trọn vẹn vào Thiên Chúa; Sự vâng phục thánh ý Chúa trong thinh lặng; Tinh thần trách nhiệm và đời sống công chính; và Tình yêu âm thầm nhưng bền bỉ đối với gia đình và sứ mạng được trao phó. Ngài mời gọi cộng đoàn, cách riêng các gia đình và những người làm công tác mục vụ, hãy noi gương Thánh Giuse để xây dựng đời sống đức tin vững chắc, biết đặt Chúa làm trung tâm và sống khiêm nhường, trung tín trong bổn phận hằng ngày.
Thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện giáo dân và phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Sau phép lành cuối lễ, bà phó chánh trương đại diện Ban Hành giáo xứ đã thay lời cho toàn thể cộng đoàn dâng lời cảm ơn chân thành tới Đức Tổng Giuse, quý cha, quý tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ, cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với giáo xứ trong ngày trọng đại này. Đồng thời, bà cũng gửi lời chúc mừng bổn mạng tới Đức Tổng và quý cha mang thánh hiệu Giuse. Cách đặc biệt ba bày tỏ lòng biết ơn tới quý vị ân nhân xa gần trong nước cũng như hải ngoại đã quảng đại giúp đỡ tài chánh để giáo xứ có thể hoàn thành ngôi nhà mục vụ mới. Nguyện xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.
Thánh lễ khép lại trong niềm vui sâu lắng và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Công trình nhà mục vụ không chỉ là một thành quả vật chất, nhưng còn là dấu chỉ của tình hiệp nhất, sự cộng tác và lòng quảng đại của biết bao tấm lòng. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, tiếp tục chúc lành cho Giáo xứ Phúc Địa, để từ ngôi nhà mục vụ này, đời sống đức tin của cộng đoàn ngày càng được củng cố, phát triển và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng. Xin cho mỗi người tín hữu biết noi gương Thánh Giuse, sống âm thầm nhưng trung tín, để trở nên những chứng nhân sống động của Tin Mừng giữa lòng thế giới hôm nay.
Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hoá

.jpg)







